Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
DÒNG SỰ KIỆNlàng đo đochè Huế
Huế

Khám phá nhà thờ Phủ Cam đẹp tựa trời Âu trên đất Huế

Thứ tư, 11/03/2020, 16:22 GMT+7

Nhà thờ Phủ Cam với kiến trúc hiện đại và độc đáo, không chỉ là một công trình tôn giáo mà còn là điểm du lịch quen thuộc với nhiều du khách khi tới Huế.

 
test

Nhà thờ Phủ Cam nằm ở đâu?

Nhà thờ chính tòa Phủ Cam được biết đến là nhà thờ chính tòa của Tổng Giáo phận Huế. Công trình này tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ có tên là đồi Phước Quả, thuộc địa phận phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nằm ở bờ nam sông Hương, Nhà thờ Phủ Cam sở hữu một vị trí đẹp, được bao quanh bởi một không gian rộng lớn, xung quanh còn có nhiều công trình khác của Giáo hội làm nên một tổng thể bề thế và đẹp mắt.

 

Nhà thờ Phủ Cam hiện tại tọa lạc trên đồi Phước Quả.Nhà thờ Phủ Cam hiện tại tọa lạc trên đồi Phước Quả.

 

Du khách khi đến du lịch Huế có thể ghé thăm nhà thờ Phủ Cam theo lộ trình sau: Từ trung tâm thành phố Huế, bạn đi đến đường Đống Đa, rồi rẽ trái vào đường Hai Bà Trưng. Từ đây bạn tiếp tục rẽ phải vào đường Phan Đình Phùng, sau đó rẽ trái vào Nguyễn Trường Tộ. Sau cùng, bạn sẽ gặp ngã ba Hàm Nghi – Đoàn Hữu Trưng, lúc này chỉ cần rẽ phải là đến nơi.

 

Nhà thờ Phủ Cam là nhà thời nổi tiếng và lâu đời nhất ở Huế.Nhà thờ Phủ Cam là nhà thờ nổi tiếng và lâu đời nhất ở Huế.

 

Lịch sử ra đời của nhà thờ Phủ Cam

Theo nhiều nhà nghiên cứu và lời kể của người dân cố đô thì nhà thờ Phủ Cam là một trong những giáo đường lớn nhất, nổi tiếng nhất xứ Huế và cũng có một lịch sử khá lâu đời.

Ban đầu, nhà thờ Phủ Cam chính là nhà nguyện Phủ Cam và chỉ được xây dựng bằng tranh tre tại Xóm Đá, nằm sát bờ sông An Cựu năm 1682. Nhưng 2 năm sau đó, nhà thờ Phủ Cam được dời đi và xây mới trên đồi Phước Quả (vị trí nhà thờ hiện nay.) Nhưng đến đời chúa Nguyễn Phúc Chu (nghĩa là khoảng thời gian 1691-1725), ngôi nhà thờ ấy đã bị triệt giải hoàn toàn, cụ thể là vào năm 1698.

 

Nhà thờ Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam là trái tim của cả giáo phận Huế.Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam là trái tim của cả giáo phận Huế.

 

Vào năm 1898, tức là đúng hai thế kỷ sau, Nhà thờ Phủ Cam lại được tái thiết. Công trình tôn giáo nổi tiếng này hoàn thành xây dựng vào năm 1902, theo phong cách kiến trúc Gothique. Tuy nhiên, đến thập niên 60 của thế kỷ 20, nhà thờ này lại bị thay thế bởi nhiều lý do mà một trong những nguyên nhân chính là vì công trình hết niên hạn sử dụng và trở nên quá chật hẹp so với số lượng giáo dân ở Phủ Cam đang ngày càng tăng cao.

 

Nhà thờ Phủ Cam là một công trình có giá trị cao về lịch sử và nghệ thuật kiến trúc.Nhà thờ Phủ Cam là một công trình có giá trị cao về lịch sử và nghệ thuật kiến trúc.

 

Đến năm 1963, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã hoàn thành bản thiết kế cho nhà thờ Phủ Cam mới nhưng dù được lên kế hoạch rõ ràng, bài bản mà quá trình xây dựng vẫn bị kéo dài do ảnh hưởng của những biến động lịch sử. Đến tận năm 2000, nghĩa là 37 năm sau nhà thờ này mới chính thức hoàn thành. Thời điểm này cũng chính là dịp kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Giáo phận Huế (kể từ khi tách rời khỏi Giáo phận Đàng Trong). Từ đó, nhà thờ trở thành sinh hoạt tôn giáo của giáo dân xứ cố đô và đồng thời là địa điểm du lịch Huế nổi tiếng của du khách gần xa.

 

Các bạn trẻ cực thích chụp ảnh check in tại nhà thờ Phủ CamCác bạn trẻ cực thích chụp ảnh check in tại nhà thờ Phủ Cam

 

Mặc dù được xây dựng với vật liệu đá thô, nhưng nhờ sự cân đối trong tỷ lệ và đường nét mà phần mặt tiền của nhà thờ Phủ Cam trở nên vô cùng thanh thoát.Mặc dù được xây dựng với vật liệu đá thô, nhưng nhờ sự cân đối trong tỷ lệ và đường nét mà phần mặt tiền của nhà thờ Phủ Cam trở nên vô cùng thanh thoát.

 

Có thể nói, trải qua bao biến động thăng trầm của lịch sử và thời cuộc, công trình nhà thờ đẹp ở Huế này đã có trên dưới 10 lần xây dựng lại. Cùng với Kinh Thành Huế, Chùa Thiên Mụ, hệ thống đền đài lăng tẩm Huế, nhà thờ Phủ Cam đã trở thành địa điểm mà bất cứ ai đến Huế cũng không muốn bỏ qua.

 

Kiến trúc độc đáo của Thánh đường Phủ Cam

Thánh đường Phủ Cam được thiết kế bởi vị kiến trúc sư tài ba với tư duy xây dựng hiện đại nên đã được xây theo quan niệm vật lý kết cấu mới. Cụ thể là các trụ đỡ được đúc sát vào tường, chạy uốn cong dần về phía trước và rất mềm mại. Ở bốn góc đều có ba trụ đỡ vươn dần ra, tạo thành một không gian đủ rộng ôm kín cung Thánh và bàn thờ của nhà thờ.

Công trình tôn giáo nổi tiếng xứ Huế này còn có mặt bằng kinh điển hình cây Thánh giá với phần đỉnh hướng về phía nam, chân hướng về phía bắc là hướng chính của nhà thờ. Mặt đứng chính công trình có bố cục đăng đối với khối sảnh và thánh đường ở giữa với hai tháp chuông vươn cao hai bên.

 

Nhà thờ đẹp ở Huế này được xây dựng theo hình dáng của cây Thánh giá hướng lên trời cao.Nhà thờ đẹp ở Huế này được xây dựng theo hình dáng của cây Thánh giá hướng lên trời cao.

 

Mặt phía trước nhà thờ Chính toà Phủ Cam Huế có hai bức tượng đúc lớn: bên phải là thánh Phêrô, bên trái là tượng thánh Phaolô. Đây cũng là những bổn mạng của giáo xứ Phủ Cam, Huế.

 

Tượng thánh Phaolô phía bên phải.Tượng thánh Phaolô phía bên phải.

 

Tượng thánh Phêro phía trước, bên trái nhà thờ (theo hướng nhìn từ ngoài vào).Tượng thánh Phêro phía trước, bên trái nhà thờ (theo hướng nhìn từ ngoài vào).

 

Phần vách nhà thờ lại được xây theo hướng truyền thống - cổ điển có hình thánh giá Latin cộng với lòng căn hai cánh mở rộng ra hai bên. Có hai dãy cửa gương màu nằm ở phần trên bên trong lòng nhà thờ, phía giữa công trình có hình thánh giá bằng xi măng cốt sắt. Phía hai bên cánh hình thánh giá nhà thờ có cánh trái là phần mộ Ðức cố Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền (1921 - 1988), cánh phải có mặt đối diện là bàn thờ Kinh Thánh. Còn cung thánh là một hình tròn có các cấp đi lên. Phía trên cung là một hình tròn nhưng nhỏ hơn với bàn thờ bằng đá cẩm thạch nguyên khối.

 

Nhà thờ mang đậm lối kiến trúc Go-thic cổ điển, là điểm sinh hoạt văn hóa tôn giáo của cư dân Huế.Nhà thờ mang đậm lối kiến trúc Go-thic cổ điển, là điểm sinh hoạt văn hóa tôn giáo của cư dân Huế.


 

Mái vòm bên trong nhà thờ được thiết kế một cách đặc biệt với khả năng chịu lực và  tạo âm vọng rất tốt.Mái vòm bên trong nhà thờ được thiết kế một cách đặc biệt với khả năng chịu lực và  tạo âm vọng rất tốt.

 

Khu vực nhà tạm, được xây sát vào phần hậu thân nhà thờ, nằm gọn hẳn vào phần lõm phía sau và được đặt trên một bệ cao ngay chính giữa.

Nhìn từ phía trước, nhà thờ Phủ Cam trông giống như hàm con rồng đang há miệng. Nhưng nếu nhìn tổng thể, công trình với đỉnh nhà thờ vươn thẳng lên trời trông vô cùng thanh thoát và nhẹ nhàng nhưng vẫn mang đầy tính nghệ thuật và đậm dấu ấn tôn giáo.


 

Các trụ đỡ mái thánh đường được bố trí sát chân tường biên, uốn cong vươn lên tạo thành vòm mái công trình, mềm mại.Các trụ đỡ mái thánh đường được bố trí sát chân tường biên, uốn cong vươn lên tạo thành vòm mái công trình.

 

Khu vực trung tâm nhà thờ Phủ Cam chính là cây Thánh giá có tổng chiều cao khoảng 10 mét. Thánh giá được làm từ chất liệu gỗ cây thông lấy trên đồi Thiên An Huế. Bởi vì làm từ chất liệu đặc biệt này mà theo thời gian, gỗ càng bóng đẹp, làm toát lên khí chất trang nghiêm cho Thánh giá.

Bên trong Thánh đường của nhà thờ Phủ Cam được thiết kế và trang trí một cách bề thế nhưng vẫn giữ được nét nghiêm trang.


 

Công trình có mặt bằng kinh điển hình cây thánh giá, đỉnh cây thánh giá hướng về phía nam, chân cây thánh giá hướng về phía bắc.Công trình có mặt bằng kinh điển hình cây thánh giá, đỉnh cây thánh giá hướng về phía nam, chân cây thánh giá hướng về phía bắc.
 
 
 

 

Điểm check in đẹp tựa trời Âu trên đất Huế

Từ trung tâm thành phố Huế, sau khi đã vi vu check in hết những điểm nổi tiếng nhất ở của cố đô như Đại Nội, lăng Khải Định Huế, chợ Đông Ba, đồi Thiên An,... bạn có thể đến nhà thờ Phủ Cam để thăm viếng giáo đường, chiêm ngưỡng kiến trúc tuyệt đẹp và chụp những bức ảnh cực chất, ghi dấu lại kỷ niệm đã một lần đến đây. Khoảng cách nội thành đến khu nhà thờ đẹp ở Huế này khá gần nên đừng quên lên kế hoạch ghé thăm nơi này trong lịch trình tham quan của mình nhé. Vì dù chọn tour du lịch Huế hay đi chơi tự túc thì cũng rất tiện đường đấy.

 

Nhìn trực diện từ phía bên ngoài, nhà thờ Phủ Cam tựa như một cuốn kinh thánh được mở rộng.Nhìn trực diện từ phía bên ngoài, nhà thờ Phủ Cam tựa như một cuốn kinh thánh được mở rộng.

 

Nhà thờ Phủ Cam khi lên ảnh theo hướng trực diện sẽ tựa như một cuốn Kinh Thánh đang được mở rộng. Vẻ đẹp này vừa thể hiện được nét đẹp văn hóa đặc sắc của một thánh đường đã có lịch sử hàng thế kỷ vừa tạo cho những bức ảnh của các bạn trẻ vẻ đặc biệt hiếm có, mang tính nghệ thuật biểu đạt cao.

Mặt khác, phần đỉnh nhà thờ vươn thẳng lên trời kết hợp với hai đường lượn phía trước tiền đường được xây bằng đá uốn cong xuống tựa như hai vạt áo dài lớn, mà cũng có thể xem như chiếc khăn quàng khổng lồ ai đó đang vắt ngang trời tạo nên những đường nét thanh thoát cho công trình.

 

Thánh đường của nhà thờ Phủ Cam được thiết kế nguy nga, tráng lệ.Thánh đường của nhà thờ Phủ Cam được thiết kế nguy nga, tráng lệ.

 

Sở hữu một không gian kiến trúc hoành tráng cùng với những chi tiết kiến trúc cũng như nét trang trí đặc sắc khác, Nhà Thờ Phủ Cam trở thành một địa điểm mà khách du lịch Huế, nhất là các bạn trẻ cực thích chụp ảnh check in tại đây.

Nếu bạn đi dọc trong Thánh đường, sẽ thấy bên lòng nhà thờ có trang trí những bức tranh vẽ được đóng khung cỗ cẩn thận và chu đáo. Đây chính là những tác phẩm nghệ thuật thể hiện về cuộc đời của chúa Giê-su. Ở hai bên được bố trí hai dãy cửa kính trong màu xanh lá non. Điều này nhằm đảm bảo mang đến ánh sáng tự nhiên cho cả Thánh đường, dù là ngày mưa hay ngày nắng. Và nếu bạn là người có đạo, khi du lịch Huế bạn có thể tham khảo thêm thời gian diễn ra Thánh lễ để tham dự và cũng đừng quên tìm dịp lưu lại những bức ảnh chụp đẹp lung linh bên trong nhà thờ nhé.

 

​Chỉ cần bạn canh góc thật chuẩn và một bộ đồ đúng điệu một xíu là có thể chụp choẹt mỏi tay ở nhà thờ Phủ Cam.​Chỉ cần bạn canh góc thật chuẩn và một bộ đồ đúng điệu một xíu là có thể chụp choẹt mỏi tay ở nhà thờ Phủ Cam.

 

Nhà thờ Phủ Cam là điểm check in được các bạn trẻ thường xuyên ghé thăm.Nhà thờ Phủ Cam là điểm check in được các bạn trẻ thường xuyên ghé thăm.

 

Những điều cần lưu ý khi ghé thăm nhà thờ Phủ Cam

Nhà thờ trước hết là công trình tôn giáo trang nghiêm nên điểm đầu tiên du khách cần lưu ý khi vào tham quan là phải ăn mặc lịch sự, đi nhẹ, nói khẽ, cười khẽ, nhất là khi chụp ảnh.

 

Khi du lịch cố đô Huế, bạn đừng quên check in nhà thờ đẹp tựa trời Âu này nhé.Khi du lịch cố đô Huế, bạn đừng quên check in nhà thờ đẹp tựa trời Âu này nhé.

 

Mặt khác, cũng có nhiều du khách biết đến địa điểm này nên sẽ rất đông đúc. Bạn nên sắp xếp thời gian để ghé vào sáng sớm hoặc lựa chọn những khung giờ ít người để tránh ồn ào và dễ dàng cho việc chụp ảnh hơn nhé.

Khi chụp ảnh, hầu hết mọi người đều lấy view từ bên ngoài để thấy được toàn bộ hình ảnh nhà thờ nên bạn có thể tham khảo kiểu chụp này. Ngoài ra, bạn cũng có thể ngồi ở những bậc thang phía trước hay đi lại tạo dáng trước sân hoặc đơn giản là đi bộ dọc theo cầu thang hướng lên trên lễ đường chính để có những bức ảnh lung linh tựa như đang check in tại một công trình kiến trúc phương Tây nào đó nhé.

 

Thanh (Tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)