Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Daklak

Bắt trend 'tím lịm tìm sim' cùng vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma Thuột

Thứ tư, 07/04/2021, 07:37 GMT+7

Trong thời gian gần đây, vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến “dậy sóng” trong cộng đồng sống ảo vì không gian ảo mộng tựa chốn cổ tích.

test

Tọa lạc ngay vòng xoay Phạm Ngũ Lão – đường Tránh Tây (đối diện gạch Đồng Tâm), thuộc xã Cư Ê Bur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có một vườn hoa thạch thảo chỉ mới mở cửa từ giữa tháng 3 nhưng ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý của các “thánh” sống ảo vì quá đỗi mộng mơ.

 

Khung cảnh thơ mộng tựa cổ tích của vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma Thuột

Hoa thạch thảo là một loài hoa xinh đẹp có nguồn gốc từ nước Ý lãng mạn. Sau khi du nhập vào Việt Nam thì được trồng nhiều ở những xứ lạnh như Đà Lạt, Mộc Châu hay Sapa…Tuy nhiên, sau đó Vũng Tàu cũng xuất hiện những con đường thạch thảo siêu đẹp, và gần đây nhất là ngay trong Phố Núi Buôn Mê ngập tràn nắng gió của Tây Nguyên.

Mặc dù khu vườn thạch thảo ở Buôn Ma Thuột không rộng như ở xứ sở mù sương Đà Lạt hay Vũng Tàu, mà chỉ chiếm một diện tích nhỏ với 4 luống hoa màu tím và 2 luống hoa màu trắng trải dài theo hàng dọc. Nhưng có vẻ như rất hợp khí hậu và thời tiết nơi đây, nên bông nào bông nấy đều rất tươi tắn, bung nở hết cỡ và cao đến gần 1m.

 

sắc tím - nét nổi bật của vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma ThuộtVườn thạch thảo mộng mơ (Ảnh Fb Hà Minh Thư)

 

Trong đó, sắc tím đem lại sự quyến rũ, nổi bật còn sắc thạch thảo trắng lại mang đến sự mong manh, tinh khôi và thuần khiết. Đặt bên cạnh nhau, chúng không hề bị “lạc tông” mà hòa quyện hài hòa đến lạ, tạo thành một thảm lụa mềm mại uốn lượn trong gió và tỏa sáng cả một góc trời dưới những tia nắng rực rỡ của đại ngàn.

 

tím, hồng - 2 sắc màu chính của vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma ThuộtSắc trắng tím hòa quyện hài hòa (Ảnh Fb Vườn Hoa Thạch Thảo - BMT)

 

“Chỉ chụp với hoa sẽ khiến bạn nhàm chán?” - đó sẽ không là câu hỏi mà bạn phải băn khoăn khi đến với vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma Thuột. Vì để phục vụ nhu cầu chụp choẹt của du khách nhà vườn còn bày trí rất nhiều các tiểu cảnh xinh xắn như: cánh cửa gỗ đầu vườn và chiếc xối xay gió cuối vườn với màu xanh biếc như muốn hòa với màu trời.

 

cối xay gió - tiểu cảnh tại vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma ThuộtChiếc cối xay gió xinh xắn (Ảnh Fb Quynh Huong)

 

Ngoài ra, bạn cũng có thể hóa thân thành người nghệ sĩ lãng mạn bên cây đàn piano màu trắng giữa vườn, làm người thợ vườn cần mẫn với chiếc xe rùa màu vàng dễ thương hay cô gái mộng mơ bên chiếc ghế trắng tinh khôi…Tất cả đều sẽ giúp bạn có một bức hình đẹp đến “ná thở” đấy nhé.

 

đàn piano - góc sống ảo tại vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma ThuộtPhiêu bên cây đàn piano (Ảnh Fb Ngọc Chung)

 

xe rùa - phụ kiện để chụp tại vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma ThuộtHóa thành cô gái làm vườn xinh xắn (Ảnh Fb Bánh Gạo)

 

ghế - góc chụp tại vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma ThuộtChiếc ghế trắng tạo cho không gian thêm cổ tích (Ảnh: Hoài Thị Nguyễn)

 

Hơn nữa, không gian xung quanh vườn hoa ở Đắk Lắk này cũng khá rộng rãi, thoáng đạt và mát mẻ, với những vườn cây xanh mướt và bóng cổ thụ râm mát, vì vậy, một khi đã đặt chân đến là bạn sẽ lưu luyến chẳng muốn về cho xem.

 

Mẹo chụp ảnh với vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma Thuột

Trang phục: Thường thì mọi người sẽ sử dụng những bộ đồ có màu sắc nổi bật như: trắng, hồng, vàng…để tạo sự tương phản, làm nổi bật hình ảnh của hoa. Tuy nhiên, bạn có thể mặc những bộ đồ kiểu vintage, với màu nâu, tím, cam đất… và khi chụp kéo màu tối xuống để tạo sự cũ kỹ cho bức ảnh cũng rất tuyệt.

