Đến với những địa điểm du lịch New Delhi du khách sẽ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo, những đền thờ uy nghiêm, những khu chợ đầy màu sắc và những khu vườn đẹp lộng lẫy.
Swaminarayan Akshardham là ngôi đền nổi tiếng ở New Delhi do kiến trúc sư Vivenda Sopura thiết kế, với 5 năm xây dựng và được khánh thành vào ngày 6/11/2015. Đây là công trình kiến trúc bằng đá đồ sộ nhất ở Ấn Độ, có ý nghĩa to lớn về một thời huy hoàng của quốc gia này. Đền Swaminarayan Akshardham được thiết kế với chính điện được làm từ đá cẩm thạch và đá hồng cùng hơn 200 cây cột được trang trí vô cùng lộng lẫy. Bên cạnh đó, đền Swaminarayan Akshardham còn là nơi trưng bày hơn 20 nghìn bức điêu khắc về các vị thần, với bức tượng cao nhất 11 feet. Ngoài ra, còn có phòng chiếu phim với màn hình lớn, phòng triển lãm và phòng trưng bày.
Khi tới địa điểm du lịch New Delhi này bạn cần lưu ý: Để tham gia buổi hòa nhạc âm thanh ánh sáng bạn nên sắp xếp thời gian tới trước 17h chiều, để không phải xếp hàng chờ đợi lâu. Giá vé xem hòa nhạc là 80 rupee đối với người lớn và 50 rupee cho trẻ em từ 4 đến dưới 11 tuổi, miễn phí cho trẻ em dưới 4 tuổi. Chú ý ăn mặc lịch sự và không được mang bất kỳ vật dụng nào vào bên trong đền, không được chụp ảnh.
Du lịch New Delhi nên đi đâu? Điểm dừng chân tiếp theo mà bạn không nên bỏ qua khi tới New Delhi đó là Gurudwara Bangla Sahib. Đây là ngôi đền tưởng niệm đạo sư Har Krishan Ji. Vào thế kỷ 16, đạo Sikh được xem là tôn giáo mới tại Ấn Độ và được nhiều người tham gia. Những người theo đạo này thường sống chân thật, giản dị và ăn chay trường để cầu nguyện cho người khác. Vào tất cả các ngày trong tuần, những người theo đạo sẽ tu luyện và cầu may.
Không chỉ là nơi thờ đạo nổi tiếng, Gurudwara Bangla Sahib còn là nơi cung cấp khoảng 2.000 suất ăn mỗi ngày cho người dân nghèo nơi đây. Nếu có dịp ghé thăm ngôi đền này khi du lịch Ấn Độ bạn có thể tham quan khu bếp để tìm hiểu về quá trình nấu ăn và chia suất rất thú vị.
Địa điểm du lịch New Delhi nổi tiếng này còn được gọi là đền Hoa Sen, có hình dáng giống với một đóa sen đang nở rộ. Ngôi đền này là nơi tổ chức những nghi lễ của đạo Bahai, loại hình tôn giáo mới được du nhập vào Ấn Độ. Bahai Lotus Temple có tổng diện tích khoảng 105.000m2 và có sức chứa khoảng 2.500 người. Ngôi đền được trang trí cách điệu với những mái vòm trên hành lang và hoa văn ở trên cửa, đặc biệt là hồ nước phản chiếu tuyệt đẹp.
Vào năm 1987 đền Bahai Lotus Temple có vị trí đứng thứ ba trong những công trình kiến trúc độc đáo và có diện tích lớn nhất tại Ấn Độ. Khi tham quan đền Bahai Lotus Temple bạn lưu ý không được phép chụp hình và nên ăn mặc lịch sự.
Lăng mộ nổi tiếng này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới mới vào năm 1993 và trở thành địa điểm tham quan ở New Delhi thu hút du khách. Nơi đây có khu vườn rộng lớn gồm 4 khu vực, được cách biệt nhau bởi những hào nước ở xung quanh. Lăng mộ chính cao 47m, gồm 2 tầng và mái vòm cao khoảng 8m làm từ đá cẩm thạch trắng.
Du lịch Ấn Độ ghé thăm Humayun’s Tomb, du khách có thể kết hợp tham quan Isa Khan’s Tomb có vị trí gần cổng vào của lăng mộ này. Vé tham quan đã bao gồm chung giá vé vào Humayun’s Tomb. Công trình kiến trúc này được xây dựng vào năm 1527 dưới sự chỉ đạo của hoàng hậu Hamida Baba Begum.
Địa điểm du lịch New Delhi được yêu thích này có độ cao khoảng 72,5m và từng ấn tượng với kỷ lục cao nhất trên thế giới. Qutub Minar được xây dựng vào năm 119 dưới thời vua Qutb-ud-din Aybak, ngọn tháp này ấn tượng với lối chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Khu vực giữ thánh đường là cột sắt cao 7m được xây dựng vào năm 400 sau Công Nguyên, trải qua hơn 1.600 năm vẫn còn nguyên vẹn. Tiếp theo là tháp Ala-ud-din-Khilji nhưng chưa được hoàn thành thì Ala-ud-din-Khilji đã qua đời. Tòa nhà Ala-i-Darwaza với vòm vuông là nối vào thánh đường và Tomb of Imam Zamin có vị trí nằm cạnh Ala-i-Darzaw.
Red Fort do hoàng đế Shah Jahan xây dựng vào năm 1638 và là địa điểm nổi tiếng ở New Delhi. Công trình kiến trúc này có bức tường cao 18m và dài khoảng 2km, là một pháo đài vô cùng đồ sộ. Toàn bộ quần thế Red Fort gồm các hạng mục như: Khu mật là nơi vua tiếp khách quý, cung thiết triều là nơi đặt bệ đá ngai vàng của nhà vua, nơi ở của vua, nơi ở vợ cả và phòng dành cho hậu cung của vua. Nếu có dịp ghé thăm New Delhi bạn hãy dành thời gian ghé thăm địa điểm này để cùng chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo và hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử của đất nước Ấn Độ.
Friday Mosque là thánh đường của người Hồi giáo có diện tích rộng lớn nhất ở Ấn Độ được xây dựng từ thời Mughal. Công trình này được xây dựng với kiến trúc của người Ấn Độ và Ba Tư, ấn tượng với cổng Buland Darwaza cao khoảng 54m. Trong khuôn viên của thánh đường có lăng mộ giáo sĩ Sheikh Salim Chishti làm từ đá cẩm thạch vô cùng tinh xảo.
Khu vực sân của thánh đường được bao quanh bởi những dãy cuốn và ba cổng ở phía trước, mang tới không gian yên tĩnh cho du khách. Khu vực này có sức chứa khoảng 25 nghìn người tới lễ bái và nếu có sức khỏe tốt bạn có thể leo 122 bậc thang lên tới đỉnh để chiêm ngưỡng khung cảnh của New Delhi tuyệt đẹp từ trên cao. Ghé thăm thánh đường này bạn cần lưu ý, không được chụp ảnh khi đang cầu nguyện, không được đi giày và đi bằng cổng chính số 3.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH ẤN ĐỘ KHUYẾN MÃI
|
Hy vọng rằng với danh sách những địa điểm du lịch New Delhi đẹp và nổi tiếng ở trên sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn được cho mình những điểm đến phù hợp nhất trong chuyến đi sắp tới.
Bảo Bình (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet