Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
DÒNG SỰ KIỆNlàng đo đochè Huế
Huế

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ Huế độc đáo ở phá Tam Giang

Thứ bảy, 18/07/2020, 13:17 GMT+7

Nhắc đến bánh cố đô Huế người ta thường nhớ đến bún bò, cơm hến. Nhưng ít ai biết bánh xèo cá kình làng Chuồn cũng là một đặc sản làm nên thương hiệu ẩm thực của vùng đất du lịch nổi tiếng này.

 
test

Nguồn gốc món bánh xèo cá kình làng Chuồn

Huế là vùng đất nổi tiếng về du lịch và ẩm thực. Nơi đây không chỉ có những món ăn ngon và được nhiều người biết đến như bún bò, các món bánh đặc sản, các món chè ngon ở Huế cùng với cơm âm phủ, bún hến, bún nghệ. Tù món ăn thanh tao, tinh tế đậm chất cung đình đến những món ăn dân dã, gần gũi…, tất cả góp phần làm nên thương hiệu ẩm thực cố đô bao đời nay. Trong số đó, bành xèo (hay còn gọi là bánh khoái) cá kình làng Chuồn là một món ăn đặc biệt đã đi vào lời thơ câu hát của bao chàng trai, cô gái xứ Huế:

"Thơm ngon bánh khoái cá kình

Chợ Chuồn anh nhớ mối tình đôi ta

Cầu cho mưa nắng thuận hoà

Mùa màng tươi tốt, anh ra cưới nàng."

Ngay từ tên gọi là bánh xèo cá kình làng Chuồn đã khiến người ta nghĩ ngay đến nơi ra đời của món ăn này. Làng Chuồn nằm ở vùng An Truyền, thuộc xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, từ lâu đã nổi tiếng với nhiều đặc sản ẩm thực vang danh đất cố đô như bánh tét làng Chuồn, rượu gạo làng Chuồn và đặc biệt là bánh xèo cá kình.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếĐặc sản của một vùng làng quê nơi phá Tam Giang.

 

Người dân miền Trung, nhất là người Huế hay gọi bánh xèo là bánh khoái. Với người dân làng Chuồn, bánh xèo cá kình là món ăn quen thuộc, gắn liền với cuộc sống bình dị của họ. Món ăn ngon và lành này còn có thể được xem là một mắt xích quan trọng trong tổng thể di tích lịch sử văn hoá chợ làng của Huế.

Làng Chuồn là tên gọi thân thuộc mà người dân địa phương dùng để gọi làng An Truyền. Nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố Huế chừng 10 km. Làng quê bình yên này nằm ngay khu vực đầm Chuồn, là một phần trong hệ thống đầm phá Tam Giang vốn nổi tiếng với đặc sản là các loại cá nước lợ như cá kình, cá dìa. Chính vì vậy những món ăn làm nổi bật hương vị mặn mà của đại dương vô cùng quen thuộc với người dân nơi đây mà được biết đến nhiều nhất là món bánh xèo cá kình, còn được gọi là bánh khoái cá kình.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếVề Huế nhớ ghé ăn bánh xèo làng Chuồn.

 

Hướng dẫn đường đến làng Chuồn

Trung tâm thành phố Huế chỉ cách làng Chuồn 10 km và mất khoảng 20 phút đi đường. Nếu có kế hoạch du lịch Huế và ghé thăm làng Chuồn để thưởng thức món bánh xèo cá kình thì bạn nên kết hợp luôn chuyến đi đến phá Tam Giang, rừng ngập mặn Rú Chá luôn nhé vì những địa điểm này nằm khá gần nhau.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếMón ăn đặc sản của người làng Chuồn.

 

Dưới đây sẽ là hướng dẫn đường đi từ thành phố Huế đến làng Chuồn: Đầu tiên, du khách đi vào đường Lê Quý Đôn rồi rẽ phải đến đường Tôn Đức Thắng. Tiếp sau đó chạy vào đường Tố Hữu đến hết đoạn rẽ vào QL 49 rồi chạy tầm thêm khoảng 10 phút nữa, bạn sẽ thấy tấm biển lớn hướng dẫn đường về làng Chuồn. Từ đây bạn chỉ cần chạy theo đường lớn khoảng 5 phút là sẽ tới nơi.

 

lang-chuon-cach-trung-tam-hue-10-kmLàng Chuồn cách trung tâm thành phố Huế hơn 10 km và mất khoảng 20 phút đi đường.

