Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Miền Tây

Cánh đồng hoa hồng Sa Đéc – Địa điểm check-in cực HOT cho cho dân đam mê sống ảo

Thứ tư, 15/02/2023, 08:11 GMT+7

Thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp được mệnh danh là một trong những thủ phủ hoa lớn nhất của miền Tây. Nơi đây sở hữu rất nhiều cánh đồng hoa làm say đắm biết bao du khách. Trong đó, không thể không kể đến cánh đồng hoa hồng Sa Đéc. Với diện tích rộng lớn đến 2.5ha, khi đến tham quan, ai cũng phải choáng ngợp trước sự rộng lớn và vẻ đẹp rực rỡ của các loại hoa.

test

Cánh đồng hoa hồng Sa Đéc ở đâu? Cách đi như thế nào?

Cánh đồng hoa hồng Sa Đéc nằm ở số 1, đường Cao Thắng, khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Cánh đồng cách trung tâm thành phố Sa Đéc chỉ khoảng 7km, rất tiện cho bạn ghé thăm.
 

Cánh đồng hoa hồng Sa Đéc ở đâu? Cách đi như thế nào?Cánh đồng cách trung tâm thành phố Sa Đéc chỉ khoảng 7km, rất tiện cho bạn ghé thăm


Để đến cánh đồng hoa hồng, bạn đi theo đường Hồ Tùng Mậu, về hướng DT848. Khi di chuyển trên đường DT848, bạn gặp đường Nguyễn Chí Thanh thì rẻ trái. Đi hết đường Nguyễn Chí Thanh, bạn tiếp tục đi thẳng để đi vào đường DT852B, qua cầu Sa Đéc 2 thì rẻ trái vào đường Cao Thắng. Chạy khoảng tầm 800m bạn sẽ thấy cánh đồng hoa hồng.
 

>>Xem thêm: Thưởng thức món hủ tiếu Sa Đéc trứ danh tại những địa chỉ ăn ngon đúng điệu


Giá vé và thời điểm thích hợp để đi cánh đồng hoa hồng

Hiện tại, giá vé vào cánh đồng hoa hồng Sa Đéc rất rẻ, chỉ 20.000/vé. Nơi đây sẽ hoạt động từ 6h30 – 18h30 tất cả các ngày trong tuần.
 

Thời điểm thích hợp để đi cánh đồng hoa hồng Sa ĐécThời điểm thích hợp nhất trong ngày để bạn đến đây là vào sáng sớm và buổi chiều


Thời điểm thích hợp nhất trong ngày để bạn đến đây là vào sáng sớm và buổi chiều. Vào 2 thời điểm này, thời tiết rất dễ chịu và mát mẻ. Bạn có thể chụp hình sống ảo mà không sợ nắng nóng. Ngoài ra, ánh sáng vào 2 thời điểm này cũng rất tốt để có được một tấm hình sống ảo lung linh. 


Tham quan và sống ảo ở cánh đồng hoa hồng Sa Đéc

Cánh đồng hoa hồng Sa Đéc là một trong những địa điểm check-in yêu thích của giới trẻ miền Tây trong những năm trở lại đây. Ngoài hoa hồng, nơi đây còn trồng rất nhiều loại hoa khác nhau. Bên cạnh đó, chủ vườn có chủ động xây dựng, thiết kế rất nhiều tiểu cảnh, phục vụ cho việc chụp hình của khách ghé thăm.
 

Tham quan và sống ảo ở cánh đồng hoa hồng Sa ĐécChủ vườn có chủ động xây dựng, thiết kế rất nhiều tiểu cảnh, phục vụ cho việc chụp hình của khách ghé thăm


Hoa hồng là loại hoa được trồng nhiều nhất nơi đây. Vườn chủ yếu có 3 loại hoa hồng, đó là hoa hồng xanh, hoa hồng vàng và hoa hồng đỏ. Trong đó, hoa hồng xanh được xem là một trong những điều đặc biệt của nơi đây, ít nơi nào ở miền Tây có được loại hoa này. Do đó, khu vực trồng hoa hồng xanh được rất nhiều bạn trẻ ghé đến check in. 

Còn hoa hồng vàng và hoa hồng đỏ nơi đây phát triển rất tươi tốt, cho màu sắc tươi thắm và hương hoa dịu nhẹ. Với những loại hoa hồng có màu sắc tươi sáng như vậy, du khách đến đây sẽ có một background chụp hình rực rỡ, hứa hẹn đem đến những bức hình sống ảo lung linh.
 

Tham quan và sống ảo ở cánh đồng hoa hồng Sa ĐécCheck-in ở khu vực trồng hoa hồng


Ngoài khu vực hoa hồng, du khách đến đây còn có thể check-in với hơn 20 loại hoa khác, không kém phần rực rỡ. Trong đó, nổi bật nhất có thể kể đến như cúc mâm xôi hay hoa hướng dương,...
 

Điểm đặc biệt của cánh đồng hoa Sa Đéc là chủ vườn đầu tư dựng rất nhiều các tiểu cảnh độc đáo và đẹp mắtĐiểm đặc biệt của cánh đồng hoa Sa Đéc là chủ vườn đầu tư dựng rất nhiều các tiểu cảnh độc đáo và đẹp mắt


Điểm đặc biệt của cánh đồng hoa Sa Đéc là chủ vườn đầu tư dựng rất nhiều các tiểu cảnh độc đáo và đẹp mắt. Đến đây, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên với 2 tiểu cảnh, đó là thang vô cực, công trình khinh khí cầu. Đây là 2 tiểu cảnh được đầu tư nhất ở vườn, được cực kỳ nhiều bạn trẻ yêu thích đến check-in. Ngoài ra, cánh đồng còn có các tiểu cảnh khác cũng không kém phần đẹp mắt như cầu tre, nhà lá, thuyền hoa,..
 

Màn biểu diễn cá lóc bay ở cánh đồng hoa hồng Sa ĐécMàn biểu diễn cá lóc bay ở cánh đồng hoa hồng Sa Đéc


Để phục vụ khách du lịch đến tham quan, check-in, vườn hoa hồng Sa Đéc còn phục vụ khu vực vui chơi giải trí. Nơi đây có ao cá, cung cấp dịch vụ kéo vó, câu cá – những hoạt động thường nhật quen thuộc của người dân miền Tây. Ngoài ra, còn có cả màn biểu diễn cá lóc bay.  Đối với những khách du lịch từ miền Bắc hoặc Trung khi đến đây cực kỳ thích tham gia vào các hoạt này. 

Ngoài ra, trong khuôn viên vườn hoa hồng Sa Đéc, còn phục vụ thêm nhu cầu giải khát, ăn uống. Giúp khách du lịch đến tham quan, check-in có thể thoải mái vui chơi cả ngày.
 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH MIỀN TÂY KHUYẾN MÃI


Một số lưu ý khi đến tham quan vườn hoa hồng Sa Đéc

- Khi tham quan, chụp hình, bạn nên chú ý, tránh dẫm vào hoa và xả rác bừa bãi ảnh hưởng đến cảnh quan chung

- Để có được những bức hình lung linh ở đây, bạn nên mặc váy màu sáng. Trong đó màu trắng, vàng,.. được xem là  màu sắc thích hợp nhất

- Để tránh tình trạng đông đúc, bạn nên đi vào sáng sớm. Nếu được thì tránh đi vào các ngày cuối tuần.
 

Một số lưu ý khi đến tham quan vườn hoa hồng Sa ĐécĐến cánh đồng hoa hồng Sa Đéc, bạn sẽ có rất nhiều ảnh xinh mang về


Đến cánh đồng hoa hồng Sa Đéc, bạn sẽ có rất nhiều ảnh xinh mang về. Do đó, đây là địa điểm tham quan đang cực kỳ HOT ở Đồng Tháp. Du lịch Đồng Tháp bạn đừng bỏ lỡ địa điểm tham quan tuyệt đẹp này nhé. Lữ Hành Việt chúc bạn có một chuyến du lịch Đồng Tháp với nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.
 

Hoàng Anh (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)