Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Malaysia

Các món ăn vặt ở Malaysia ngon quên sầu

Thứ năm, 26/08/2021, 10:56 GMT+7

Du lịch Malaysia không chỉ nổi tiếng với danh lam thắng cảnh, mà còn hấp dẫn bởi nền ẩm thực đa dạng, phong phú. Bên cạnh các món ăn đặc sản như: Cơm cà ri, thịt bò Redang, mì Laksa, thịt xiên nướng Satay,... thì vẫn còn rất nhiều món ăn vặt ngon thơm ngon khác nữa. Và nếu bạn là tín đồ ăn uống, hãy Note lại ngay các món ăn vặt ở Malaysia được yêu thích nhất này nhé.

test

Các món ăn vặt ở Malaysia không thể bỏ qua

 

1. Món chè Leng Chee Kang

Nên ăn gì khi tới Malaysia? Gợi ý đầu tiên cho các tín đồ sành ăn, đó là món chè Leng Chee Kang. Đây là món ăn vặt được yêu thích nhất ở Malaysia, chúng được nấu với công thức khá đơn, nhưng nhờ sự kết hợp hoàn hảo của nhiều nguyên liệu khác nhau như: Long nhãn, hạt sen, hồng khô, hạt đười ươi,... cùng phần nước đường nâu mang tới vị ngọt ngào, hấp dẫn vô cùng. Đặc biệt, với món chè Leng Chee Kang này mà được dùng khi lạnh sẽ ngon hơn rất nhiều đấy.

 

Leng Chee Kang - Món ăn vặt ở MalaysiaThưởng thức món chè Leng Chee Kang vô cùng hấp dẫn (Ảnh: Purplebowl)

 

2. Món chè Bubur Cha Cha

Các món ăn vặt ở Malaysia khá phong phú và Bubur Cha Cha là món chè ngon rất được lòng các thực khách. Cũng giống như chè Leng Chee Kang, món chè Bubur Cha Cha là sự kết hợp của nhiều loại nguyên liệu như: Khoai sọ, khoai lang, nước cốt dừa, đường thốt nốt,... Tất cả các nguyên liệu này khi được hòa trộn lại với nhau, tạo nên một hương vị quen mà lạ, khiến người ăn mãi không chán. Tin chắc, thưởng thức một bát chè Bubur Cha cha mát lạnh, trong những ngày nắng nóng ở Malaysia, sẽ giúp xua tan đi cái nóng nực một cách nhanh chóng đấy.

 

Bubur Cha Cha - Món ăn vặt ở MalaysiaHương vị Bubur Cha Cha chinh phục biết bao thực khách (Ảnh: Afamily)

 

3. Món bánh Ondeh Ondeh

Du lịch Malaysia nên ăn gì? Thêm một sự lựa chọn nữa cho thực khách, đó là món bánh Ondeh Ondeh. Món bánh này với phần vỏ được làm từ bột gạo nếp hoặc bột khoai lang, phần nhân bên trong là đường thốt nốt và tẩm một lớp vỏ dừa vụn bên ngoài. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được phần vỏ bánh thơm mùi dừa, dẻo dẻo và vị ngọt ngào của miếng đường tan chảy. Món bánh này không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, mà ngay cả hình thức bắt mắt, khiến nhiều người nhìn thôi cũng thấy thèm rồi.

 

Ondeh Ondeh - Món ăn vặt ở MalaysiaMàu sắc bắt mắt, mùi vị thơm ngon của món bánh Ondeh Ondeh (Ảnh: Khamphamalay)

 

4. Món bánh chuối chiên Pisang Goreng

Tuy chỉ là món ăn vặt ở Malaysia nhưng nếu có cơ hội hãy thưởng thức món bánh này ít nhất một lần nhé. Bởi món bánh cũng là món ăn truyền thống của người dân nơi đây, được sử dụng chuối làm nguyên liệu chính đem tẩm ướp với lớp bọt chiên giòn, và cho vào chào dầu chiên chín vàng. Khi thưởng thức, hương vị ngon ngọt, béo ngậy dễ dàng chinh phục được khẩu vị của thực khách cho dù là khó tính nhất.

 

Pisang Goreng - Món ăn vặt ở MalaysiaĐến Malaysia mà không thưởng thức món bánh Pisang Goreng là một thiếu sót lớn (Ảnh: Khamphamalay)

 

5. Món bánh Apam Balik

Để thưởng thức tinh hoa ẩm thực Malaysia thì bánh Apam Balik cũng là cái tên được nhắc đến rất nhiều. Món bánh này được chế biến từ bột nếp và bột bắp, chúng được hòa trộn lại với nhau, tạo ra hỗn hợp bột quánh mịn. Sau đó, người ta tiếp tục cho trứng gà vào trộn cùng hỗn hợp bột nếp để bánh có được mùi thơm, béo ngậy. Nặn bánh thành những vòng tròn mỏng, vừa ăn rồi cho lên bếp nướng chín vàng. Trong quá trình nướng bánh Apam Balik, sẽ rắc thêm đậu phộng, cùng hạt ngô non lên trên, rồi gập đôi bánh lại, nướng cho chín hỗn hợp bên trong là đạt yêu cầu. Khi thưởng thức món ăn vặt ở Malaysia hấp dẫn này, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được vị thơm ngon, giòn rụm, cùng vị bùi bùi, béo béo của đậu phộng, đảm bảo ăn là mê.

 

Apam Balik - Món ăn vặt ở MalaysiaApam Balik là món ăn yêu thích của người dân Malaysia (Ảnh: Kenh14)

 

6. Món kem tuyết Ais Kacang

Vào trong những ngày hè nóng nực, một ly kem tuyết Ais Kacang là sự lựa chọn hoàn hảo. Đây là món ăn khoái khẩu của người Malaysia, chúng được làm từ đá bào kết hợp cùng nhiều loại siro đủ màu sắc, mang tới sự bắt mắt, hấp dẫn đến khó cưỡng. Đặc biệt, khi thưởng thức món kem tuyết này, người ta còn cho thêm nhiều loại Toping khác như: Lạc rang, thạch, đậu đỏ, sữa đặc,... để món kem thơm mát, hấp dẫn hơn.

 

Kem tuyết Ais Kacang - Món ăn vặt ở MalaysiaAis Kacang chinh phục thực khách không chỉ bởi hương vị thơm mát, mà còn bởi màu sắc bắt mắt (Ảnh: Viettravel)

 

7. Món bánh Tart dứa

Không phải là món ăn vặt ở Malaysia quá đặc sắc, nhưng nếu có cơ hội hãy dành thời gian để thưởng thức ít nhất một lần nhé. Bởi hương vị thơm ngon, quen mà lạ, khiến thực khách vô cùng thích thú. Với món bánh dứa Tart người ta làm phần vỏ bánh từ bột mì, bơ và trứng gà, tạo nên mùi thơm béo. Còn phần nhân là hỗn hợp mứt dứa ngon ngọt. Tất cả các nguyên liệu hòa quyện với nhau, tạo nên món bánh có một không hai.

 

Tart dứa - Món ăn vặt ở MalaysiaĐến Malaysia để thưởng thức món Tart dứa (Ảnh: Dienmayxanh)

 

8. Món kem sữa dừa

Lại là sựa lựa chọn tuyệt vời trong ngày hè oi bức đó là kem sữa dừa - Món ăn vặt ở Malaysia. Với món kem sữa dừa này, người ta làm từ đá bào mát lạnh, trộn với phần sữa dừa béo ngậy, thêm vào đó là một chút đậu phộng, bột vani, cốm,... để tạo nên hương vị mới lạ. Món kem này mà được dùng trong những ngày nắng nóng thì còn gì bằng. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy địa chỉ ăn kem sữa dừa ở mọi nơi trên đường phố Malaysia nhé. 

 

Kem sữa dừa - Món ăn vặt ở MalaysiaThưởng thức món kem sữa dừa trong những ngày hè oi bức là sự lựa chọn tuyệt vời (Ảnh: Yong)

 

9. Món chè Cendol

Không chỉ nổi tiếng là đặc sản Malaysia, mà món chè Cendol còn là món ăn vặt yêu thích của người dân nơi đây. Với món chè truyền thống, người ta sử dụng các nguyên liệu như: Đá bào, sầu riêng, đậu phộng, đường thốt nốt, bánh lọt,.... Nhưng nhiều nơi biến tấu món chè này thơm ngon hơn bằng cách, thay đá bào bằng kem tươi, mang đến hương vị thanh mát.

 

Cendol - Món ăn vặt ở MalaysiaMón chè Cendol thơm ngon, mát lạnh (Ảnh: Dulichvietnam)

 

10. Món bánh Crepe

Du lịch Malaysia nên ăn gì? Thêm một món ăn văt ở Malaysia nổi tiếng nữa dành cho thực khách, đó là món bánh Crepe. Món bánh này không chỉ hấp dẫn bởi hương vị béo ngậy, giòn rụm, mà còn bởi màu sắc bắt mắt, khiến thực khách nhìn thôi cũng đủ thèm. Với món bánh Crepe, bạn có thể ăn trực tiếp hoặc mua về làm quà dành tặng người thân, gia đình cũng rất ý nghĩa.

 

Crepe - Món ăn vặt ở MalaysiaHương vị thơm ngon, giòn rụm của món bánh Crepe khiến thực khách khó lòng kìm được (Ảnh: Fiditour)

 

>>Xem thêm: Chùm tour trong nước và nước ngoài giá tốt

 

Hương vị ẩm thực Malaysia luôn gây thương nhớ với thực khách. Vì thế, mong rằng TOP 10 món ăn vặt ở Malaysia siêu ngon, siêu hấp dẫn trên đây sẽ giúp bạn có được bữa ăn ngon miệng nhé. 

Bạn có thể xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Malaysia để có chuyến đi thuận lợi và nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn.

 

Tạ Bằng (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)