 

Đường đi đến làng Chuồn khá dễ dàng và thuận tiện vì chỉ cần theo quốc lộ 49 hướng về An Truyền, qua cầu Tư Hiền là sẽ đến nơi. Món bánh xèo cá kình trứ danh cùng nhiều đặc sản và cảnh đẹp vùng đầm phá đang chờ bạn khám phá đấy.

 

Nguyên liệu làm nên bánh xèo cá kình

Không giống như bún bò Huế phải có nồi nước dùng thơm ngon hay bánh canh Nam Phổ cần chuẩn bị nguyên liệu công phu. Những thành phần chính để đúc loại bánh xèo cá kình vô cùng đơn giản và quen thuộc, nhưng lại khó tìm ở nơi khác. Đó là bột gạo ruộng làng Chuồn cùng với dầu phụng, giá sống, nước mắm ruốc hay nước mắm cá nục Thuận An và quan trọng nhất, làm nên hồn cốt món bánh xèo làng quê Huế trứ danh chính là cá kình.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếBánh xèo cá kình làng chuồn hay còn gọi là bánh khoái.

 

Thật vậy, nhắc đến bánh xèo làng Chuồn, người ta phải nghĩ ngay đến nhân bánh làm từ cá kình. Đây là loài cá chuyên sinh sống trong môi trường nước lợ. Phần thịt cá kình vô cùng chắc và ngọt. Cá ở làng Chuồn thì càng đặc biệt chắc, ngọt và thơm hơn.

Mùa thu hoạch cá kình diễn ra vào khoảng từ độ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch. Đến thời gian này, du khách và thực khách phải lòng bánh xèo cá kình lại kéo về làng Chuồn để hưởng thức món ăn có một không hai này ở độ ngon nhất.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếMón ăn độc đáo chỉ có ở làng Chuồn.

 

Theo chia sẻ của người bán cá kình ở làng Chuồn thì cá mới được bắt lên còn tươi thì da sẽ có ánh màu đen. Sau đó, da cá bắt đầu xuất hiện lốm đốm bạc rồi sẽ chuyển dần sang màu bạc trắng. Du khách cần lưu ý là cá kình bị ươn da sẽ có màu trắng vàng nên khi ra chợ thì đừng chọn loại này nhé.

Để có thể mua được cá kình tươi ngon, bạn nên mua tại bến đầm Chuồn vào sáng sớm, cụ thể lúc 5h giờ 30 đến 6 giờ.  Vì đây là thời điểm những ngư dân ở đầm Chuồn trở về sau một đêm đánh bắt các loại hải sản tự nhiên và bắt đầu bán lại cho các thương lái cũng như khách lẻ.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếNhân bánh khoái làng Chuồn làm từ cá kình.

 

Dù cá kình là nguyên liệu quan trọng nhất của món bánh khoái làng Chuồn nhưng tùy vào sở thích của thực khách và điều kiện thời tiết (có khi không còn đủ cá kình) hoặc chỉ đơn giản là làm đa dạng hơn các loại nhân, người bán sẽ thay nhân bánh bằng cá dìa hoặc bất kì loại thủy, hải sản tôm, mực… nào đó theo mùa vừa đánh bắt ở vùng xung quanh đầm Chuồn và phá Tam Giang.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếNhân bánh có thể được làm tùy ý thích của thực khách.

 

Quá trình làm bánh xèo cá kình

Khác với các loại bánh đặc sản ở Huế như bánh bèo, bột lọc, bánh nậm,... được người bán chế biến trước và mang bán khi đã hoàn thành món ăn, bánh xèo cá kình có các công đoạn không hề khép kín mà diễn ra ngay ở chợ hoặc quán, khi khách ăn thì mới bắt đầu đổ bánh. Thậm chí có nơi, thực khách còn đi mua nguyên liệu ở gần đó rồi mới vào quán nhờ người bán bắt đầu công đoạn đổ vỏ bánh và cho nhân cá kình vào.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếMón bánh xèo độc đáo của miền Trung.

 

Trước tiên, cá kình được rửa và làm sạch rồi được "đổ" vào chảo nhỏ với 1 vá bột gạo trắng xay nhuyễn. Sau đó, người ta cho thêm chút nước mắm pha ngay tại chỗ rồi cá chín vừa tới, nghĩa là đạt độ nóng hổi, mang trong đó hương thơm mùi của đầm phá, mặn mòi nhưng không tanh như cá biển khác.

