Vậy là sau hơn 2 năm đóng cửa vì dịch bệnh thì nhiều quốc gia đã sẵn sàng mở cửa đón du khách quốc tế. Trong đó thì Thái Lan giữ vị trí tiên phong. Xứ sở Chùa Vàng có sức hút khó cưỡng với những đôi chân mê xê dịch. Khoảng thời gian bị giãn cách đã có không biết bao người nhớ nhung Pattaya, Bangkok sôi sộng hay Chang Mai núi đồi xanh thẳm. Du lịch Thái Lan 2022 đã chính thức mở cửa. Vậy thì hãy nhanh chóng bỏ túi một vài bí kíp đi du lịch Thái Lan và sẵn sàng lên đường ngay thôi!
Được xem là thiên đường du lịch của Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung, Thái Lan từ lâu luôn là điểm tham quan hấp dẫn của đông đảo du khách trên toàn thế giới. Quốc gia này nằm ở vị trí địa lý khá thuận lợi. Ngoài ra còn có nền văn hóa đa dạng, độc đáo. Hầu hết cư dân ở Thái Lan theo đạo Phật. Bởi thế khi đến đất nước này, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước những công trình đền chùa hoành tráng, tinh xảo, dát vàng rất xa hoa.
Thái Lan có bãi biển quyến rũ cùng nhiều hoạt động giải trí có 1 - 0 - 2,... Tất cả khiến cho nhiều người tò mò và ước mong được đến với xứ sở Chùa Vàng 1 lần trong đời. Đặc biệt điều khiến các vị khách ấn tượng nhất khi đi du lịch Thái Lan 2022 là người dân bản địa rất gần gũi, thân thiện. Giá cả khách sạn, dịch vụ, ăn uống đều khá rẻ, ít có tình trạng chặt chém như nhiều điểm đến khác.
Theo những người có kinh nghiệm du lịch Thái Lan, trước khi đi du lịch Thái Lan 2022 bạn cần phải nắm rõ quy định nhập cảnh hiện nay.
Đối với khách quốc tế đã được tiêm chủng vắc xin:
- Hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng
- Giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin, trong đó: đối với khách 18 tuổi trở lên cần phải tiêm đủ các vắc xin được phê duyệt ít nhất là 14 ngày trước khi nhập cảnh; đối với khách từ 5 - 17 tuổi không có người lớn đi kèm thì cần phải tiêm 1 mũi vắc xin đã được phê duyệt tối thiểu 14 ngày trước khi nhập cảnh. Nếu có bố mẹ đi cùng thì yêu cầu đó được miễn.
Đối với khách quốc tế chưa tiêm đủ mũi hoặc chưa tiêm:
- Hộ chiếu còn lại tối thiểu 6 tháng
- Kết quả xét nghiệm Covid-19 (test nhanh hoặc PCR) được cấp trong 72 giờ trước khi nhập cảnh.
Thailand Pass là loại thẻ thông hành dành cho những ai nhập cảnh Thái Lan bằng máy bay. Theo kinh nghiệm du lịch Thái Lan, để đi du lịch Thái Lan 2022 bạn bắt buộc phải có Thailand Pass do chính phủ Thái Lan cấp.
Thời gian duyệt, xét và cấp Thailand Pass là từ 3 - 7 ngày. Tuy nhiên, du khách sẽ được khuyến khích nộp hồ sơ ít nhất 1 tuần trước khi đi. Một điều lưu ý là khi tới Thái Lan vào thời điểm này, bạn cần phải tuân thủ những nguyên tắc phòng dịch như khử khuẩn, đeo khẩu trang ở nơi công cộng,...
Đi du lịch Thái Lan cũng phải nắm rõ về thời tiết, Thái Lan không có mùa đông nhưng cũng phân thành 4 mùa rõ rệt trong một năm. Trong đó mùa khô diễn ra từ tháng 1 - tháng 2; mùa nóng từ tháng 3 - tháng 5; mùa mưa kéo dài từ tháng 6 - tháng 10; mùa mát từ tháng 11 - tháng 12.
Theo kinh nghiệm du lịch Thái Lan thì bạn nên tới đây từ tháng 11 - tháng 4 năm sau. Đây là lúc khí hậu mát mẻ, diễn ra nhiều lễ hội đặc sắc như lễ hội đèn hoa đăng (cuối tháng 11) hay lễ hội té nước Songkran (giữa tháng 4).
Đi du lịch Thái Lan xuất phát từ Việt Nam, du khách có thể tới Thái Lan bằng ô tô hoặc máy bay. Trong đó thì máy bay là phương tiện phổ biến hơn cả bởi giá cả khá rẻ, thời gian di chuyển nhanh lại không mất quá nhiều sức.
Từ TP. HCM hay Hà Nội đều có các tuyến bay thẳng đến Thái Lan. Một số hãng hàng không có đường bay này là: Bangkok Airways, Vietjet Air, Thai AirAsia, Vietnam Airline,... Thời gian bay cho mỗi chuyến là khoảng 1h30 từ Sài Gòn và 1h50 từ Hà Nội.