 

đồ trắng - trang phục đẹp khi chụp tại vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma ThuộtĐồ trắng là đẹp nhất (Ảnh Fb MinhTrâm Lê)

 

Cách chụp

Khi hoa đồng loạt khoe sắc thì dù là đứng ở bất kỳ góc nào bạn cũng có thể “chộp” được những bức ảnh sống ảo chất lừ, đặc biệt là những bức hình chụp cận cảnh, vì nó sẽ che đi “khuyết điểm” diện tích nhỏ của vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma Thuột.

Những dáng đi lơ đãng trong vườn, giả vờ ngửi hoa, dựa vào hoa hay đưa hoa về phía mặt trời và đứng quay người lại với ống kính…sẽ giúp bức ảnh cực kỳ đặc sắc đấy nhé.

 

bước đi - dáng chụp tại vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma ThuộtLơ đang bước đi trong vườn (Ảnh FB Kim Chi)

 

Nếu đến đúng dịp hoa nở không rực rỡ lắm thì bạn có thể tương tác nhiều hơn với các tiểu cảnh hoặc lấy nét mặt và làm mờ khung cảnh xung quanh, lúc này khung cảnh sẽ hết sức huyền ảo mà không kém phần ấn tượng.

 

chụp cận - cách chụp đẹp tại vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma ThuộtHoa không nở rộ nhưng chụp khéo cũng có ảnh siêu đẹp (Ảnh: Tuấn Tùng)

 

Bật mí, hoa thạch thảo còn tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết, nhẹ nhàng, lãng mạn, sự quyết tâm cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu hay sự chở che cho nhau, nên những cặp đôi đang yêu hay những cặp cô dâu chú rể đến vườn thạch thảo Buôn Ma Thuột chụp ảnh cưới để lưu lại kỷ niệm cũng sẽ tuyệt vời lắm đấy.

 

cặp đôi đến chụp ảnh tại vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma ThuộtNhững cặp đôi sống ảo cực tình (Ảnh Fb Mỹ Ngọc)

 

Phụ kiện: Cảnh đã xinh, người đã đẹp thì bạn cũng cần phải có cả một chiếc máy ảnh hoặc điện thoại đầy pin và một “nháy” thật có tâm thì mới “perfect” được nhé.

 

 

Cách di chuyển đến vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma Thuột

Từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, du khách đi về hướng Đông Bắc qua vòng xuyến thì đi theo lối thứ 2 vào đường Lê Duẩn / quốc lộ 14, tại tiếp một vòng xuyến nữa thì đi theo lối ra thứ 3 vào đường Y Ngông, tiếp theo rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong, đến ngã tư Lê Hồng Phong – Phan Bội Châu thì rẽ trái vào đường Phan Bội Châu, rồi tại tại Shop Thời Trang Đẹp rẽ phải vào đường Đào Duy Từ.

Sau đó rẽ trái tại Cơ Sở Cơ Khí Cat vào đường Hoàng Diệu, gặp ngã 3 đầu tiên lại rẽ phải để vào đường Phạm Ngũ Lão. Sau khi đi qua vòng xuyến thì đi vào lối ra thứ 2 và chếch sang đường Tránh Tây, rồi ở ngã 3 đầu tiên thì rẽ phải là đến được vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma Thuột nằm ở ngay bên phải đường.

 

cổng vào vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma ThuộtVườn hoa nổi bật bên đường (Ảnh Fb Huỳnh Tú Uyên)

 

Một số lưu ý tại vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma Thuột

Giá vé vào cửa: 20.000 đồng / người.

Thời điểm đến

- Hoa thạch thảo có một điều kỳ diệu là chúng có sức sống mãnh liệt có thể nở được quanh năm, vì vậy, bất kỳ thời điểm nào khi ghé thăm vườn thạch thảo Buôn Mê thì bạn đều có thể bắt gặp những đóa hoa tím biếc đang khoe sắc. Và sẽ là đẹp nhất nếu bạn đến vào mùa hè và mùa thu, vì những tia nắng rực rỡ sẽ khiến hoa nổi bật hơn và bức hình cũng sắc nét, ấn tượng hơn.

- Tuy nhiên, nên đến vào sáng sớm hoặc chiều muộn khi hoàng hôn buông xuống vì lúc này ánh nắng không quá gắt gây hại cho da và mắt của bạn. Đồng thời, nếu có thời gian thì hãy sắp xếp đi vào các ngày trong tuần, vì cuối tuần và ngày lễ sẽ đông lắm đấy. 

 

ngày nắng - thời điểm đẹp để chụp với vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma ThuộtChụp vào mùa hè là đẹp nhất (Ảnh: Hoàng Lương Minh Trang)

 

Ứng xử

- Đi lại cẩn thận theo lối theo hàng và tránh giẫm đạp lên cây hay làm gãy cành hoa.

- Nếu có nhu cầu cầm hoa để chụp ảnh thì hãy xin phép chủ vườn trước để mua chứ đừng tự ý hái.

- Không xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến không gian trong sạch nơi vườn.

Đang lúc hoa đang nở đẹp thế này, còn đợi chờ gì mà không xách ngay balo và rủ hội chị em bạn dì đến “oanh tạc” vườn hoa thạch thảo ở Buôn Ma Thuột ngay thôi nào!

 

Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)