Để làm được điều này, người ta sẽ đậy vung trong khoảng 3 phút rồi mới quay lại lật bánh để đạt độ chín giòn 2 mặt, và rồi đậy nắp lại thêm khoảng 2 phút nữa là thực khách có thể thưởng thức món bánh thành phẩm. Cuối cùng lấy ra dĩa và ăn kèm các loại rau sống cùng nước mắm chua ngọt cay cay. Tất cả tạo nên tổng thể món ăn thật quyến rũ và khó quên với bất cứ thực khách nào được thưởng thức, dù chỉ một lần.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếĐã có bao du khách du lịch Huế phải lòng món ăn dân dã này.

 

Không chỉ thơm ngon ở hương vị và bắt mắt vì màu sắc hài hòa mà món bánh khoái cá kình còn tạo nên nét thú vị và độc đáo ở cách ăn và không gian ăn.

Bánh xèo cá kình ngon nhất khi ăn ở chợ làng Chuồn, giữa không gian và không khí đặc trưng của phiên chợ buổi sáng sớm đầu ngày. Ngoài ra, khi ngồi ăn bánh, thực khách còn được quan sát khung cảnh náo nhiệt quanh mình và nhất là đồ nghề bán hàng cũng như tận mắt ngắm các công đoạn làm nên những chiếc bánh xèo của người làng Chuồn.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếMón ăn góp phần làm nên thương hiệu ẩm thực cố đô.

 

Đồ nghề của họ là chỉ đơn giản những chiếc bếp than luôn đỏ lửa với 6 - 7 chiếc chảo để có thể đổ bánh liên tục nếu khách đông cùng một cái bàn nhỏ và mấy chiếc ghế bày ra để khách ngồi quây quần xung quanh gian hàng. Đó là nơi người bán hàng rửa cá, rửa tôm, là nơi lấy lá chuối chấm quét dầu lên lòng chảo rồi đợi dầu sôi để bỏ cá kình vào. Nhìn những bàn tay thoăn thoắt đổ lớp bột bánh mỏng rồi lại rải thêm giá đỗ và hành bên trên để đậy vung lại, rồi lại quay sang tiếp tục làm bánh khác, du khách sẽ cảm thấy vô cùng vui mắt và cũng thấy ăn ngon miệng hơn.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếBánh xèo làng Chuồn được các o, các mệ chế biến bán ngay tại chợ.

 

Bánh xèo cá kình cũng có cách ăn vô cùng gần gũi, dân dã là dùng tay gỡ cá, cuốn bánh với rau rồi chấm cùng nước mắm ớt cay cay, chua chua, mặn ngọt vừa đủ rất kích thích vị giác và ngay sau đó là cảm giác ngon miệng chỉ muốn ăn thêm nữa. Thưởng thức món bánh quê làng Chuồn này chắc chắn sẽ là trải nghiệm ẩm thực Huế khó quên, khiến ai đã một lần đến đây nếm thử phải quay lại nhiều lần nữa.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếBánh xèo cá kình phải có nước chấm ngon mới tạo thành món ăn hoàn hảo.

 

 

Món ăn sáng quen thuộc của người làng Chuồn

Bánh xèo là món ăn quen thuộc và phổ biến ở nhiều vùng miền, từ quê đến phố nhưng dùng cá kình làm nhân có lẽ là nét độc đáo chỉ có ở làng Chuồn xứ Huế. Người dân nơi đây còn gọi chiếc bánh nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay này là món ăn chơi, ăn lấy hương lấy hoa chứ không lấy no. Vì không gây nặng bụng hay quá no như vậy mà bánh xèo cá kình ngay từ khi ra đời đã trở thành món chuyên được dùng vào buổi sớm - món ăn sáng quen thuộc của người dân làng Chuồn nói riêng và cư dân Huế nói chung.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếMón ăn sáng quen thuộc của người làng Chuồn.

 

Còn gì thú vị hơn vào những buổi sáng tinh mơ, bạn được thưởng thức những chiếc bánh mới đưa ra khỏi chảo bốc hơi nghi ngút với vỏ bánh nóng, giòn tan lớp ngoài, mềm mại lớp trong, nhân cá kình vừa thơm vừa tươi ngon cùng rau sống và vị nước mắm cay nồng nhẹ nhàng. Tất cả chắc chắn sẽ làm thỏa mãn vị giác của những thực khách khó tính nhất.

Một điểm độc đáo khác chỉ có khi ăn sáng với món bánh xèo cá kình là thực khách có thể tự đi mua cá kình rồi mang về một góc chợ, nơi có khá nhiều người đổ bánh thuê. Vì họ sẽ không có sẵn cá, tôm mà thực khách phải tự tìm mua riêng và người ta chỉ lấy riêng tiền bột và tiền công đổ bánh, chỉ khoảng 2.000 đồng/cái thôi nhé. Toàn bộ chi phí cho bánh, cá, tôm... một người ăn no bụng cả bữa sáng là khoảng 50.000 - 60.000 đồng.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếNgoài bánh xèo cá kình, còn có bánh xèo tôm, bánh xèo mực.

 

Theo người dân làng Chuồn thì lúc xưa, bánh xèo không nhân mới là món ăn sáng quen thuộc của họ vì thời kỳ trước khá khó khăn và ăn uống cũng đơn giản hơn bây giờ. Khi khá giả hơn, họ thường mua vài lát thịt, vài con tôm hoặc thậm chí là chỉ ăn bột bánh hay vỏ bánh xèo. Chỉ thỉnh thoảng mới ăn bánh xèo nhân cá kình, vì có cá sẽ làm tăng thêm chi phí cho buổi ăn sáng của người dân quê.

 

Ăn bánh xèo cá kình thế nào mới chuẩn?

Với những người có nhiều kinh nghiệm du lịch Huế cũng như sành ăn thì cách thưởng thức món bánh xèo cá kình nói riêng và các loại bánh xèo có nhân khác chuẩn nhất là dùng tay chứ không dùng đũa, Đầu tiên, bạn hãy lấy một ít rau thơm và đặt lên một ít vỏ bánh xèo và gỡ vây cá, bỏ xương, sau đó chấm miếng bánh cùng rau có nguyên con cá vào nước mắm cay xè. Cách ăn này sẽ khiến thực khách cảm nhận được trọn vẹn hương vị của món ăn với tổng hợp vị chua cay, mặn, ngọt.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếCách ăn bánh xèo cá kình chuẩn là phải ăn bánh bằng tay chứ không dùng đũa.

 

Vì cũng là một món chấm nên vai trò của nước mắm chấm kèm bánh xèo cá kình cũng khá quan trọng, mà ngon nhất chính là pha từ nước mắm ruốc ngon của vùng đầm phá ở Huế.

Có thể nói bánh xèo cá kình là món đặc sản tươi ngon của vùng sông nước và được chế biến một cách dân dã, mộc mạc, cả không gian và cách ăn cũng gần gũi và thân quen khiến bất cứ ai thưởng thức cũng cảm thấy thương nhớ và có cảm tình với món ăn này.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếPhiên bản khác của bánh khoái cá kình.

 

Vào những ngày rảnh rỗi, khi đã tham quan các điểm đến du lịch Huế hấp dẫn và nổi tiếng như Đại Nội, các khu lăng tẩm, chùa Thiên Mụ, trường Quốc Học, bạn nhớ ghé thăm làng Chuồn bình yên nằm bên phá Tam Giang và gọi vài dĩa bánh khoái cá kình nhé. Dù bạn đến vào ngày nắng hay ngày mưa thì trải nghiệm vừa ăn bánh nóng hổi mới ra khỏi chảo vừa thổi xuýt xoa và nhấm nháp thịt cá kình béo ngậy với phần ruột "ăn nên thuốc" vô cùng sẽ vô cùng ấn tượng và khó quên lắm đấy.

 

Ăn bánh xèo cá kình ở đâu ngon nhất?

Khu chợ làng Chuồn là nơi thực khách dễ dàng tìm thấy những gánh bánh khoái cá kình hoặc những gian hàng chuyên “đổ bánh thuê” đơn sơ của các dì (cô) hay các mệ (bà) bán hàng lâu năm. Ngoài ra, những địa chỉ dưới đây cũng là gợi ý về quán bán bánh xèo cá kình ngon và chất lượng dành cho du khách khi đến Huế và muốn thử món bánh này.

 

Bánh xèo cá kình làng Chuồn - món ngon xứ HuếHương vị bánh khoái cá kình O Lành khó món nào bì kịp.

 

1. Bánh Khoái Cá Kình O Lành

Địa chỉ: Chợ Chuồn, Phú Vang, Thành phố Huế

Giờ mở cửa: từ 17h00 đến 21h00

Mức giá: 3.000đ đến 5.000đ

2. Bánh Xèo Cá Kình Hằng Liên

Địa chỉ: tại số 126 Phạm Văn Đồng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giá bình quân đầu người từ 15.000đ đến 25.000đ.

3. Bánh Xèo Cá Kình - món Huế đường Hoàng Văn Thụ

Địa chỉ: 60 - 62 Hoàng Văn Thụ, Phường An Đông,  Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giờ mở cửa: từ 14:00 đến 21:00

Giá trung bình: 15.000đ đến 40.000đ

 

Thanh (Tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

 
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)