Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Ấn Độ

Kinh nghiệm đi Leh Ladakh – Tiểu Tây Tạng trên đất Ấn

Thứ ba, 20/08/2019, 10:15 GMT+7

Có nhiều tour, hoạt động du lịch tại Ladakh Ấn Độ: tour khám phá, tour biking, trekking, rafting… Nếu như bạn mới đi lần đầu, chả có chút kinh nghiệm du lịch Ấn Độ nào nên chỉ đi tour khám phá để tìm hiểu về cuộc sống và con người Ladakh. 

 

1. Đến Ladakh Ấn Độ vào thời gian nào thuận tiện nhất?

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộTháng 5 mùa hoa táo nở


Từ tháng 5 đến tháng 10. Đây là thời gian tuyệt nhất vì không có tuyết rơi, các con đường đều được thông tuyến. Từ tháng 11 đến tháng 4, Leh Ladakh Ấn Độ có tuyết rơi dày đặc và các con đường từ Leh đi các điểm như đèo Khardung (5.600 m), hồ Pangong (4.300 m), đều bị đóng băng, không đi lại được. Nếu ai thích đi Leh Ladakh vào mùa đông thì cũng có những tour đi trek trên dòng sông băng như Chadar trek, hoặc đi thung lũng Spiti.

 

Du lịch Ladakh Ấn Độ

 

Theo kinh nghiệm du lịch Ấn Độ thì tháng 4 tuy còn lạnh nhưng là mùa hoa mơ nở rất đẹp, tháng 5 là mùa khách Ấn từ Mumbai, New Delhi đến nghỉ mát ở Ladakh. Tháng 6,7,8,9 là mùa khách du lịch nước ngoài. Cũng trong thời gian này có rất nhiều tour xe máy từ các vùng khác đến Ladakh nhưng sẽ rất đông đúc, toàn thấy từng đoàn xe máy đi phượt khắp nơi. Tháng 10 là mùa thu, những ngôi làng như Turtuk ngập tràn trong lá vàng lá đỏ rất đẹp. 

 

2. VISA Ấn Độ xin như thế nào?

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộVisa được cấp online


Ấn Độ cho phép xin visa online nên rất thuận tiện. Phí visa là 70 USD (tăng từ đầu tháng 7, hồi tháng 5 mình đi là 50 USD), có thời hạn 60 ngày với hai lần nhập cảnh. Có thể xin visa sớm nhất là 3 tháng và muộn nhất là 2 tuần trước khi đi. Nhớ chuẩn bị sẵn ảnh (cỡ vuông) và bản scan hộ chiếu (file pdf dưới 300 KB) để nộp nhé.

Khi thanh toán nhớ đừng chọn thanh toán bằng thẻ, vì hình như liên kết giữa các ngân hàng chưa tốt, mà nên chọn SBIePay, kết nối với tài khoản PayPal nên thuận tiện hơn nhiều. Khi điền thông tin cũng hơi mất thời gian chút xíu, nhưng nếu lỡ đang khai thông tin mà bận làm gì khác thì các bạn vẫn có thể lưu lại, rồi nhớ mã số để lần sau nhập vào khai tiếp nhé. Các bạn ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh có thể xin visa trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán. Nếu xin cách này thì phí là 100 USD nhưng visa có hạn 1 năm lận nha. Xin visa online thì nhớ in ra mang theo để làm thủ tục khi đến sân bay Ấn nhé.

Ngoài visa, khi vào một số vùng thuộc Ladakh các bạn cũng cần có giấy phép. Nếu như bạn đi theo tour thì bên công ty du lịch họ sẽ xin giúp bạn. Nếu ai tự đi thì cứ đến bất cứ văn phòng du lịch nào, họ cũng sẽ làm giúp. Chi phí khoảng 9 USD/ người cho thời hạn 7 ngày.

 

3. Đi lại bằng phương tiện gì?

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộSân bay New Delhi lớn và rất đẹp

 

Từ Việt Nam phải bay quá cảnh sang Bangkok, Singapore hoặc Kuala Lumpur rồi bay đến New Delhi, tìm vé trên các trang đặt vé. Từ New Delhi đến Leh có thể đi bằng ô tô, xe máy, nhưng thuận tiện nhất vẫn là máy bay. Có nhiều hãng bay từ New Delhi đến Leh như JetAirways, Vistara, SpiceJet, Go Air, Air India… Các bạn nên đi Air India, JetAirways, Vistara vì các hãng này bay đi bay đến đều từ Terminal 3, thuộc nhà ga quốc tế luôn, còn các hãng khác thì các bạn phải di chuyển qua nhà ga nội địa Terminal 1. Sân bay New Delhi lớn kinh khủng, di chuyển từ Terminal 1 và Terminal 3 cũng mất 30 phút, dĩ nhiên có shutter bus miễn phí nha.

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộHimalayas hùng vĩ nhìn từ cửa sổ máy bay

 

Khi đi máy bay từ New Delhi đến Leh, nhớ xin được ngồi cạnh cửa sổ nhé. Mặt trời sẽ lên từ phía bên phải, nên nếu có máy ảnh tốt có thể chụp ảnh bình minh thì xin ngồi ở bên phải. Còn nếu chỉ cần chụp ảnh núi tuyết trập trùng thì ngồi bên trái nhé. Mà nếu “ma lanh” hơn chút thì các bạn cứ ngắm bên này cho đã, xong đứng dậy sang xin ngắm ké phía bên kia. Có rất nhiều người cũng làm như vậy, các cô tiếp viên cũng quen thế rồi nên các cô ấy vui vẻ không nói gì đâu, khách trên máy bay ai cũng vui vẻ nhường ghế cho bạn ngắm Himalayas, nhưng mà nhớ là " lịch sự, vui vẻ" nhé, chứ nếu "trẩu" quá thì các hành khách khác rất khó chịu đấy. 

 

>> Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhất

 

 

4. Đến Leh Ladakh Ấn Độ thì khám phá gì?


Leh Ladakh Ấn Độ và cả vùng J&K có nhiều điểm thú vị lắm. Nhưng hành trình cơ bản mà ai đến Leh Ladakh lần đầu cũng nên dành 7 ngày, 6 đêm.

 

Hai ngày đầu tiên


Ngày đầu nghỉ ngơi ở thị trấn Leh cho quen dần độ cao. Ngày thứ 2 chỉ đi những điểm gần như tu viện Thiksey có từ thế kỷ 15, là một trong những tu viện lớn nhất và đẹp nhất của Ladakh Ấn Độ. Đây cũng là nơi mà ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 thường xuyên đến mỗi khi Ladakh tổ chức lễ hội.

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộTu viện Thiksey

 

Trường Secmol, nơi được xem là có nền giáo dục đặc biệt. Trường nổi tiếng về các khóa đào tạo về sử dụng năng lượng mặt trời. Là nơi đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho Ấn Độ, với nhiều phát minh kỹ thuật, nhưng cuộc sống của thầy trò trường Secmol hoàn toàn dựa vào tự nhiên, không hề bị lệ thuộc vào công nghệ. Mình rất khâm phục thầy trò trường Secmol.

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộQuang cảnh trường Secmol

 

Chùa Nhật Bản – Shanti Stupa – còn được gọi là Tháp Hòa Bình. Nghe bảo việc xây dựng tháp Hoà Bình là một hoạt động dành cho tinh thần hòa bình thế giới và không bạo động. Tháp cao 38 m, đường kính đáy 36 m và đường kính vòm 20 m, toàn bộ được sơn màu trắng. Đến đây có thể ngắm toàn cảnh thị trấn Leh.

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộShanti Stupa – Tháp Hòa Bình

 

Ngày thứ 3 bắt đầu đi xa

 

Cách thị trấn Leh 40 km là con đèo cao nhất thế giới – đèo Khardung cao 5.600 m. Đây là một trong những điểm check-in mà ai đi Ladakh cũng phải đến cho bằng được, để biết rằng mình đã từng đến con đèo cao nhất thế giới, nơi có những ngọn núi phủ tuyết dày tận mấy mét cả ngàn năm qua.

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộĐèo Khardung cao 5.600 m là con đèo cao nhất thế giới

 

Sau khi qua đèo Khardung, đi thêm 120 km nữa là đến Nubra, một thung lũng rất đẹp. Ở Nubra có rất nhiều khu trại (camp) cho khách du lịch ở trọ. Ở đây không có điện, không có wifi nhưng cảnh quan rất đẹp, rất yên bình, tha hồ tận hưởng những phút giây thảnh thơi. Nubra còn có hoạt động cưỡi lạc đà giữa sa mạc cát mênh mông cũng rất thú vị.

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộKhu trại cho du khách nghỉ qua đêm ở thung lũng Nubra

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộCưỡi lạc đà ở thung lũng Nubra

 

Ngày thứ 4

 

Đến làng Turtuk giáp biên giới với Pakistan để khám phá cuộc sống của một ngôi làng ẩn mình. Người Turtuk sống tách biệt với thế giới bên ngoài, hễ thấy người lạ là họ che mặt và không muốn bị chụp hình đâu nhé. Nên các bạn phải cẩn thận kẻo đưa máy ảnh lên là họ phản đối gay gắt lắm đó.

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộNgười dân làng Turtuk thồ hàng bằng những chú lừa

 

Ngày thứ 5

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộHồ Pangong

 

7Du lịch Ladakh Ấn ĐộHồ Pangong

 

Đi hồ Pangong - nơi quay cảnh cuối trong bộ phim nổi tiếng Ba Chàng Ngốc (3 idiots). Hồ Pangpong rất rộng lớn, màu nước thay đổi theo màu trời nhưng hầu như lúc nào cũng xanh trong rất đẹp. Hồ cao 4.300 m nên dù trời nắng nhưng đứng bên cạnh hồ một lát là cảm thấy vô cùng lạnh. Quanh hồ có rất nhiều lều trại cho thuê, và có cả khách sạn nữa. Tốt nhất là các bạn thuê khách sạn vì ở độ cao 4.300 m thì nhiệt độ ban đêm có thể xuống âm độ, rất lạnh.

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộCác lều trại cho thuê bên hồ Pangong

 

Ngày thứ 6  

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộSông băng trên đèo Changla

 

Từ Pangong vượt con đèo Changla cao thứ nhì thế giới (cao 5.200 m) để trở về Leh. Lại thêm một ngày được đi qua những con đường hun hút đẹp đến nao lòng, lại có cả dòng sông băng trắng muốt. Cảm giác đầu đội nắng chân đứng trên băng thật kỳ diệu. 

 

Ngày thứ 7

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộHợp lưu của sông Indus và sông Zanskar

 

Đi Lamayuru moonland (địa hình mặt trăng) và tham quan tu viện Lamayuru cách Leh 120 km. Trên đường sẽ dừng chân xem nơi hợp lưu của sông Indus (xuất phát từ Tây Tạng) và sông Zanskar (Ấn Độ) thành sông Indus chảy qua Pakistan.

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộMagnetic hill

Trên đường về trở về sẽ ghé tham quan tu viện Alchi, tụ viện có từ thế kỷ 11 và đồi Magnetic Hill. Con đường ở Magnetic Hill được xem là con đường đẹp nhất. Cả nhóm mình thích thú ra đứng giữa đường chụp ảnh kỷ niệm vì ngày hôm sau là đã rời Ladakh rồi.

Những bạn nào có nhiều thời gian hơn có thể đi thêm thung lũng Zanskar, hồ Moriri… Nói chung Ladakh còn nhiều điểm khám phá lắm.

 

5. Nên chuẩn bị gì trước khi đến Leh Ladakh Ấn Độ?


Theo kinh nghiệm du lịch Ấn Độ của nhiều người khác, nên uống thuốc hoạt huyết dưỡng não nửa tháng trước khi đi. Hai ngày trước khi đi nhớ uống thuốc chống sốc độ cao Diamox, hoặc thuốc có chất Acetazolamide là được, và vẫn duy trì uống mỗi ngày 2 viên cho đến khi rời Ladakh nhé. Ngoài ra nhớ mang theo kem dưỡng ẩm, kem chống nắng, son dưỡng môi, vaseline bôi mũi, kính mát chống UV, nhiều áo ấm. Bạn nào cảm thấy không khỏe và khả năng dễ thiếu oxy thì đến Leh nhớ thuê bình oxy trước khi đến vùng cao hơn nhé. Giá thuê bình trong 4 ngày là 2.000 rupee (khoảng 700.000 VND).

 

Du lịch Ladakh Ấn ĐộCon đường đẹp đến nao lòng ở Ladakh

 

Thời tiết ở Ladakh rất khắc nghiệt, ban ngày nắng chang chang, nhưng gió lạnh kinh khủng, nhất là lúc ở đỉnh đèo. Còn ban đêm thì lạnh dưới âm độ. Cũng vì nhiệt độ chênh lệch quá cao nên các bạn rất bị dị ứng da. Bạn nào sợ dị ứng thì hỏi mua thuốc trước. Ngoài ra nếu bạn là người ăn uống kém thì nên mang theo một số thức ăn Việt như mì tôm, chà bông. Nhưng khuyến khích các bạn phải thử món ăn Ấn nhé, nhập gia tùy tục mà

Trên đây là chút kinh nghiệm du lịch Ấn Độ, đặc biệt là được ghé thăm Leh Ladakh Ấn Độ trong chuyến đi lần này. Chia sẻ với chúng tớ điểm đến ở Ấn Độ mà bạn yêu thích nhé!

Thái Hà ( Tổng hợp ) - Luhanhvietnam.com.vn

Theo FB: Nguyễn Thị Mai Trang

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)