Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Ấn Độ

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2020 đầy đủ, chi tiết nhất

Thứ năm, 08/08/2019, 15:25 GMT+7

Nếu bạn có ý định du lịch Ấn Độ nhưng trong đầu vẫn còn đặt ra hàng loạt câu hỏi như du lịch Ấn Độ mùa nào đẹp, tham quan những nơi nào Ấn Độ, đi Ấn Độ mua gì làm quà... thì đừng chần chừ mà tham khảo ngay kinh nghiệm du lịch Ấn Độ tự túc đầy đủ, chi tiết dưới đây.

test

Thời gian lý tưởng để du lịch Ấn Độ tự túc

Du lịch Ấn Độ mùa nào đẹp? Ấn Độ thường có ba mùa trong năm: mùa hè, mùa mưa và mùa đông; khí hậu phân hóa khác nhau ở 2 miền Nam Bắc. Du lịch Ấn Độ nên đi vào khoảng tháng 11 - tháng 2 năm sau; khi thời tiết ban ngày ấm áp, không mưa và ban đêm se lạnh. Đặc biệt, lúc này bầu trời quang đãng thích hợp cho các hoạt động tham quan, khám phá.

Theo kinh nghiệm du lịch Ấn Độ tự túc 2019, các bạn nên tránh đến đây vào tháng 6 đến tháng 10 là lúc Ấn Độ đang trong mùa mưa nên việc đi lại sẽ khó khăn hơn; tháng 3 đến tháng 6 nền nhiệt độ cao, nóng bức, không thích hợp hành hương Ấn Độ.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtBạn nên đi du lịch Ấn Độ vào khoảng tháng 11 - tháng 2 năm sau

 

Nếu tới Ấn Độ để tham gia lễ hội thì đừng quên sắp xếp lịch cho những khoảng thời gian sau:

- Hội chợ Goa Được tổ chức vào 1 tuần giữa tháng 2. Hội chợ quy tụ những đoàn người sôi động, xe diễu hành, tiếng bập bùng của đàn guitar, những điệu nhảy duyên dáng.

- Sukajkund Mela tổ chức trong nửa tháng đầu tiên của tháng 2. Những người thợ thủ công từ tất cả các nước tụ hội về Surajkund để tham gia một buổi lễ hàng năm được gọi là Surajkund Crafts Mela.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtKhông khí sôi động tại lễ hội Sukajkund Mela

 

- Holi Được tổ chức vào tháng 3 hoặc tháng 4 theo lịch Hindi. Lễ hội nhằm chào đón mùa xuân và cầu nguyện Chúa phù hộ cho những mùa màng bội thu và đất đai màu mỡ.

- Diwali diễn ra vào ngày thứ 15 của kì trăng khuyết trong tháng Ashwin theo lịch Ấn Độ (tháng Mười, Mười một hàng năm) – lễ hội của ánh sáng và tri thức, được tổ chức trên toàn quốc.

 

Kinh nghiệm xin visa du lịch Ấn Độ

Một số loại giấy tờ cần thiết để chuẩn bị xin visa Ấn Độ:

- Hộ chiếu với thời hạn còn lại ít nhất từ 6 tháng, 2 trang trống để dán visa.

- 2 ảnh chân dung 4*4 chụp từ lâu nhất 6 tháng trước đó.

- Giấy tờ xác minh bản thân như chứng minh thư, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, hộ khẩu.

- Booking vé máy bay và khách sạn.

- Đơn xin cấp thị thực. Bảo hiểm du lịch

Thời gian: 7 ngày làm việc, không tính cuối tuần, lễ, Tết. Theo kinh nghiệm du lịch Ấn Độ, nếu không quen với các thủ tục của Đại sứ quán tốt nhất bạn nên sử dụng dịch vụ làm visa của các công ty lữ hành để bảo đảm tỉ lệ đỗ visa và không phải mất nhiều thời gian, công sức cho việc này.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtVisa Ấn Độ

 

>> Tham khảo dịch vụ làm visa du lịch Ấn Độ

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn Độ tự túc: Cách di chuyển

 

Di chuyển tới Ấn Độ

Di chuyển bằng đường hàng không

Từ Việt Nam tới Ấn Độ không có đường bay thẳng nên bạn sẽ phải quá cảnh ở Bangkok, Singapore hoặc Kuala Lumpur để đến Mumbai hoặc Delhi. Các hãng hàng không khai thác chặng bay này là Indian Airlines, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Thai Airlines, Air India. Bạn có thể bay từ Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP.Hồ Chí Minh. Lưu ý đặt chỗ trước 1 đến 2 tháng để không lo hết vé trong mùa cao điểm.

Di chuyển bằng đường bộ

Một cách phức tạp hơn là du khách đi qua Thái Lan hay đường Tây Tạng rồi dọc theo con đường tơ lụa để tới Ấn Độ.

 

Di chuyển trong Ấn Độ

Có nhiều phương tiện du khách có thể chọn để di chuyển giữa các tỉnh thành tại Ấn Độ. 

- Đi bằng máy bay để tới các bang và các thành phố lớn, các hãng hàng không nội địa: Indian Airlines, Go Air (thường xuất phát từ Mumbai), IndiGo Airlines, SpiceJet, Paramount Airways (ở Nam Ấn Độ) và Jagson Airlines, MDLR Airlines (ở Bắc Ấn Độ).

- Tàu hỏa: Bạn có thể chọn các chuyến bay nội địa phổ biến tại Ấn Độ như: Spice Jet, Jet Airways, IndiGo, Kingfisher… với chi phí rất vừa phải, an ninh chặt chẽ và hoạt động đúng lịch trình.

- Xe kéo tự động Auto rickshaw giá khoảng 50rupees/5-6km.

Ngoài ra, các bạn có thể di chuyển bằng tàu thủy, xích lô, xe lam, Tempo và Vikram, taxi… Tàu điện ngầm Metro Delhi cũng là 1 phương tiện an toàn mà khách du lịch Ấn Độ tự túc có thể sử dụng.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtXe kéo tự động Auto Rickshaw là phương tiện di chuyển thuận tiện trong thành phố

 

Kinh nghiệm lưu trú tại Ấn Độ

Nên ở đâu khi đi du lịch Ấn Độ? Khách sạn ở Ấn Độ tập trung chủ yếu ở những thành phố lớn như: New Delhi and NCR, Mumbai… Có những nhà trọ tại Ấn Độ chỉ khoảng 500-700 rupees/đêm/phòng (tương đương với 200.000VNĐ) với tiêu chuẩn phòng tương đối đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ. Các phòng tương đương với khách sạn 3* ở Việt Nam có giá khoảng 2000 Rupess.

Một kinh nghiệm ở khách sạn tại Ấn Độ là bạn nên kiểm tra xem trang thiết bị để tránh những hỏng hóc từ trước mà bạn phải bồi thường. Nếu sử dụng đồ ăn, đồ uống trong tủ lạnh của khách sạn, gọi điện thoại ra bên ngoài khách sạn hoặc sử dụng các kênh truyền hình không có sẵn bạn sẽ phải thanh toán chi phí riêng.

Một số khách sạn tốt, chất lượng ở Ấn Độ:

- The Roseate New Delhi – Samalkha, NH-8, Sân Bay Quốc Tế Indira Gandhi, New Delhi and NCR – Giá phòng dao động từ $145. 

- The Leela Mumbai – Sahar, Andheri, Andheri East, Mumbai – Giá phòng dao động từ $129.

- Sahara Star Hotel – Opposite Domestic Airport, Vile Parle,Maharashtra, Andheri East, Mumbai – Giá phòng dao động từ $86.

- ibis New Delhi Aerocity – An AccorHotels Brand (ibis Delhi Airport – An AccorHotels Brand) – Asset no 9, Hospitality District, Delhi Aerocity, Opposite Mahipalpur, Sân Bay Quốc Tế Indira Gandhi, New Delhi and NCR – Giá phòng dao động từ $54.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtThe Roseate New Delhi 5* tiện nghi, sang trọng

 

Các địa điểm du lịch Ấn Độ

Về các tỉnh thành của Ấn Độ, mỗi nơi lại mang những nét đặc trưng riêng: Thủ đô Delhi là trung tâm của vùng Bắc Ấn với hàng ngàn năm lịch sử, Mumbai có cái nôi của phim ảnh – Bollywood, Bangalore - thành phố của những quán rượu, nhà hàng và các công ty lớn, Trivandrum sở hữu hệ thống kênh đào Tây Nam Ấn Độ và là cửa ngõ của những bãi biển tuyệt đẹp, Jaipur là trung tâm triển lãm chính của nền văn hóa Hindu Rajput thời Trung Cổ vùng Bắc Ấn, Hay varanasi được xem là một trong những thành phố cổ nhất thế giới...

Các điểm tham quan nổi tiếng theo kinh nghiệm du lịch Ấn Độ:

- Taj Mahal được xem là kỳ quan thế giới

- Bodh Gaya là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtBodh Gaya

 

- Quần thể hang Ajanta được đẽo trong vách đá nhìn xuống con sống uốn khúc Waghora hay quần thể hang Ellora.

- Đền Vàng là thánh tích của Thần đạo Sikh, là nơi thờ độc tôn tại Ấn.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtĐền Vàng

 

>> Tham khảo chùm tour du lịch tâm linh - hành hương về miền đất Phật Ấn Độ

 

- Hampi là nơi chứa đựng những tàn tích của đế chế Vijayanagara còn sót lại hay tới Khajuraho để chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp.

- Thăm Hồ Hoàng gia tọa lạc ở Udaipur là nơi phim trường của phim Điệp viên 007.

- Sông Hằng – Dòng Sông Mẹ dịu hiền và linh thiêng.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtBên bờ sông Hằng linh thiêng

 

- Trải nghiệm sự phong phú của thế giới hoang dã bằng cách ghé thăm các vườn quốc gia:

+ Vườn quốc gia Bandhavgarh – nằm ở huyện Umaria, Madhya Pradesh.

+ Vườn quốc gia Ranthambore – nằm gần Sawai Madhopur, Rajasthan.

+ Vườn quốc gia Kaziranga – nằm ở Golaghat, Assam.

+ Vườn quốc gia Kanha – nằm ở huyện Mandla, Madhya Pradesh.

+ Vườn quốc gia hoàng gia Chitwan (Nepal) – nằm ở phía Tây Nam Kathmandu, Nepal.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtVườn quốc gia Kaziranga 

Ăn gì khi du lịch Ấn Độ?

Các món ăn ở Ấn Độ thường có vị cay, trong đó đặc sản phải kể đến Birizza, Tandoori Momos, Idli chiên ớt, Schezwan Dosa,  Dosa Khakhra,  Pasta cà ri…

- Dosa: Một món ăn dùng trong bữa sáng truyền thống được làm từ gạo và đậu lăng, dosa có bề ngoài giống một chiếc bánh crepe mỏng và giòn. Bạn ăn kèm dosa với sambar (một loại súp đậu lăng) và tương làm từ ớt xoài, dừa.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtBánh dosa thường được ăn trong bữa sáng của người Ấn Độ

 

- Idlis: Bánh gạo hấp Idlis có hình tròn nhỏ ăn rất mềm, mịn và thường có mặt trong bữa sáng của nhiều gia đình ở miền Nam Ấn Độ. Chúng được ăn kèm với sambar và tương ớt xoài.

- Vada: Những chiếc vada có hình giống bánh vòng donut. Bánh được làm từ bột nhão với đậu lăng đen, chút hạt tiêu, bột cà ri, thìa là, ớt và hành. Bánh vada ngon nhất khi bạn ăn cùng với tương ớt xoài, dừa.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtNhững chiếc bánh Vada có hình dạng tựa bánh donut

 

- Parotta với thịt bò Kerala: Chiếc bánh parotta của người Ấn Độ dày, dễ bong từng mảng, có các lớp bánh mì mỏng làm bằng bột. Những chiếc bánh này thường ăn với thịt bò nấu kiểu Kerala.

- Cơm Biriyani: Món cơm trộn được ăn kèm với các loại thịt như thịt gà, thịt cừu và một số loại rau như thìa là, đậu, quế, rau mùi , nghệ tây. Món cơm này khá phổ biến trong các bữa ăn của những người dân Ấn Độ.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtMón cơm trộn Biriyani

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn Độ lưu ý rằng nếu không ăn được cay du khách nên chuẩn bị một số loại đồ ăn dự trữ khi du lịch Ấn Độ. Ngoài ra, hầu hết vỉa hè ở Ấn Độ đều bày bán đồ ăn vặt, các loại hoa quả tuy nhiên; mặc dù không cay nhưng bạn vẫn nên chú ý vấn đề vệ sinh khi ăn các món này.

 

Đi Ấn Độ mua gì làm quà?

- Vòng tay Ấn Độ: Sản phẩm phụ kiện trang trí thời trang thủ công được làm từ các nguyên liệu khác nhau. Có vòng tay làm bằng đá, bằng vàng, bạc… với nhiều màu sắc đẹp, tinh tế và sang trọng. 

-  Saree (hay Sari): Một trong những trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ với thiết kế độc đáo mang xu hướng đặc trưng. Sari được may từ chất liệu lụa chất lượng hàng đầu thế giới bởi vậy mà bộ Sari nơi đây luôn đặc biệt.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtNhững bộ Saree rực rỡ sắc màu

 

- Khăn choàng Ấn Độ: Những chiếc khăn to bản, có kích thước lớn vừa trùm đầu vừa che chắn gần như hết phần trên cơ thể.  Bạn có thể chọn khăn choàng có chất liệu vải thường hay lụa. Thông thường khăn choàng chất liệu lụa có kiểu dáng đẹp hơn.

- Tượng thần Ganesha: Bạn có thể chọn tượng thần để trả lời cho câu hỏi đi Ấn Độ mua quà gì? Ganesha là vị thần tượng trưng cho tình yêu và cả sức mạnh với mình người đầu voi. Đồng thời mang nhiều ý nghĩa cho người kinh doanh buôn bán. Vị thần này sẽ hộ mệnh cho công việc thuận buồm xuôi gió, mọi sự hanh thông. Bạn có thể “thỉnh” tượng Ganesha về thờ phụng.

- Nghệ Ấn (Saffron): Được sản xuất từ nhuỵ hoa nghệ tây đây là sản phẩm có gia vị , hương vị và màu sắc đặc trưng. Tuy không xa lạ trên thế giới nhưng chỉ có nghệ Ấn mới là nghệ có chất lượng ổn định và cao nhất hiện nay. Sản phẩm có tác dụng tốt đối với sức khỏe và làm đẹp là món quà ý nghĩa mà bạn đừng bỏ qua khi đi du lịch Ấn Độ.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtNhụy hoa nghệ tây Ấn Độ là món quà ý nghĩa rất HOT trong những năm trở lại đây

 

- Lá Bồ Đề: Mang một chiếc lá bồ đề về từ Ấn Độ sẽ rất có ý nghĩa bởi nơi đây là vùng đất của Phật giáo. Tất cả những lá bồ đề ở đây đều là lá bồ đề rụng tự nhiên được người dân nhặt lại rồi mới đem bán cho du khách. Vì vậy, chiếc lá bồ đề lại càng mang ý nghĩa quan trọng.

 

Một vài lưu ý khi đi du lịch Ấn Độ

- Để gọi điện thoại từ Ấn Độ về Việt Nam các bạn thực hiện như sau:

+  0084 + Mã vùng + Số cần gọi – Số cố định (Ví dụ: gọi số 04.37472283 bấm thành: 0084.4.37472283)

+  0084 + Số cần gọi – Số di động (Ví dụ: gọi số 0913 551890 bấm thành 0084.913 551890).

- Tiền ở Ấn Độ được gọi là Ruppe. 1 Ruppe = 400 VNĐ, việc đổi tiền tại quốc gia này khá phức tạp vì vậy bạn nên chuẩn bị đổi một khoản tiền phù hợp với nhu cầu chi tiêu trước khi đi.

- Nghi thức: người Ấn Độ chào nhau bằng cách chắp tay vái nhẹ. Khi đi vào nhà thờ các bạn không nên đeo trang sức hoặc các trang sức lằm bằng da, đặc biệt là da bò.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtNgười Ấn Độ chắp tay vái nhẹ khi chào hỏi

 

- Đa phần người Ấn thường dùng tay bốc khi ăn cơm. Người Ấn Độ theo đạo Hin đu nên không ăn thịt bò và người theo đạo Hồi không ăn thịt heo.

- Nhiều người đặt ra câu hỏi du lịch Ấn Độ nguy hiểm không? Các bạn nên chú ý những điều sau thì chuyến đi sẽ an toàn, thuận lợi: 

+ Không nên mặc quần áo phản cảm hoặc quá gây sự chú ý khi tới Ấn Độ

+ Phụ nữ không nên tiếp xúc nhiều bằng mắt, không nên tán gẫu với những người đàn ông lạ vì điều đó có thể bị hiểu nhầm là tín hiệu tình dục. Nếu người lạ bắt chuyện, hãy tìm cách di chuyển tới những nơi đông người.

+ Khi sử dụng các phương tiện công cộng bạn nên hỏi xem có khoang dành riêng cho phụ nữ không. Nếu không, bạn nên chọn ngồi kế một người phụ nữ.

+ Nên chọn lưu trú tại những nhà nghỉ, khách sạn ở khu vực an ninh, có đồn cảnh sát gần đó.

+ Hãy lưu số điện thoại cần thiết của người quen, cảnh sát, nhân viên khách sạn hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ để gọi khi cần thiết.

 

Kinh nghiệm du lịch Ấn độ tự túc 2019 đầy đủ, chi tiết nhấtĂn mặc kín đáo khi đến Ấn Độ để bảo đảm an toàn bạn nhé!

 

>> Xem thêm: Những lưu ý an toàn cho du khách nữ khi du lịch Ấn Độ

 

Trên đây là tất tần tật kinh nghiệm du lịch Ấn Độ tự túc từ A - Z. Chúc các bạn có chuyến đi thành công, an toàn với những thông tin hữu ích bên trên và hãy chia sẻ về chuyến đi cũng luhanhVietNam sau khi trở về nhé!

 

Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)