Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Thái Lan

Chùa Phật Ngọc Bangkok - ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Thái Lan

Thứ hai, 10/08/2020, 06:33 GMT+7

Đến thăm “xứ chùa Vàng”, đi qua biết bao thắng cảnh, ngắm biết bao ngôi chùa mà không một lần đặt chân đến chùa Phật Ngọc Bangkok – chốn tâm linh linh thiêng bậc nhất nơi đây thì chuyến đi của bạn cực kỳ thiếu sót đấy nhé.

test

Đôi nét về chùa Phật Ngọc Bangkok

Chùa Phật Ngọc (Wat Phra Kaew) nằm trong khuôn viên của cung điện Hoàng Gia Thái Lan, thuộc quận Phra Nakhon – trung tâm lịch sử của thủ đô Bangkok, Thái Lan.

 

Chùa Phật Ngọc Bangkok - ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Thái Lan(Ảnh @southtownboy)

 

Tên “Wat Phra Kaew” được đặt theo tên của ngôi chùa Hoàng Hôn bên Ấn Độ được xây dựng vào thế kỷ 17. Tên chính thức và đầy đủ của chùa là Wặt-Phrạc-Srỉ-Rách-ta-na-Sả-đa-ram (chuyển sang tiếng lating là: Phra Si Rattana Satsadaram) nhưng hay được gọi tắt là “chùa Phra Kaew”, còn người nước ngoài hay gọi là “chùa Phật Ngọc” vì trong chùa có một bức tượng Phật bằng ngọc màu xanh.

Theo ghi chép của những tài liệu lịch sử, vào mùa thu năm 1783, vị vua Rama I (1736 – 1808) – người sáng lập ra triều đại Chackri đã dời kinh đô từ Chonburi đến Bangkok. Đồng thời dựa theo truyền thống từ thời Sukkhothay (thế kỷ 13) của Thái Lan là xây chùa ngay trong Hoàng cung nên ông đã cho xây dựng chùa Phra Kaew tại đây.

 

Vẻ đẹp tinh xảo của chùa Phật Ngọc Bangkok

Chùa Phật Ngọc có diện tích khoảng 945.000 m² với hơn 100 tòa nhà cao tầng được thiết kế theo phong cách Rattanakosin – kiểu kiến trúc cổ của Bangkok thời xưa và là ngôi chùa duy nhất ở Thái lan không có các thầy tu hay chú tễu vì nó không có tăng đường mà chỉ có chánh điện thờ Phật để vua hay lui tới.

Ấn tượng đầu tiên mà ngôi chùa đem đến cho du khách chính là dãy hành lang dài hơn 1km bao quanh sân chùa được trang trí công phu bởi 178 tấm bích họa lớn tái hiện lại những trận chiến oai hùng từ thời Ramakien – tức sử thi Ramayana – văn học cổ điển của Ấn Độ để mọi người được chiêm ngưỡng.

 

Chùa Phật Ngọc Bangkok - ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Thái LanNhững bức bích họa sinh động (Ảnh @joyly_indy)

 

Hầu hết các bức tranh được vẽ đều căn cứ vào nguồn gốc của triều đại hoàn đế Rama III (1824 – 1850) thể hiện được rõ nét sự chiến đấu anh hùng và sự khốc liệt của những trận chiến, thậm chí còn có những bài thơ liên quan đến mỗi câu chuyện được tạc trên những phiến đá cẩm thạch dựng trước các bức họa để du khách có thể dễ dàng lĩnh hội.

Ngoài ra, còn có các bức họa tóm tắt về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sanh đến khi đạt Niết bàn, tu thành chánh quả, có những bức mô tả khung cảnh đất nước Thái Lan ở thế kỷ 19, và có cả những bức tái hiện truyện “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của Trung Quốc bằng gốm, sứ. Qua đó thể hiện sự thống nhất hoàn mỹ của ba ngôi: Phật, Thần và Quốc Vương.

Khuôn viên chùa Phật Ngọc Bangkok thì được thiết kế cực kỳ lộng lẫy, tinh xảo với nhiều bảo tháp to nhỏ khác nhau được mạ vàng lấp lánh. Trên mỗi đỉnh tháp thì đều được trang trí bởi sứ màu, thếp vàng hay trang sức celluloid... cầu kỳ, hoa lệ và rực rỡ. Những kiến trúc tháp đỉnh nhọn thu hút nhiều chú ý của khách du lịch là Kim Tháp, Tàng Kinh Điện và Tiên Vương Điện.

 

Chùa Phật Ngọc Bangkok - ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Thái LanKhuôn viên chùa nổi bật thu hút (Ảnh @user18003440)

 

Ngoài ra, ngôi chùa Phra Kaew Thái Lan còn có những bức tượng thần voi uy nghi – biểu tượng cho sức mạnh, ý chí của người Thái, khu phức hợp mộ của vua Thotsakan được trang trí tinh xảo cùng lễ truy điệu công phu và mô hình mô phỏng quần thể kiến trúc nổi tiếng Angkor Wat được xây dựng bằng thạch cao dưới thời vua Rama IV.

 

Chùa Phật Ngọc Bangkok - ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Thái LanNhiều công trình độc đáo, ý nghĩa (Ảnh @sumeth12)

 

Đặc biệt là các loài phi điểu, hoa mai, hoa mẫu đơn, hoa cúc…được chạm khắc tinh vi trên các bình gốm, sứ - kiệt tác của Trịnh Hòa – nhà hàng hải vĩ đại thời Minh Trung Quốc chắc chắn sẽ khiến bạn dừng chân khá lâu để thưởng thức đấy nhé.

Nhất là dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời thì ngôi chùa lại càng trở nên lộng lẫy hơn, tựa như một lâu đài Hoàng gia hút hồn du khách.

 

 

Song, có lẽ nét ấn tượng nhất cũng như là “điểm sáng” nhất của chùa Phật Ngọc Bangkok chính là bức tượng Phật Thích Ca tôn nghiêm bằng ngọc lục bảo được đặt trang trọng trên một bục vàng cao 11m.

 

Chùa Phật Ngọc Bangkok - ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Thái LanBức tượng Phật uy nghiêm (Ảnh: Alex Azabache)

 

Tương truyền, ban đầu tượng được phát hiện tại một ngôi đền ở Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan với vẻ ngoài bằng vữa thô sơ. Sau đó, vào một ngày mưa lớn, chùa bị một tia sét đánh vào khiến cho lớp vữa bị vỡ, màu xanh ngọc dần dần lộ ra, lóng lánh tuyệt đẹp. Từ đó, bức tượng trở nên thiêng liêng và huyền bí.

Bức tượng này không lớn, chỉ cao khoảng 70cm nhưng vì người dân Thái tin rằng nó là vật bảo hộ nền độc lập, hòa bình, mang đến an lành, thịnh vượng cho dân tộc nên được xem như bảo vật quốc gia của dân tộc Thái Lan, vì vậy, ngoại trừ vua Thái thì không ai được phép chạm vào tượng Phật.

Và từ thời vua Rama I cho đến nay, mỗi năm 3 lần vào mùa hè, mùa đông và mùa mưa, vua sẽ là người trực tiếp thay xiêm y cho bức tượng trong một buổi lễ long trọng. Thông thường, vương miện, quyền trượng của vua Ayutthaya và áo thụng không tay đính kim cương đắt giá sẽ được thay trong mùa nóng, mùa mưa mặc áo cà sa dát vàng mỏng còn mùa lạnh là cà sa đủ bộ mũ mão tráng lớp men bằng vàng nguyên chất.

Ngoài ra, bên cạnh hai bên bức tượng Phật còn được đặt 2 quả bóng bằng thủy tinh tượng trưng cho nhật nguyệt trên cao thể hiện sự tôn kính của con người với thần linh và đất trời.

Có thể nói, hầu hết các đặc điểm nổi bật của các ngôi chùa trên đất Thái, từ kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc hay hội họa đều được hội tụ tại ngôi chùa Phật Ngọc, lại có cả một thánh vật thiêng liêng, chính vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người lại tôn sùng và đề cao ngôi chùa này như vậy.

 

Chùa Phật Ngọc Bangkok - ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Thái LanNơi tụ hội tinh hoa của các ngôi chùa trên đất Thái (Ảnh @interstid)

 

Phương tiện di chuyển đến chùa Phật Ngọc

Taxi: Đây là phương tiện tiện lợi nhất để đến chùa Phật Ngọc Bangkok vì nó hoạt động 24/24h và bạn có thể bắt nó ở bất kỳ chỗ nào với giá 5 baht/km, đồng thời sẽ chẳng lo bị lạc đường hay mất thời gian tìm đường.

Tuk tuk: Với phương tiện này bạn sẽ chỉ mất khoảng từ 10 đến 20 baht tùy theo khoảng khách xa gần trong khoảng thời gian từ 6 đến 23 giờ. Đây cũng là một “đặc sản” của xứ chùa Vàng thu hút rất nhiều người trải nghiệm. Tuy nhiên, nếu muốn đi quãng đường xa hoặc những giờ cao điểm (từ 7 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ) thì không nên chọn xe tuk tuk vì sẽ rất nóng và tốn thời gian.

Xe buýt: nếu những ai muốn tiết kiệm chi phí và tin tưởng vào khả năng tìm đường của mình thì cũng có thể sử dụng xe buýt để di chuyển đến chùa. Phương tiện này hầu như phục vụ suốt ngày đêm (có xe buýt đêm) với giá vé dao động trong khoảng từ 7 đến 22 baht tùy vào đoạn đường bạn đi. Một số tuyến xe buýt mà du khách có thể tham khảo là: tuyến thường số 1, 35, 44, 47, 123, 201 hoặc tuyến cao cấp (có điều hòa) số 2, 3, 7, 8, 12, 25, 39, 44, 82.

 

Chùa Phật Ngọc Bangkok - ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Thái LanXe buýt là lựa chọn di chuyển không tồi (Ảnh @user18003440)

 

Một số lưu ý tại chùa Phật Ngọc Bangkok

- Thời gian mở cửa đón khách: từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ và từ 13 giờ đến 15 giờ 30 phút.

- Giá vé vào cửa: người lớn là 825.000 đồng/người, trẻ em (từ 90cm đến 140cm) là 670.000 đồng/người, trẻ em dưới 90cm được miễn phí. Lưu ý, vé đã bao gồm việc tham quan Cung điện Hoàng Gia Thái Lan trong khu vực.

- Trang phục cần phải phù hợp với nơi linh thiêng, dù là mùa đông hay mùa hè, khách vào chùa đều phải mặc quần áo dài. Nếu không có thì có thể thuê hoặc mua sarong được bày bán trước cổng để mặc. Tuy nhiên, tốt nhất là nên chuẩn bị trang phục phù hợp trước vì quầy sarong luôn phải xếp hàng rất đông và lâu.

- Trong lúc ở chánh điện, không nói và cười đùa to tiếng hay nói tục chửi bật ảnh hưởng đến không khí thiêng liêng của chùa.

Một số nơi trong ngôi chùa Phật Ngọc ở Bangkok sẽ không cho phép sử dụng máy ảnh hay máy điện thoại để quay hình, chụp ảnh. Những nơi như vậy thường có biển chỉ dẫn hoặc hướng dẫn viên sẽ nhắc nhở bạn, vì thế nếu vẫn cố tình vi phạm bạn có thể sẽ bị nộp phạt hoặc tịch thu thiết bị.

Nếu là một tín đồ tâm linh lại yêu thích kiến trúc thì đừng bỏ qua chùa Phật Ngọc Bangkok trong chuyến du lịch Thái Lan của mình đấy nhé.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)