Cảnh sắc ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã "hớp hồn" hàng triệu du khách nhờ nét đẹp hài hòa giữa hiện đại và cổ kính. Và khi tới công viên Temple of Heaven, bạn sẽ được thả hồn vào khung cảnh thanh bình, trôi chầm chậm trở về quá khứ với không gian hết sức hoài cổ, cũ kĩ của một Trung Hoa 1000 năm tuổi.
Công viên Temple of Heaven hay còn được gọi Thiên Đàn, là khu đền thờ tự của các vị Hoàng đế tọa lạc ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Với lối kiến trúc độc đáo, có giá trị cao về mặt lịch sử lẫn văn hóa, công trình này đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Mặc dù trong quá khứ, khi các vị Hoàng đế đang trị vì thì thường dân sẽ không được phép đi vào trong công viên rộng lớn này. Tuy nhiên, ngày nay Temple of Heaven đã trở thành điểm du lịch miễn phí hấp dẫn cho tất cả du khách trong và ngoài nước.
Vào sáng sớm được xem là thời gian tuyệt vời nhất để đến tham quan Thiên Đàn. Nơi đây sở hữu không gian mênh mông, thoáng mát thích hợp cho các hoạt động tập thể dục vào sáng sớm. Những người già thường tập các động tác thái cực quyền từ từ, nhẹ nhàng. Những nhóm trẻ hơn sẽ tham gia các hoạt động múa kiếm, nhảy,...
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Trung Quốc chi tiết 2022 |
Công viên Temple of Heaven ở Bắc Kinh được đánh giá là một kiệt tác lớn và tiêu biểu nhất trong số những tòa nhà tế lễ cổ đại của Trung Hoa. Ban đầu thì nơi này là chỗ ở của các Hoàng đế nhà Minh (1368 - 1644) và các vị Hoàng đế nhà Thanh (1644 - 1911).
Theo ghi chép thì Thiên Đàn được xây dựng vào năm 1420 và đến năm 18, dưới sự trị vì của Hoàng đế Vĩnh Lạc nhà Minh (1368 - 1644) thì Temple of Heaven tiếp tục được mở rộng và xây dựng thêm. Đến năm 1988 thì Thiên Đàn chính thức mở cửa cho công chúng vào tham quan, đồng thời tuyên truyền lịch sử, triết học, tôn giáo cổ đại tới người dân. Với phong cách kiến trúc bậc thầy và nội hàm văn hóa sâu sắc, công viên Temple of Heaven đem đến cái nhìn sâu sắc hơn về những hoạt động tâm linh của nền văn minh phương Đông thời xa xưa.
Công viên Temple of Heaven có tổng diện tích hơn 2,7 triệu m2. Trong đó thì công trình chính là Đền Thiên Đường Bắc Kinh với diện tích còn lớn hơn Tử Cấm Thành. Ngôi đền này được bao bọc bởi bức tường dài. Phía Bắc trong tường có hình bán nguyệt nhằm tượng trưng cho trời cao. Phần phía Nam có hình vuông nhằm tượng trưng cho đất. Phần phía Bắc cao hơn phía Năm để phản ảnh tư tưởng "trời tròn, đất vuông", "trời luôn cao hơn đất" mà người xưa ở Trung Hoa luôn quan niệm.
Temple of Heaven được chia thành 2 bức tường bao quanh thành gồm một phần ở ngoài một phần bên trong. Các tòa nhà chính nằm ở đầu Bắc và Nam của trục giữa ở phần bên trong.
>>Xem thêm: Chùm tour du lịch trong và ngoài nước giá tốt |
Bàn thờ Tròn nằm ở phía nam của Thiên Đàn. Đây chính là đền thờ Thiên đường theo đúng nghĩa thực tế. Dưới triều đại nhà Minh, nhà Thanh, các Hoàng đế sẽ tiến hành dâng lễ tế trời tại đây vào ngày Đông chí mỗi năm. Các công trình nổi tiếng ở bàn thờ Tròn là Cực ngắm Lantern, Cổng Lingxing, Đá Trái Tim Thiên Đường, Sân Thờ Thiên Đường, Sân Nhà Bếp Thần Thánh, Bếp Củi,....
Bàn thờ Tròn được xây dựng thành 3 tầng xoay quanh số chín. Theo văn hóa Trung Quốc thì số lẻ được xem là bất khả xâm phạm và số 9 là số lẻ cao nhất. Không chỉ thế nó còn đồng âm với cụm từ chỉ cuộc sống lâu dài (Jiu). Tầng trên cùng của bàn thờ chứa 9 vòng đá. Cả lan can và cầu thang cũng được xây tương ứng với số bội của 9.
Đi về phía Bắc của Bàn thờ Tròn là Imperial Vault of Heaven. Công trình này được bao bọc bởi một bức tường hình tròn gọi là Echo Wall. Mặc dù thoạt nhìn rất lộng lẫy, kiêu sa nhưng thực chất nơi đây chỉ là một nhà kho được dùng để lưu trữ hệ thống bài vị của các vị thần cùng những vật liệu khác cần thiết cho nghi lễ ở bàn thờ Tròn.
Hall of Prayer for Good Harvests là công trình được du khách "check in" nhiều nhất khi đến công viên Temple of Heaven. Nơi này còn được gọi với cái tên là Đại sảnh cầu nguyện mùa màng bội thu. Hall of Prayer for Good Harvests được làm hoàn toàn từ các miếng gỗ dình sát vào nhau và không hề dùng đinh để cố định. Điểm nhấn cho toàn bộ kiến trúc là phần mái được thiết kế rất công phu, được nâng đỡ bởi 28 cột gỗ.
Đại sảnh hoành tráng này được xây dựng vào những năm 1420 nhưng trong quá khứ đã bị thiêu rụi một phần, cộng thêm bị sét đánh làm hư hại. Năm 1889, nơi này đã được trùng tu lại hoàn toàn. Để có thể tiến hành trùng tu toàn bộ trên cơ sở giữ nguyên được hình dạng cấu trúc từ thời nhà Minh thì các kiến trúc sư tham gia dự án đã rất tỉ mỉ trong việc tham khảo nhiều tài liệu cũ để có thể phục dựng lại tốt nhất. Nguyên liệu để xây Hall of Prayer for Good Harvests chủ yếu là loại gỗ được nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
Đại sảnh cầu nguyện mùa màng bội thu mang đậm tính biểu tượng với thiết kế có 4 cột trụ ở trung tâm lớn nhất với ngụ ý đại diện cho 4 mùa trong năm. 12 cột ở vòng kế tiếp đại diện cho các tháng trong năm, 12 cột ngoài cùng tượng trưng cho ngày chia thành 12 đồng hồ với một cái có 2 giờ.
Phía trên trần nhà có bức phù điêu rồng phượng vô cùng sống động tượng trưng cho Vua và Hoàng hậu. Ở đại sảnh còn có sự kết nối chặt chẽ với hành lang dài được thiết kế rất tỉ mỉ và tinh tế.
Công viên Temple of Heaven được thiên nhiên ban tặng cho 1 khung cảnh tuyệt đẹp hòa quyện hoàn hảo với kiến trúc cổ kính khiến nhiều du khách khi đến đây đều cứ ngỡ đang trở về quá khứ, về với thời kỳ Trung Hoa phồn thịnh rất nhiều năm trở về trước.
Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet