Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Đài Loan

Đền Sanxia Zushi - điểm nhấn kiến trúc ấn tượng của Đài Loan 

Thứ hai, 10/04/2023, 09:11 GMT+7

Bên cạnh con phố cổ hoài cổ, ngôi đền Sanxia Zushi tỏa hương ngào ngạt là một điểm thu hút khác của thị trấn lịch sử Sanxia, Đài Loan. Ban đầu nó được gọi là Trường Phủ Dương và là thành trung tâm tôn giáo, xã hội và kinh tế của địa phương kể từ khi được thành lập vào năm 1769. 

test

Giới thiệu về đền Sanxia Zushi

Đền Sanxia Zushi (清水祖師宮) ở Tam Hạ là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Đài Loan vì có chất lượng vượt trội về mức độ thủ công và nghệ thuật được đưa vào công trình xây dựng. Thiết kế cũng như các tác phẩm chạm khắc đá phức tạp được tìm thấy khắp ngôi đền khiến nó trở thành một trong những nơi thờ cúng nghệ thuật nhất của Đài Loan và khiến nơi đây trở thành địa điểm không thể bỏ qua đối với nhiều du khách khi đến đất nước này.'

 

Đền Sanxia Zushi Đài Loan Đền Sanxia Zushi Đài Loan

 

Ngoài các khía cạnh nghệ thuật của ngôi đền thì điều quan trọng cần lưu ý là ngôi đền được dành riêng cho một “vị thần” ít người biết đến, người không được tôn thờ nhiều như một số vị thần nổi bật khác của Đạo giáo. Master Qingshui (清水祖師) một tu sĩ Phật giáo sống cách đây hơn 1500 năm. Qingshui được ghi nhận là người có kỹ năng cao trong giáo lý Phật giáo đến nỗi anh ta có được sức mạnh siêu nhiên. 

 

Bên trong đền Sanxia Zushi Đài Loan Đây là một địa chỉ du lịch văn hóa, kiến trúc ấn tượng của Đài Loan 

 

Lịch sử của đền Sanxia Zushi Đài Loan 

Đền Sanxia Zushi ban đầu được xây dựng vào năm 1776 bởi những người nhập cư Phúc Kiến định cư trong khu vực. Họ lập một ngôi đền trên bờ sông ở Tam Hạ để thờ Qingshui Zushi (清水祖師), một vị thần Đạo giáo nổi tiếng hơn ở Trung Quốc và kể từ đó, đây là một địa điểm quan trọng để người dân trong vùng thờ phụng. Ngôi đền có lịch sử 240 năm trên địa điểm mà bạn thấy ngày nay nhưng kiệt tác kiến ​​trúc ngày nay có tuổi đời chưa đầy 50 năm tuổi và luôn trong tình trạng được tái thiết kể từ năm 1947. 

Ngôi đền này hiện tại thực sự là phiên bản 3.0 vì kiến trúc đầu tiên đã bị phá hủy bởi trận động đất và ngôi đền thứ hai bị phá hủy trong giai đoạn cuối của Thế chiến 2 khi khu vực này bị ném bom nhiều lần trong khi Mỹ tiến công Nhật Bản và các thuộc địa của nó. 

Ngôi đền đã bị phá hủy hoàn toàn bởi trận oanh tạc và sau khi chiến tranh kết thúc người ta quyết định rằng nó sẽ được xây dựng lại một lần nữa. Một nghệ sĩ nổi tiếng là Li Meishu, người được đào tạo về nghệ thuật theo phong cách phương Tây đã tình nguyện hỗ trợ xây dựng ngôi đền và cùng với một nhóm sinh viên đại học đã tiến hành xây dựng lại đền. Li Meishu nhấn mạnh quan điểm triết học của mình về nghệ thuật và tầm quan trọng của công việc đang được thực hiện trên ngôi đền cần có các yếu tố lịch sử, văn hóa và truyện dân gian Trung Quốc đồng thời điều chỉnh và tích hợp các phong cách nghệ thuật phương Tây. 

 

Bên trong đền Sanxia Zushi Đài Loan Ngôi đền này được xây dựng vào năm 1776

 

>>Xem thêm: 'Ngất ngây quên lối về' tại đất mũi hùng vĩ Bitou Jiao Đài Loan

 

Kiến trúc ấn tượng của đền Sanxia Zushi

Đền Sanxia Zushi được lấy cảm hứng từ phong cách của các nghệ nhân và nghệ sĩ đương đại từ các trường phái khác nhau, cho thấy sự khéo léo và thẩm mỹ ngoạn mục vào thời điểm đó. Do đó, ngôi đền được biết đến như một “cung điện nghệ thuật dành cho người dân thường” và một “cung điện nghệ thuật phương Đông”.

Công trình được xây dựng theo hình thức “ngũ quan tam sảnh” theo kỹ thuật xây dựng cổ xưa. Có năm cổng ở phía trước của Qingshui Master Temple, tượng trưng cho địa vị danh giá và uy tín của nó. Các tác phẩm điêu khắc đá và chạm khắc trong ngôi đền là tác phẩm của các nhà điêu khắc giàu kinh nghiệm. Những con sư tử đá trước cổng rất sống động và tinh tế. Những chú sư tử do chính ông Li thiết kế, mang phong cách khỏe khoắn và năng động. 

 

Sống ảo ở đền Sanxia Zushi Đài Loan Đền được mệnh danh là "cung điện nghệ thuật dành cho dân thường" (Ảnh: hsuan_4w)

 

Cầu thang ở tiền đường, nền, tường và cột đều được xây bằng đá. Năm cửa ở chính điện được làm bằng đá. bằng đồng. Các cột rồng, cột hình chim đậu trên cành hoa mai và các bức chạm khắc bằng gỗ trong chùa được chế tác tinh xảo. Vật liệu chính để xây dựng nền của chùa là đá, trong khi gỗ được sử dụng để làm trần nhà. Nếu nhìn lên trên, bạn sẽ thấy những bức chạm khắc bằng gỗ tinh tế. Những bức tranh treo tường và chạm khắc gỗ trong đền được tạo ra bởi những người thợ thủ công nổi tiếng và lấy cảm hứng từ những câu chuyện như Tam Quốc Chí, Tây Du Ký, Phong Thần và Hai mươi bốn tấm gương hiếu thảo.

 

Các bức tượng ở đền Sanxia Zushi Đài Loan Các bức tượng đặt bên trong đền
 
>>Xem thêm: Du lịch Cao Hùng mua gì về làm quà? - 8 món quà đảm bảo ai cũng thích

 

Những điểm không thể bỏ qua ở đền Sanxia Zushi

Khi bước vào đền Sanxia Zushi, bạn sẽ ngạc nhiên trước nghệ thuật tôn giáo tráng lệ của nó. Trong số rất nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá thì 20 cây cột trong sảnh chính là điểm thu hút sự chú ý. Ba cặp cột đá lộ thiên ở lối vào và các cột song long bát giác ba lớp là tinh xảo nhất vì chúng thể hiện kỹ thuật thủ công ngoạn mục thời bấy giờ. Chúng cũng được coi là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhất trong đền thờ.

 

Kiến trúc ở đền Sanxia Zushi Đài Loan Các cột đá ở sảnh chính

 

Khi bước vào sảnh chính, hãy nhớ kiểm tra bể lắng dạng lưới xoắn ốc trên trần nhà. Nó có giá trị nghệ thuật tuyệt vời vì nó đòi hỏi kỹ năng chạm khắc tuyệt vời. Không được thắp nhang trong chính điện do vướng trần cần được bảo quản.

Sau khi tham quan đền, bạn có thể đi bộ dọc theo các con phố gần đó. Có thể kể tên các con phố như: Phố cổ Sanxia, Art and Nature, bearby phục vụ đậu phụ, sữa đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp địa phương.

 

Sống ảo ở đền Sanxia Zushi Đài Loan (Ảnh: pabsilogs)

 

Lễ hội Heo ở đền Sanxia Zushi

Khía cạnh kỳ lạ nhất của việc thờ cúng tại đền Sanxia Zushi Đài Loan là hàng năm lễ hội Heo được tổ chức hàng năm để tôn vinh Qingshui Zushi. Có vẻ hơi lạ khi tôn vinh một nhà sư Phật giáo bằng cách thực hiện hiến tế động vật nhưng lễ hội này vẫn diễn ra và thu hút đông đảo du khách ghé thăm. 

 

Lễ hội heo ở đền Sanxia Zushi Đài Loan Lễ hội Heo thu hút đông đảo du khách từ mọi nơi 
 
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Đài Loan 2023 từ A đến Z

 

Tham quan phố cổ Sanxia khi du lịch đền Sanxia Zushi

Phố cổ Sanxia dài hơn 200m, có hơn 100 ngôi nhà, tường ngoài bắt mắt bởi cách trang trí không xa hoa lộng lẫy nhưng lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp cổ kính qua hàng trăm năm lịch sử của Đài Loan. Nơi đây từng là chốn náo nhiệt nhất Sanxia, tập trung các nhà buôn sỉ lẻ quan trọng của ngành nhuộm vải lam miền Bắc Đài Loan. Ngày nay, cảnh phồn hoa khi xưa đã không còn, phố cổ trở nên dần bình lặng và cứ thế các ngôi nhà của khu phố cứ thế đi vào lịch sử, cửa tiệm được mở lại. Ngoài việc giữ lại kiến trúc bên ngoài vốn có, hơn 100 ngôi nhà có dáng vẻ khác nhau tạo nét đặc sắc riêng biệt về kiến trúc của nơi đây. Hơn nữa, người dân địa phương đầu tư nhiệt tình cũng giúp phố cổ bắt đầu tập trung ngành nhuộm vải, thủ công mỹ nghệ truyền thống. Từ đó đã đem lại sức sống mới cho phố cổ Sanxia. 

 

Đến thăm phố cổ tam hạ khi tới đền Sanxia Zushi Đài Loan Phố cổ Sanxia (Ảnh: shijie1858)

 

 

Nếu bạn là người yêu thích các điểm đến văn hóa và đam mê kiến trúc thì trong hành trình khám phá Đài Loan nhất định không thể bỏ qua ngôi đền Sanxia Zushi. 

 

Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)