Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Trung Quốc

Du lịch Đại Lý - “Đi đến nơi có gió” cùng Hứa Hồng Đậu

Thứ hai, 25/09/2023, 08:28 GMT+7

Thời gian gần đây, du lịch Đại Lý đang là chủ đề hot thu hút được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Từ thông điệp tích cực từ bộ phim “Đi đến nơi có gió” với sự góp mặt của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện, Đại Lý – nơi được chọn làm bối cảnh chính trong phim đã trở nên vô cùng nổi tiếng.

test

Đại Lý nằm ở đâu?

 

Nổi tiếng với tên gọi là “thành phố nghìn năm tuổi” với lịch sử và văn hóa lâu đời nhất Trung Quốc, Đại Lý nằm ở phía tây bắc thuộc tỉnh Vân Nam, đối diện với hồ Erhai ở phía đông, núi Dangcang ở phía tây. Thành phố nằm giữa ngã ba của đường cao tốc Vân Nam – Miến Điện – Tây Tạng. Ẩn chứa trong mình nhiều cảnh quan lịch sử, những ngọn núi và dòng sông tuyệt đẹp cùng với khí hậu ấm áp đã thu hút du khách gần xa ghé đến trải nghiệm và khám phá. Hãy cùng xem chàng trai A Dao (nhân vật do Lý Hiện thủ vai) đã dẫn Hồng Đậu (nhân vật do Lưu Diệc Phi thủ vai) khám phá những địa điểm du lịch Đại Lý nào đẹp đến “đốn tim” ngay bây nhé.
 

Địa điểm du lịch Đại Lý - Trung QuốcĐại Lý nổi tiếng với tên gọi là “thành phố nghìn năm tuổi” ở Vân Nam, Trung Quốc

 

Du lịch Đại Lý có gì?


Thành cổ Đại Lý xinh đẹp của chàng vương tử Đoàn Dự

Nếu là một người hâm mộ “Thiên Long Bát Bộ” của cố nhà văn Kim Dung, hẳn bạn đã đôi lần nghe qua địa danh thành cổ Đại Lý, quê hương của chàng vương tử Đoàn Dự, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng Trung Quốc. Thành cổ Đại Lý được biết đến là kinh đô lừng lẫy một thời của nước Đại Lý (937 – 1253) – quốc gia hùng mạnh và phồn thịnh của người Bạch – có vị trí vô cùng đắc địa, lưng tựa núi Thương Sơn, mặt hướng ra hồ Nhĩ Hải, kế bên là Tam tháp Đại Lý – công trình kiến trúc Phật giáo đặc sắc.
 

Địa điểm du lịch Đại Lý: Thành cổ Đại LýChiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh quan lãng mạn có đầy đủ “phong - hoa - tuyết - nguyệt" tại Thành cổ Đại Lý
 
 
Thành Cổ Đại Lý khá bình yên, không có xe cộ nên du khách có thể thoải mái dạo bộ tham quan. Nơi đây không chỉ lưu giữ được nhiều kiến trúc lịch sử giá trị, những góc phố đơn sơ cổ kính, những bức tường đá rêu phong, mà khi bước chân trong thành cổ, cứ ngỡ như mình đang lạc vào một không gian quá khứ, chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh quan lãng mạn có đầy đủ “phong - hoa - tuyết - nguyệt”. Đặc biệt, đến đây mọi người có thể trải nghiệm mặc đồ tết tóc kiểu dân tộc, thử các món ăn đường phố của người bản địa.
 

Hồ Nhĩ Hải – một trong “Tứ đại mỹ quan” của Đại Lý

 

Khi nhắc về du lịch Đại Lý, người ta dành tặng cho 4 chữ “Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt”: ở khu dưới, nơi có nhiều gió ở thành cổ Đại Lý, nên gọi là Hạ Quan Phong; phía trên khí hậu ôn hòa, trồng nhiều hoa, cảnh quan rực rỡ quanh năm nên gọi là Thượng Quan Hoa. Xa xa có núi Điểm Thương gồm 9 ngọn, mùa đông thường có tuyết phủ tuyết, gọi là Thương Sơn Tuyết. Những đêm rằm soi bóng nước, cảnh trăng lại vằng vặc in xuống hồ Nhĩ Hải rất đẹp và đầy thơ mộng. 
 
Địa điểm du lịch Đại Lý - Trung QuốcVẻ đẹp mộng mơ của Hồ Nhĩ Hải cùng Hứa Hồng Đậu ở trên phim. Ảnh: Lưu Diệc Phi

 

Sở dĩ gọi là hồ Nhĩ Hải là vì hồ rộng như biển (hải) và có hình cái tai (nhĩ). Nước trong hồ có màu xanh biếc, nên đứng từ trên cao nhìn xuống, hồ giống như một viên ngọc bích. Hồ còn được gọi dưới tên gọi Diệp Du Trạch, Côn Di Xuyên, Tây Nhị Hà trong thời kỳ cổ đại. Nơi đây là một trong số 16 hồ thuộc khu bảo hộ tự nhiên cấp quốc gia của Trung Quốc, gần với thành phố Đại Lý trong địa phận tỉnh Vân Nam, cách Côn Minh khoảng 265 km về phía tây tây bắc.

 

Hồ Nhĩ Hải: địa điểm du lịch Đại Lý - Trung QuốcHồ Nhĩ Hải – một trong “Tứ đại mỹ quan” của Đại Lý
 

Phố cổ Shaxi xuất hiện trong vlog du lịch của Lưu Diệc Phi

 
Shaxi không quá nổi tiếng trên bản đồ du lịch Trung Quốc, tuy nhiên, nơi đây hiện đang là một trong những “địa điểm nhất định phải đến” đối với du khách khi du lịch Đại Lý sau khi Lưu Diệc Phi quay một vlog du lịch tại đây. Với các con đường lát đá màu đỏ sẫm, những ngôi nhà cổ được xây từ thời nhà Thanh, thi thoảng có những cụ già mặc trang phục truyền thống của người Bạch lướt qua khiến khung cảnh nơi đây như “nghìn năm không đổi”.

 
Địa điểm du lịch Đại Lý - Trung QuốcShaxi hiện đang là một trong những “địa điểm nhất định phải đến” đối với du khách khi du lịch Đại Lý

 

Shaxi chắc chắn là điểm đến thú vị dành cho các nhóm du lịch gia đình với nhiều danh thắng đáng khám phá như phố Sideng, cầu Yujin, nhà hát cổ, chùa Xingjiao, núi Shibao với tác phẩm Phật giáo và đền hơn 1.300 năm tuổi, hay đến thôn Phong Dương để thăm quan “tiểu viện Hữu Phong”,... Đặc biệt, nếu đi bộ qua cầu Yujin, bạn sẽ bắt gặp một bức tường bám đầy dây hồng leo, cũng là nơi Lưu Diệc Phi chụp ảnh, “gây sốt” trên mạng xã hội. 

 

Địa điểm du lịch Đại Lý - Trung QuốcBức tường bám đầy dây hồng leo là nơi Lưu Diệc Phi chụp ảnh, “gây sốt” trên mạng xã hội. Ảnh: Lưu Diệc Phi
 

Hỷ Châu cổ trấn - Cổ trấn đẹp như phim


Rất nhiều bối cảnh trong phim “Đi đến nơi có gió” đều được quay ở Hỷ Châu cổ trấn - một trong những cổ trấn có lịch sử lâu đời ở Đại Lý. Hỷ Châu còn mang tên gọi là “cổ trấn hạnh phúc” với vẻ đẹp yên ả, bình dị và là điểm tham quan không thể bỏ qua khi bdu khách du lịch Đại Lý.
 
 
Hỷ Châu Cổ Trấn: Địa điểm du lịch Đại Lý - Trung QuốcHỷ Châu cổ trấn có vẻ đẹp như trên phim

Hỷ Châu cổ trấn nằm cách thành phố cổ Đại Lý khoảng 20km về phía bắc, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Mang dấu ấn lịch sử đậm nét, nơi đây vẫn còn gìn giữ trọn vẹn nền văn hóa và kiến trúc dân gian của người dân tộc Bai điển hình. Những ngôi nhà chạm khắc tinh xảo vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay tại làng Zhoucheng, hay nghề nhuộm cà vạt theo phong cách truyền thống được chế tác tinh xảo tại thị trấn Zhoucheng, đây cũng là quê hương của nghệ thuật thêu và nhuộm sáp đặc biệt trong văn hóa trang phục của người Bai.

 

Sùng Thánh Tự - Ngôi đại tự lớn bậc nhất Trung Hoa


Được mệnh danh là ngôi đại tự nổi tiếng và lớn nhất Trung Quốc, Sùng Thánh Tự ấn tượng với du khách là hình ảnh 3 ngọn tháp cổ kính, sắp xếp theo hình tam giác cân vô cùng đẹp mắt. Người ta thường ví ngôi chùa như bảo tàng phật giáo thu nhỏ với bộ sưu tập lên đến 11.400 bức tượng Phật lớn nhỏ. Điều này càng làm nên nét linh thiêng và sử thi cho ngôi chùa theo năm tháng. 
 

Địa điểm du lịch Đại Lý - Trung QuốcSùng Thánh Tự - Ngôi đại tự lớn bậc nhất Trung Hoa

 

>>Xem thêm: 9 ngồi chùa đẹp nhất ở Trung Quốc nhất định phải ghé đến một lần

 

Địa điểm du lịch Đại Lý - Trung QuốcNét linh thiêng của Sùng Thánh Tự

 

Do đó, nếu bạn vừa có đam mê du lịch khám phá thì du lịch Đại Lý sẽ mang đến rất nhiều trải nghiệm thú vị. Bỏ túi những điểm đến này để khi nào bạn cần một chốn an yên, chữa lành tâm hồn sau chuỗi ngày làm việc áp lực ngoài kia như cô nàng Hứa Hồng Đậu, thì chẳng ngần ngại mà hãy “đi đến nơi có gió” ngay nhé!

Hòa Luty (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)