Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Phú Quốc

Đi chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc ngắm cảnh đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh

Thứ ba, 27/10/2020, 09:31 GMT+7

Chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc là địa điểm tâm linh nổi tiếng ở Đảo Ngọc ấn tượng với view biển đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Không những thế, chùa Hộ Quốc còn sở hữu kiến trúc độc đáo và không gian rộng lớn thu hút du khách tới tham quan và vãn cảnh.

test

Chùa Hộ Quốc ở đâu?

Chùa Hộ Quốc còn được gọi là thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc thuộc ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Ngôi chùa ở Phú Quốc này cách trung tâm trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 20km, cách sân bay Phú Quốc khoảng 10km và cách chợ An Thới khoảng 11km, ấn tượng với thế lưng tựa núi và mặt hướng ra biển.

Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc được xây dựng với kinh phí lên tới 100 tỷ đồng trong vòng 14 tháng, với nguồn kinh phí được quyên góp từ những nhà hảo tâm và các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc không giống như những ngôi chùa khác trong hệ thống Thiền Viện Trúc Lâm, đó là được xây dựng hoàn toàn từ cột gỗ lim và thờ Đức Ông.


chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc - địa chỉ ở đâuChùa Hộ Quốc còn được gọi là thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc

 

Thời điểm lý tưởng nhất đi chùa Hộ Quốc

Đi thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc khi nào đẹp nhất? Chùa Hộ Quốc tọa lạc trên đỉnh núi nên quanh năm có khí hậu mát mẻ và trong lành, do vậy bạn có thể tới vãn cảnh chùa vào bất kỳ thời gian nào trong năm. Đặc biệt, du lịch Phú Quốc ghé thăm ngôi chùa này vào ngày mùng 1, ngày rằm và lễ Tết du khách sẽ được vãn cảnh chùa và cầu may mắn. Với khuôn viên rộng rãi và thiên nhiên trong lành, thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc là điểm đến lý tưởng để thanh tịnh tâm hồn giữa thiên nhiên đất trời xinh đẹp.


Cách di chuyển tới chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc

Kinh nghiệm đi chùa Hộ Quốc, về cách di chuyển còn tùy thuộc vào địa điểm mà bạn xuất phát. Cụ thể có những cách di chuyển tới chùa Hộ Quốc như sau:

- Từ trung tâm thị trấn Dương Đông: Với khoảng cách là 26km đi từ trung tâm thị trấn Dương Đông tới chùa Hộ Quốc. Bạn đi theo hướng đường CMT8 khoảng 200m rẽ vào đường Dương Đông hoặc theo đường DT45. Tiếp theo, bạn đi thêm 2km rẽ trái vào đường TL47 và đi thẳng khoảng 8km sẽ thấy có vòng xuyến thì bạn đi theo lối thứ 2. Đi tiếp 11km sẽ thấy khu nghỉ dưỡng Montana, thì đi khoảng 1,5km nữa rẽ trái là tới chùa Hộ Quốc. 


chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc  - cách di chuyểnCách di chuyển tới chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc

 

- Đi từ sân bay Phú Quốc: Nếu đi theo cung đường này bạn sẽ đi theo xa lộ Phú Quốc tới đường Nguyễn Văn Cừ khoảng 4km sẽ gặp vòng xuyến, thì đi theo lối thứ 3 vào xa lộ Phú Quốc. Sau đó, rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Cừ khoảng 9km thấy có khúc cua thì bạn hãy quay đầu và đi tiếp 3km sẽ tới chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc

- Nếu đi từ khu vực Bắc đảo Phú Quốc: Quãng đường này khá xa với khoảng cách là 50km. Đi theo hướng tới Cửa Cạn Gành Dầu theo hướng DDT45 qua Vinpearl Shophouse Condotel Phú Quốc khoảng 20km rẽ vào đường TL47. Sau đó, đi tiếp 8km gặp một vòng xuyến thì bạn đi theo lối thứ 2 vào đường DT46. Đi khoảng 11km là tới khách sạn Montana và đi thêm 1,5km là tới chùa Hộ Quốc. 


Chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của chùa Hộ Quốc 

Chùa Hộ Quốc gây ấn tượng với du khách bởi kiến trúc độc đáo, với mặt trước hướng ra biển và phía sau lưng chùa tựa núi, vị thế hiếm có mà không phải ngôi chùa nào cũng có. Địa điểm du lịch tâm linh ở Phú Quốc  này được xây dựng theo lối kiến trúc thời Lý Trần. 


chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc  - chiêm ngưỡng kiến trúcChiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của chùa Hộ Quốc 

 

Ngôi chùa này có cổng lớn ở giữa được gọi là Đại Giác, bên phải là Giải Thoát và bên trái là Bắt Nhị. Bước qua cổng chùa du khách sẽ bắt gặp bức tượng Phật màu xanh được làm hoàn toàn từ đá cẩm thạch nguyên khối. Bức tượng này có chiều cao khoảng 3m, được thiết kế với những đường nét vô cùng tính xảo và mềm mại. Tiếp tục đi sâu vào trong chùa bạn sẽ thấy hình ảnh 18 vị La Hán được xếp thành 2 hàng trong khuôn viên của chùa. Đằng sau những bức tượng vị la hán này là bức tranh rồng phượng bằng đá được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo. 


chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc  -địa điểm thu hút du kháchVị trí hướng biển tuyệt đẹp của chùa Hộ Quốc

 

Điểm đến tiếp theo đó là khu vực chính điện, để tới được nơi này bạn phải đi bộ khoảng 80 bậc thang. Khi lên tới nơi bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh ngôi chùa view biển tuyệt đẹp và hùng vĩ. Hệ thống cột kèo ở khu chính điện được làm từ đá nguyên thủy và gỗ. Trong đó, có những cột trống chùa làm bằng gỗ lim với hoa văn chạm trổ vô cùng tỉ mỉ. Tham quan chùa Hộ Quốc, phía bên trong chính điện gồm phần Đại Hùng, Phổ Hiền và Hạnh Nguyên. Tượng  lớn nhất thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, bên dưới là thờ Xá Lợi và tượng Phật Ngọc.


chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc  - điểm tham quan nổi tiếngKiến trúc độc đáo và chạm khắc tỉ mỉ

 

Các địa điểm gần chùa Hộ Quốc

Tham quan chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc bạn cũng có thể kết hợp tham quan những địa điểm nổi tiếng khác gần đó như:  

- Làng chài Hàm Ninh: Đến với làng chài nổi tiếng này ở Phú Quốc bạn sẽ được tận hưởng không gian yên bình và tìm hiểu cuộc sống ngư dân làng chài. Bên cạnh đó, bạn còn được thưởng thức đủ các loại hải sản tươi ngon và mua về làm quà. 

- Bãi Sao: Bãi biển đẹp và nổi tiếng ở Phú Quốc với nước biển trong xanh và khung cảnh yên bình lý tưởng để tắm mát thư giãn.

- Bãi Khem: Ấn tượng với độ dốc thoai thoải hình vòng cung nổi bật giữa bãi cát trắng mịn, với hàng dừa xanh cao vút. Đến với bãi Khem du khách sẽ được tắm mát với nước biển xanh như ngọc, lướt cano, lặn biển ngắm san hô...

- Nhà tù Phú Quốc: Đây là nơi giam giữ tù nhân trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ghé thăm địa điểm này du khách sẽ được tìm hiểu hình thức tra tấn dã man của thực dân, đế quốc.


Những lưu ý khi tham quan chùa Hộ Quốc

Tham quan chùa Hộ Quốc bạn nên tham khảo những lưu ý dưới đây:

- Nên xem dự báo thời tiết trước, vì nếu đi vào mùa mưa đường rất trơn trượt và nguy hiểm. 

- Mang theo áo dài tay, mũ rộng vành, ô che... vì trong khuôn viên chùa không có nhiều khu che mưa, che nắng. 

- Chùa Hộ Quốc là chốn trang nghiêm và linh thiêng, vì vậy bạn nên ăn mặc kín đáo, lịch sự. 

- Cung đường di chuyển tới chùa Hộ Quốc sẽ đi qua những địa điểm tham quan nổi tiếng khác như: Trại chó Phú Quốc, cơ sở sản xuất rượu sim, vườn tiêu... 

 
  GỢI Ý TOUR DU LỊCH PHÚ QUỐC KHUYẾN MÃI


Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một địa điểm yên tĩnh để thanh tịnh tâm hồn và cầu may mắn nhân dịp đầu xuân năm mới thì chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc chính là điểm đến lý tưởng mà bạn không nên bỏ qua. 

 

Phương Nga (Tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet​​​​​

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)