Đi du lịch Thái Lan thì đi lại bằng phương tiện nào? Đến đây, du khách sẽ có nhiều chọn lựa cho việc đi lại bằng các phương tiện như: tuk tuk, MRT, taxi, bus,...
- Skytrain BTS: Đây là hệ thống đường sắt trên cao, có 2 tuyến để bạn lựa chọn là Silom và Sukhumvit. Giá vé cho mỗi chuyến là từ 10 - 52 baht tùy vào điểm dừng của bạn.
- Tàu điện ngầm: Tùy vào số trạm đi qua mà giá vé sẽ dao động từ 16 - 40 baht. Nếu mua vé một ngày là 120 baht, vé 3 ngày là 230 baht, vé tháng là 1400 baht.
- Tuk tuk: Đây là loại phương tiện rất nổi tiếng ở Thái Lan. Bạn có thể thấy các tài xế lái xe tuk tuk ở mọi ngõ ngách, con phố, điểm du lịch nổi tiếng.
- Taxi: Taxi ở Thái Lan có mức giá khá cao, giá lên xe khoảng 35 baht, giá đó sẽ được giữ nguyên trong 2km đầu. Sau đó thêm 1km là số tiền tăng thêm 5 baht.
- Xe bus: Giá vé cho mỗi chuyến bus là từ 7 0 22 baht tùy theo quãng đường dài ngắn mà bạn di chuyển.
Trước khi đặt phòng lưu trú khi đi du lịch Thái Lan 2022 thì bạn hãy căn cứ vào mục đích du lịch để chọn những khách sạn thích hợp. Theo kinh nghiệm du lịch Thái Lan, nếu muốn tiết kiệm chi phí thì hãy thuê những khách sạn ở gần điểm tham quan. Tuy mức giá sẽ cao hơn nhưng bạn sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí đi lại.
Nếu đi du lịch Thái Lan bạn muốn trải nghiệm sự sầm uất, nhộn nhịp thì có thể lựa chọn những khách sạn ở trung tâm thành phố Bangkok. Còn muốn tận hưởng sự trong lành, bình yên thì hãy chọn khách sạn ở Pattaya, Chiang Mai, Phuket,....
Chiang Mai là địa điểm đi du lịch Thái Lan nổi tiếng và được các du khách bầu chọn là một trong những điểm tham quan HOT nhất xứ sở Chùa vàng hiện nay. Du lịch Chiang Mai, du khách sẽ được tham quan nhiều địa danh như: phố cổ Chiang Mai, vườn quốc gia Doi Inthanon, công viện Singha, chùa Wat Phra Singh, đền Wat Umong,... Nói tới cảnh sắc thiên nhiên thì nơi đây hội tụ đầy đủ mọi yếu tố non nước hữu tình với thác nước, rừng rậm,... Tới đây đừng bỏ qua thưởng thức món Khao Soi nhé!
Theo kinh nghiệm đi du lịch Thái Lan từ Lữ Hành Việt Nam, bạn hãy bớt chút thời gian ghé đến Chiang Rai nha. Đây là một thiên đường du lịch mới nổi ở Thái Lan với bề dày về lịch sử và văn hóa tuyệt vời. Tới đây, du khách sẽ cảm nhận được sự nồng ấm, thân thiện của người dân bản địa, đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa thú vị và đặt biệt nhất là tận mắt chiêm ngưỡng những công trình đền, chùa hoành tráng.
Đảo Koh Phi Phi được ví là thiên đường có thật ở trần gian với vẻ đẹp biển đảo hoàn mỹ. Đây chính là niềm tự hào của xứ sở chùa vàng khi sở hữu vẻ đẹp thơ mộng, hoang sơ và quyễn rũ. Chính bởi vẻ đẹp trời cho đó mà Koh Phi Phi đã trở thành một trong những quần đảo thu hút khách du lịch đông nhất thế giới. Ngoài cảnh sắc thiên nhiên trời cho với biển xanh, cát trắng, nắng vàng thì du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như chèo thuyền kayak, lặn ngắm san hô, câu cá,...
Railay là bãi biển nằm ở phía nam Thái Lan, đây là một điểm tham quan khi đi đi du lịch Thái Lan tuyệt đẹp với cảnh quan đẹp tựa thiên đường. Biển Railay sở hữu những bờ cát mịn màng trải dài như vô tận, làn nước biển xanh trong. Vì thế khi tới đây nhất định phải mang theo chiếc điện thoại để lưu lại những bức hình đẹp. Buổi sáng hay buổi chiều bạn có thể thong dong dạo bước bên biển xanh bao la, đón gió và ngắm bình minh hay hoàng hôn đều rất lãng mạn đó.
Bangkok là thành phố mà bạn nhất định phải ghé qua trong hành trình đi du lịch Thái Lan 2022. Đây là một thủ đô nhộn nhịp được kết hợp hoàn hảo giữa những cung điện nguy nga, ngôi đền cổ kính, các tòa nhà cao tầng, các câu lạc bộ đêm lấp lánh, những ngôi chợ sầm uất, các con phố bày bán rất nhiều đồ lưu niệm và những quán hàng ăn kích thích vị giác du khách.
