Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Tây Ninh

Những điều thú vị ít ai biết về cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh

Thứ ba, 24/11/2020, 09:03 GMT+7

Bên cạnh núi Bà Đen hay nhà thờ Thánh thì cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh cũng là một điểm đến thú vị khiến bao người phải mê mẩn.

test

Đôi nét về cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh

Cửa khẩu Mộc Bài là một cửa khẩu quốc tế đường bộ hoạt động từ năm 2004 tại xã Lợi Thuận, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 80km. Đồng thời khu vực này còn thông thương với cửa khẩu Bavet tại tỉnh Svay Rieng và cách thủ đô Phnompenh của Cam phuc chia khoảng 170km.

 

kiến trúc cửa khẩu Mộc Bài Tây NinhCửa khẩu Mộc Bài luôn đông khách ghé thăm (Ảnh @gamle_11)

 

Ngoài ra, do nằm trên cung đường di chuyển thuận lợi từ Myanmar và Thái Lan đến Lào, Việt Nam nên Mộc Bài không chỉ là cửa khẩu quốc tế lớn nhất khu vực phía Nam mà còn là nơi giao lưu kinh tế, văn hóa quan trọng cũng như điểm du lịch hấp dẫn của Tây Ninh mà du khách không nên bỏ qua.

 

Cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh có gì thú vị?
 

Mua sắm "thỏa thuê" tại các siêu thị miễn thuế

Điểm độc đáo ở cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh mà hiếm cửa khẩu nào có chính là có rất nhiều các siêu thị kinh doanh các mặt hàng miễn thuế như: Công ty TNHH MTV thương mại Song Châu, công ty TNHH Lộc Duy hay công ty TNHH MTV Vạn Thành...

 

siêu thị miễn thuế - đặc sản tại cửa khẩu Mộc Bài Tây NinhSiêu thị miễn thuế rất nổi tiếng ở đây

 

Bạn có thể thoải mái mua sắm các mặt hàng cần thiết: từ đồ ăn, thực phẩm cho đến đồ gia dụng...với đa dạng các chủng loại, mà giá lại siêu rẻ, thậm chí còn thấp hơn cả giá thị trường nữa cơ.

Song, theo quy định với mỗi 1 chứng minh thư / căn cước công dân thì bạn chỉ được mua từ 500.000 đồng đổ lại cho các món đồ miễn thuế mà thôi, vậy nên hãy suy nghĩ chọn lựa cho thật kỹ đấy.

Bật mí, nếu bạn muốn mua nhiều hơn thì có thể đến cổng và thuê chứng minh thư với giá từ 10.000 đến 20.000 đồng / chiếc của các "cò" chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê nhé.

 

Giải trí "thả ga" tại các sòng bài Casino

Đến với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ở Tây Ninh, sẽ thật là thiếu sót nếu bạn không ghé qua các Casino ở phía Bavet Campuchia, với các sòng bài nổi tiếng là Las Vegas Sun, Bavet - Mộc Bài, Le Macau, Chateau, Sun City, Royale hay New World...

 

casino - điểm đến hấp dẫn tại cửa khẩu Mộc Bài Tây NinhCác sòng bài casino luôn hút khách (Ảnh @bbahh112)

 

Nếu muốn vào trong sòng bài thì bạn sẽ phải chuẩn bị một số lượng tiền mặt rất lớn, vì thế bạn có thể tham gia một thú vui khá thú vị khác ở khuôn viên của các casino là chơi đá gà - một hình thức biến tướng khác của đánh bạc, rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, với các trò chơi đỏ đen thế này thì hãy chơi với tâm lý thoải mái và biết dừng lại đúng lúc đấy nhé.

Còn với những tín đồ ẩm thực thì việc thưởng thức các dịch vụ ăn uống tại đây cùng các món ăn siêu thơm ngon mà còn hoàn toàn miễn phí sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho xem.

 

ăn uống - hoạt động thú vị tại cửa khẩu Mộc Bài Tây NinhVô vàn món ăn hấp dẫn chờ bạn thưởng thức (Ảnh @black_heartlll)

 

 

Cách di chuyển đến cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh

Với điểm xuất phát từ Sài Gòn, bạn có thể di chuyển đến đây bằng các phương tiện sau:

Xe buýt

Tuyến 703: Bến Thành - Mộc Bài: hoạt động từ 5 giờ 40 đến 16 giờ 15 phút hàng ngày trừ thứ 3 và thứ 4, với giá vé 40.000 đồng / người / lượt trong 150 phút.

Tuyến 704: Bến xe miền Đông - Gò Vấp - Mộc Bài: hoạt động từ 5 giờ đến 16 giờ 40 phút, với giá vé là 25.000 đồng / người / lượt.

Có thể nói, xe buýt là phương tiện rẻ nhất để đi đến cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh, song đổi lại bạn sẽ phải chấp nhận thời gian di chuyển khá lâu đấy nhé.

Xe ô tô

Limousine Thái Dương: Bãi đậu xe 302 Cộng Hòa - Mộc Bài, với giá vé thay đổi theo từng loại xe: xe VIP Dcar 9 chỗ có ghép khách và xe VIP Huyndai 31 chỗ có ghép khách là 220.000 đồng / người / chiều, xe 4 chỗ đưa đón tận nơi là 600.000 đồng / người / chiều, xe 7 chỗ đưa đón tận nơi là 750.000 đồng / người / chiều, xe Dcar 9 chỗ đưa đón tận nơi là 2.200.000 đồng / người / chiều, xe Fuso 19 chỗ đưa đón tận nơi là 2.800.000 đồng / người / chiều.

Tổng đài đặt vé xe Limousine đi Mộc Bài: khứ hồi và di chuyển trong 3 giờ là 1.800.000 đồng / người.

Xe máy

Nếu muốn chủ động về mặt thời gian cũng như tham quan được nhiều nơi thì việc tự lái xe máy thường được các bạn trẻ yêu thích hơn cả. Từ Sài Gòn, bạn chạy theo quốc lộ 22 rồi sang đường Xuyên Á và đi theo hướng Củ Chi tới Trảng Bàng, khi đi qua Gò Dầu là tới được Bến Cầu rồi.

 

xe máy - phương tiện di chuyển phổ biến đến cửa khẩu Mộc Bài Tây NinhNhiều người đi xe máy đến đây tham quan (Ảnh @are_mie6686)

 

Thời điểm lý tưởng để tham quan cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh

Nằm ở khu vực phía Nam nên khí hậu Tây Ninh nói chung và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài nói riêng có khá nhiều sự tương đồng với thành phố Hồ Chí Minh, tức chia làm 2 mùa rõ rệt là: mùa khô bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 4 và mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 12.

Song vào mùa mưa, không những liên tục có những cơn mưa không dứt mà không khí lại còn oi nồng và nóng bức, nên tốt nhất bạn nên đến đây vào mùa khô để có thể thoải mái vui chơi.

 

mùa khô - thời điểm thích hợp để tham quan cửa khẩu Mộc Bài Tây NinhMùa khô là thời điểm thích hợp để ghé thăm (Ảnh @dnphng)

 

Một số lưu ý tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài

Giá vé vào: miễn phí

Giờ mở cửa: từ 7 giờ đến 18 giờ

Thời gian tham quan: 120 phút.

Riêng với những bạn đi sang biên giới thì cần chú ý:

- Tuyệt đối không cầm đồ hộ người lạ khi đi qua khu vực biên giới, vì nếu phát hiện có chất cấm bên trong thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đấy nhé.

- Tại cửa khẩu có rất nhiều xe ôm lôi kéo khách không có hộ chiếu vượt biên với giá rất rẻ chỉ từ 400.000 đến 500.000 đồng / người. Tuy nhiên, bạn nhất định không được đi theo cách này vì một khi bị công an hay biên phòng bắt được là "toi" luôn rồi.

- Khi sang Campuchia VNĐ, USD hay tiền Campuchia đều có thể sử dụng, tuy nhiên nên đổi luôn sang tiền nội địa để dễ tại ngân hàng BIDV ở cửa khẩu để thanh toán, tỷ giá tiền là: 20.000 VNĐ = 3500 KHR.

- Nếu bạn có ý định sang Campuchia du lịch lâu ngày thì nên mua luôn sim của quốc gia này để tiện liên lạc, có 2 nhà mạng lớn mà bạn có thể tham khảo là: 7 mobile và Beeline.

Nếu bạn đã tham quan hết các cảnh quan của “đất Thánh” thì hãy “đổi gió” với vô vàn những điều thú vị ở cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh đi nào.

 

Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)