Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hàn Quốc

Đến cánh đồng trà xanh Boseong Hàn Quốc tận hưởng không khí trong lành

Chủ nhật, 15/10/2023, 08:15 GMT+7

Cánh đồng trà xanh Boseong là một điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thưởng thức trà và muốn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên tươi đẹp của nông thôn Hàn Quốc. Với cảnh quan ngoạn mục, cánh đồng trà xanh Boseong không chỉ là một nguồn cung cấp quan trọng cho công nghiệp sản xuất trà mà còn là một nơi thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

test

Giới thiệu về cánh đồng trà xanh Boseong Hàn Quốc 

Cánh đồng trà xanh Boseong nằm ở tỉnh Jeollanam-do, phía nam Hàn Quốc và nổi tiếng với những thửa ruộng trà được trồng trên các dốc đồi xanh mướt. Vào mùa xuân, khi trà bắt đầu ra lá, cảnh quan trở nên thơ mộng với hàng loạt cây trà xanh bát ngát bên dốc đồi, tạo nên một biểu tượng của sự thanh bình và tĩnh lặng. Mùa thu cũng không kém phần quyến rũ khi cánh đồng trà chuyển sang màu đỏ rực rỡ, tạo nên một bức tranh màu sắc tuyệt đẹp.

 

Cánh đồng trà xanh Boseong Hàn Quốc Cánh đồng trà xanh Boseong Hàn Quốc. Ảnh: @myohui

 

Du khách đến với Boseong có thể tham quan các trang trại trà xanh, nơi họ có cơ hội tìm hiểu về quy trình chế biến trà và tham gia vào các hoạt động liên quan đến trà. Đặc biệt, bạn có thể tự tay hái trà. 

 

Cánh đồng trà xanh Boseong Hàn Quốc Đây là vùng sản xuất trà xanh lớn nhất Hàn Quốc. Ảnh: @hyeonini_

 

Hàn Quốc là nước sản xuất chè lớn thứ 29 trên thế giới với sản lượng hàng năm khoảng 3.200 tấn. Các vùng sản xuất trà nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc là Boseong ở Jeollanam-do, Jeju-do và Hadong ở Kyungsangnam-do, tất cả đều tổ chức lễ hội xanh hàng năm.

 

Check in ở cánh đồng trà xanh Boseong Hàn Quốc Khung cảnh ở đây vô cùng trong lành. Ảnh: @oo_ban_jjak

 

Boseong là vùng trà xanh nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Đồn điền chè Daehan Dawon là đồn điền chè lớn nhất và lâu đời nhất ở quận Boseong. Daehan Dawon có từ năm 1937 khi những cây trà xanh đầu tiên được thực dân Nhật Bản trồng.

 

Check in ở cánh đồng trà xanh Boseong Hàn Quốc Các đồn điền chè Boseong đã từng là bối cảnh của nhiều MV, quảng cáo, phim ảnh. Ảnh: @trazy_korea

 

Cách di chuyển đến cánh đồng trà xanh Boseong

Đến Boseong tương đối không phức tạp. Cách tốt nhất là bằng xe buýt tốc hành. Boseong cũng có ga xe lửa nhưng không có tuyến KTX (tàu cao tốc) nào.

Đến Boseong bằng tàu hỏa

TừSeoul, bạn có thể bắt chuyến tàu địa phương tên là “Mugunghwa” (무궁화) nhưng nó rất chậm. Tùy chọn này sẽ mất khoảng 5 giờ 20 phút. 
 
Nếu bạn vẫn muốn đi tàu thì lựa chọn nhanh hơn là đi KTX từ Seoul rồi chuyển tuyến tại ga Gwangju-Songjeong. Từ đó, bạn chuyển sang chuyến tàu Mugunghwa chậm hơn để đến Ga Boseong. Tùy chọn này vẫn sẽ mất từ ​​​​3,5 đến 4 giờ.

Đến Boseong bằng xe buýt tốc hành

Đi xe buýt tốc hành trực tiếp là một lựa chọn tuyệt vời. Đối với những người rời khỏi Seoul, xe buýt khởi hành từ bến xe buýt tốc hành ở Gangnam (고속터미날) lúc 3:10 chiều hàng ngày và đến Boseong vào khoảng 8:00 tối. Ngoài ra còn có thêm thời gian khởi hành lúc 8:10 sáng chỉ vào Thứ Bảy và Chủ Nhật và đến Boseong vào khoảng 1:00 chiều.

Đến Boseong bằng ô tô

Du khách có thể tự mình lái xe xuống Boseong và đó là một chuyến đi thoải mái. Cơ sở hạ tầng khá tốt và bạn có thể có được một số góc nhìn khá đẹp về Tỉnh Jeollado trên đường đi. Có một số điểm dừng dọc tuyến đường cho phép bạn dừng lại bất cứ khi nào cần thiết.

 

Check in ở cánh đồng trà xanh Boseong Hàn Quốc Ảnh: @seydaaktasss

 

Nên ghé thăm cánh đồng trà xanh Boseong vào lúc nào?

Cánh đồng trà xanh Boseong thực sự là một nơi tuyệt đẹp để tham quan quanh năm. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đến thăm vào mùa xuân (từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4) để ngắm những chiếc lá mới đầu tiên trên bụi chè hoặc vào mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 8) khi những bụi chè đang ở độ tuổi đẹp nhất.

Nhưng ngay cả khi đến thăm vào cuối mùa thu hoặc mùa đông, bạn sẽ thấy một khung cảnh khá ấn tượng vì các sườn đồi luôn đẹp ngay cả khi chúng được bao phủ trong tuyết trắng tinh.

Lễ hội trà xanh Boseong (보성다향대축제)

Có một lễ hội thường niên đã diễn ra trong 40 năm qua để tôn vinh trà xanh ở Boseong. Lễ hội thường diễn ra vào tháng 5 hàng năm. Nếu bạn thích những lễ hội với nhiều trải nghiệm, hoạt động và trình diễn khác nhau thì mùa xuân ở Hàn Quốc có thể là thời điểm thích hợp. Nếu bạn ít có xu hướng đi khi có đám đông thì hãy tránh thời điểm này.

Lễ hội ánh sáng tại đồn điền trà Boseong (보성차밭 빛축제)

Từ năm 2000, Đồn điền Trà xanh Boseong đã tổ chức lễ hội ánh sáng từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 1. Có rất nhiều đèn và thiết bị lắp đặt dành cho ngày lễ để xem từ 6:00 tối đến 10:00 tối.

 

Check in ở cánh đồng trà xanh Boseong Hàn Quốc Lượng du khách đổ về Boseong đông nhất là vào mùa xuân. Ảnh: @iron_appear

 

>>Xem thêm: Cánh đồng trà xanh O’Sulloc – Tọa độ check-in lý tưởng không thể bỏ qua khi đến Jeju

 

Đồn điền trà Daehan Dawon (대한다원) ở Boseong

Được thành lập vào năm 1957, đồn điền trà Daehan Dawon là một trong những đồn điền trà xanh thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất ở Hàn Quốc. Đây cũng là đồn điền trà xanh lớn nhất ở Boseong và là nơi bạn sẽ muốn đến để ngắm nhìn những bụi trà xanh trải dài trên sườn đồi đẹp như tranh vẽ. Vì đây là cánh đồng trà xanh nổi tiếng nhất ở Boseong nên có thể sẽ đông người nhưng do diện tích rộng lớn nên du khách không phải lo lắng về vấn đề chen chúc. 

Đồn điền Daehan Dawon ngày nay thực sự được phát triển vào những năm 1930 khi người Nhật quyết định trồng trà xanh ở đây. Đồn điền đó đã bị phá hủy trong Chiến tranh Triều Tiên và sau đó được Chang Young Seop tái lập vào năm 1957. Đó là lý do tại sao bạn sẽ thấy một số ngày tháng và thông tin khác nhau về khu vực này.

 

Check in ở cánh đồng trà xanh Boseong Hàn Quốc Đồn điền trà Daehan Dawon. Ảnh: @sarahhleex

 

Những hàng chè xanh xếp hàng đẹp mắt ôm lấy sườn núi uốn lượn vô cùng bắt mắt. Đây cũng là lý do nhiều người gọi chúng là “ruộng bậc thang” trà xanh chứ không phải “cánh đồng” trà xanh vì chúng nằm trên một sườn dốc đi lên sườn núi chứ không phải là những cánh đồng trà xanh bằng phẳng như nhiều người thấy ở đảo Jeju.

Không chỉ có cánh đồng trà xanh, ở Daehan Dawon, các chủ sở hữu cũng đã trồng một đồn điền với 3 triệu cây cảnh. Đi bộ xung quanh khu vực và đi theo các biển báo bạn sẽ thấy khu rừng cây bách xù, cây tuyết tùng, cây bách, cây bạch quả, cây hạt dẻ, cây phong, cây hoa trà, v.v. Ở đây thậm chí còn có một rừng trúc rất đẹp mà nhiều người thậm chí còn chưa nhìn thấy.

Khi lái xe qua Boseong, bạn có thể thấy các trang trại trà xanh khác trong khu vực và có rất nhiều trang trại nhưng Daehan Dawon là đồn điền trà xanh quy mô lớn nhất cả nước và thực sự ngoạn mục khi bạn nhìn thấy nó. 

 

Check in ở cánh đồng trà xanh Boseong Hàn Quốc Thư giãn giữa cánh đồng chè bao la. Ảnh: @500years_ago

 

>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc 2023 từ A - Z

 

Làm gì ở cánh đồng trà xanh Boseong?
 

Leo lên đỉnh để ngắm cảnh

Leo lên đỉnh đồi cao tại cánh đồng trà xanh Boseong là một trải nghiệm tuyệt vời cho những người yêu thích thiên nhiên và muốn khám phá vẻ đẹp của vùng đất này. Từ đỉnh đồi, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của cánh đồng trà xanh mênh mông với những hàng trà xanh xanh mướt kéo dài vô tận.

Khi đến đỉnh đồi, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp từ trên cao. Dãy núi xanh ngắt của Boseong kéo dài vô hạn với những ngọn đồi nhấp nhô tạo nên bức tranh hùng vĩ. Trải dài dưới bầu trời xanh là các thảm trà xanh màu sắc tươi tắn vẽ nên một khung cảnh tuyệt đẹp mà bạn sẽ không bao giờ quên.

Khi mặt trời lặn dần về phía Tây, cảnh sắc của cánh đồng trà xanh Boseong thay đổi màu sắc từ ánh nắng ban ngày sang bóng đêm dịu dàng. Đèn trên các trang trại trà sẽ tỏa sáng, tạo nên một bức tranh lãng mạn và phản ánh sự cống hiến của người dân đối với nghề trồng trà. Bạn có thể thưởng thức trà xanh tại các quán cafe ở đây cùng với những món ngon địa phương và tận hưởng không gian yên tĩnh và thanh bình của cánh đồng trà xanh trong đêm. 

 

Leo lên đỉnh để ngắm cảnh ở cánh đồng trà xanh Boseong Hàn QuốcẢnh: @jabinnn1213

 

Ăn kem trà xanh

Hoạt động ăn kem trà xanh ở Boseong là một trải nghiệm vô cùng thú vị và ngon miệng. Vùng đất Boseong của Hàn Quốc nổi tiếng với trà xanh tươi ngon và việc kết hợp ăn kem trà xanh trong bầu không khí tươi mát và bình yên của cánh đồng trà xanh là một cách tuyệt vời để thưởng thức hương vị độc đáo của địa phương.

Kem trà xanh ở đây được làm từ trà xanh thượng hạng, có mùi thơm đặc trưng và vị đắng ngọt rất độc đáo. Kem thường được làm từ những nguyên liệu tự nhiên, vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang thưởng thức hương vị tinh túy của trà xanh Boseong. Cảm giác của việc thưởng thức kem trà xanh trong bầu không khí thanh bình của cánh đồng trà xanh thật là khó quên. 

 

Ăn kem trà xanh ở cánh đồng trà xanh Boseong Hàn QuốcKem trà xanh Beseong. Ảnh: @myyumdiary

 

Tham quan Bảo tàng Trà Hàn Quốc

Nếu bạn là người thích đến thăm các viện bảo tàng và phòng trưng bày thì tham quan Bảo tàng trà Hàn Quốc có thể là nơi hoàn hảo dành cho bạn. Bảo tàng này mang đến cái nhìn sâu sắc về văn hóa trà cổ xưa của Hàn Quốc, là nơi tôn vinh lịch sử của trà xanh Boseong và cho phép du khách xem các công cụ và quy trình sản xuất trà xanh khác nhau.

 

Tham quan Bảo tàng Trà Hàn Quốc ở cánh đồng trà xanh Boseong Hàn QuốcBảo tàng Trà Hàn Quốc. Ảnh: @koreatriptips

 

Chụp ảnh

Khung cảnh xanh tươi và khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp khiến cánh đồng trà xanh Boseong trở thành địa điểm hoàn hảo để chụp ảnh cho Instagram hoặc album du lịch.

 

Check in ở cánh đồng trà xanh Boseong Hàn QuốcĐến đây đừng quên tậu những tấm hình xinh xẻo. Ảnh: @ha__ky0ung

 

>>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch Hàn Quốc giá tốt

 

Không chỉ là một địa điểm du lịch, cánh đồng trà xanh Boseong còn là một kỳ quan thiên nhiên và văn hóa, mang đến cho du khách một trải nghiệm độc đáo và thú vị. Đây là nơi bạn có thể thư giãn, thưởng thức trà ngon và ngắm nhìn cảnh quan tươi đẹp của nông thôn Hàn Quốc.

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)