Chợ nổi Damnoen Saduak là một điểm tham quan độc đáo khi đi du lịch Thái lan. Khu chợ này họp nhộn nhịp trên các kênh rạch chằng chịt thay vì trên sông như các chợ nổi phổ biến khác. Được ngồi trên những con thuyền nhỏ tại Damnoen Saduak bạn sẽ được thưởng thức nhiều món ngon và chọn cho mình được những món đồ lưu niệm dễ thương.
Cung điện Hoàng gia Thái Lan là một quần thể kiến trúc với phần mái cong vút, đỉnh nhọn, có 3 khu vực chính là: Hoàng cung, các kiến trúc chùa chiền xung quanh và văn phòng Hoàng gia. Khi ánh hoàng hôn buông xuống là lúc cả quần thể này hiện lên lung linh nhất bởi có những ngôi chùa, ngọn tháp được dát bằng vàng 24k.
Đi du lịch Thái Lan 2022 nên ăn gì? Nếu để chọn lựa một món ăn đặc trưng cho ẩm thực Thái Lan thì nhất định phải kể tên Tom Yum đầu tiên. Để nấu được một bát Tom yum chua cay, bạn cần chuẩn bị khá nhiều nguyên liệu như: lá ngò, nước cốt dừa, gừng, sả, chanh, ớt, tôm,... Món ăn có vị cay nồng, ngọt dịu, chua nhẹ. Tất cả hòa quyện lại với nhau tạo nên một hương vị bùng nổ trong vị giác.
Ở Thái Lan nổi tiếng với nhiều món tráng miệng làm từ những loài hoa quả nhiệt đới. Trong đó, nổi tiếng nhất là xôi xoài. Sự kết hợp giữa xôi nếp dẻo và xoài ngọt tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang đến một vị ngon khó quên. Bạn có thể dễ dàng tìm món ăn này ở các quán vỉa hè, quán ăn, nhà hàng trên khắp đất nước Thái Lan. Đây là một món ăn vặt hoàn hảo cung cấp năng lượng cho hành trình vi vu của bạn đấy.
Pad Thai đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng 50 món ăn ngon nhất thế giới. Đây là một món phở xào được chế biến từ các nguyên liệu đơn giản như: đậu phộng, mì xào trứng, tôm, sốt me, đậu phụ, mực, tôm. Một trong những yếu tố khiến Pad Thai có hương vị đặc biệt đó là nước sốt. Mỗi người nấu sẽ có cách chế biến riêng và sử dụng lượng nước sốt khác nhau.
Theo kinh nghiệm du lịch Thái Lan, nộm đu đủ là món ăn bạn nên thử khi đi du lịch Thái Lan 2022. Đặc sản này cũng được người Việt rất ưa chuộng. Nguyên liệu món ăn bao gồm: lạc rang, đậu đũa, đu đủ xanh, lạc rang,... Nộm đu đủ là sự kết hợp hài hòa của các gia vị đặc trưng trong ẩm thực Thái Lan như: vị ngọt của đường thốt nốt, vị cay của ớt, vị chua của chanh, vị mặn của nước mắm. Điều đặc biệt khiến nộm đu đủ trở nên độc đáo đó là từ cách chế biến. Thay vì trộn đều như các loại gỏi thông thường thì người Thái lại lấy cối giã. Phương pháp đó sẽ giúp cho những nguyên liệu thấm gia vị hơn.
Súp gà dừa là một đặc sản có tổng hòa các hương cị chua cay, ngọt. Nguyên liệu để nấu món này khá nhiều nhưng cách nấu lại khá đơn giản. Đầu tiên sẽ dùng xương gà hầm lấy nước, đun nước sôi rồi cho thêm sả, riềng, hành, mắm, nước chanh, nước cốt dừa,... cuối cùng cho gà và chanh thơm vào. Nước cốt dừa sẽ khiến cho món súp này có vị khá thanh thoát, dễ ăn.
Thêm một đặc sản Thái Lan nữa mà bạn phải tìm đến thử đó là cà ri xanh. Đúng với tên gọị thì món ăn này có màu xanh lá đặc trưng, khác với màu vàng cam của những loại cà ri thông thường. Điểm khác biệt trong món cà ri này chính là hương vị từ nước cốt dừa mà chỉ có người Thái mới có cách để nấu với cà ri. Cà ri xanh có thể nấu chung với nhiều loại thịt nhưng phố biến nhất là thịt lợn, bò, gà, cá viên.
Trên đây là toàn bộ kinh nghiệm đi du lịch Thái Lan chi tiết mà bạn cần giắt túi. Mong rằng với các thông tin trên sẽ mang tới cho bạn một chuyến đi thật vui vẻ và trọn vẹn với nhiều trải nghiệm tuyệt vời ở đất nước Thái Lan xinh đẹp.
Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet