Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Ấn Độ

Khám phá những lễ hội lớn ở Ấn Độ đặc sắc và đầy náo nhiệt 

Thứ bảy, 17/10/2020, 16:15 GMT+7

Đến với những lễ hội lớn ở Ấn Độ du khách sẽ được tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo và hòa mình cùng không khí sôi động nơi đây. Vậy đó là những lễ hội nào và được tổ chức khi nào?

test

Top 8 lễ hội lớn ở Ấn Độ phản ánh nền văn hóa đặc sắc


1. Lễ hội màu sắc Holi

  • Thời gian tổ chức: Vào ngày rằm của tháng Phalgun, tức tháng 3 Dương lịch


Lễ hội màu sắc Holi là một lễ hội rất quan trọng của người dân Ấn Độ và các nước theo đạo Hindu. Lễ hội truyền thống ở Ấn Độ này được tổ chức vào mùa thu hàng năm thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Hoạt động chính của lễ hội này người dân sẽ tổ chức ném bột màu hoặc nước màu vào nhau. 

Sau khi hoàn thành xong nghi lễ thắp đèn tất cả mọi người vui vẻ cùng nhau ném bột và thưởng thức những món đồ ăn hấp dẫn cùng múa những điệu nhảy sôi động. Tất cả bột màu dùng để tham gia lễ hội được làm hoàn toàn từ màu sắc tự nhiên như hoa hồng, nghệ tây, gỗ đàn hương nên rất an toàn và dễ dàng tẩy sạch. Chính vì vậy khi du lịch Ấn Độ bạn hãy một lần tham gia lễ hội màu sắc Holi để cùng hòa mình với không khí náo nhiệt nơi đây.


Lễ hội lớn ở Ấn Độ - Lễ hội màu sắc HoliLễ hội màu sắc Holi

 

2. Lễ hội Ganesha

  • Thời gian tổ chức: Từ giữa tháng 8 tới giữa tháng 9


Lễ hội lớn ở Ấn Độ này được tổ chức kéo dài trong vòng 10 ngày và là lễ hội quan trọng của những người theo đạo Hindu để kỉ niệm ngày sinh của thần Ganesha. Đây là vị thần đầu voi đã mang tới may mắn, hạnh phúc cho người dân nên rất được kính trọng. Vào những ngày diễn ra lễ hội Ganesha có nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn du hút du khách tham gia như điệu nhảy truyền thống, biểu diễn ca nhạc hay ngâm thơ. Trong đó, nổi bật nhất là những người theo đạo Hindu sẽ làm tượng hình bằng kim loại hay đất sét để thờ cúng trong gia đình vào những ngày diễn ra lễ hội. Trong ngày thứ 10 của lễ hội sẽ diễn ra buổi rước tượng thần Ganesha trên khắp đất nước Ấn Độ. 


Lễ hội lớn ở Ấn Độ - Lễ hội GaneshaLễ hội Ganesha

 

3. Lễ hội Ugadi ở Hyderabad

  • Thời gian tổ chức: Tháng 2 hàng năm


Lễ hội Ugadi ở Hyderabad được tổ chức với quy mô nhỏ nhưng có nhiều hoạt động đặc sắc. Vào những ngày diễn ra lễ hội người dân sẽ hóa trang thành những vị thần, có người cầm vũ khí, có người mang theo vòng hoa hay nhảy múa để xua đuổi điều xấu hoặc điều ác để cầu nguyện cho một năm mới an lành. 

Đặc biệt, trong những ngày diễn ra lễ hội Ugadi ở Hyderabad các cô gái sẽ mặc trang phục truyền thống và ca hát bên ngọn lửa. Lễ hội có ý nghĩa cầu may mắn cho một năm mới gặp nhiều niềm vui và bội thu.


Lễ hội lớn ở Ấn Độ - Lễ hội UgadiLễ hội Ugadi ở Hyderabad

 

4. Lễ hội Ánh sáng Diwali

  • Thời gian tổ chức: 14/11 hàng năm


Nhắc tới những lễ hội lớn ở Ấn Độ không thể bỏ qua lễ hội Ánh sáng Diwali còn được gọi là lễ hội của những chiếc đèn lồng. Lễ hội này giống như ngày Tết Âm lịch của Việt Nam để chào đón năm mới của những người theo đạo Hindu. Lễ hội được tổ chức để mọi người cùng cầu bình an, may mắn và xua đuổi tà xác, xấu xa mang tới cuộc sống đầy đủ cho người dân.

Lễ hội Ánh sáng Diwali được tổ chức trong vòng 5 ngày từ ngày 28 tháng 10 (tháng Ashwin) tới ngày thứ 2 của tháng 11 (tháng Kartika) theo lịch Ấn Độ. Tất cả các ngày của lễ hội đều có tên gọi riêng, ngày thứ nhất ăn mừng cho sự thịnh vượng và của cải còn được gọi là ngày Dhanteras. Ngày thứ 2 gọi là Choti Diwali và ngày thứ ba là ngày chính. Ngày thứ tư của lễ hội này nhằm tôn vinh tình nghĩa vợ chồng còn được gọi là ngày Padwa. Trong ngày cuối cùng của lễ hội được tổ chức dành cho anh chị em trong gia đình còn được gọi là ngày Bhai Duj. Điểm nhấn của lễ hội này đó là nghi thức đốt pháo và thắp sáng đèn lồng tạo nên ánh sáng rực rỡ.


Lễ hội lớn ở Ấn Độ - Lễ hội Ánh SángLễ hội Ánh sáng Diwali

 

5. Lễ hội gió mùa

  • Thời gian tổ chức: Thứ 3 của tuần trăng sáng trong tháng 7, 8


Lễ hội Ấn Độ này được tổ chức dành riêng cho phụ nữ theo đạo Hindu để cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với người chồng của họ. Lễ hội gió mùa được tổ chức tại Nepal và một số địa điểm tại Ấn Độ. Lễ hội gió mùa nhằm tôn vinh nữ thần tình yêu và hôn nhân là Parvati và Shiva. 

Lễ hội ánh sáng được tổ chức vào ngày thứ 3 của tuần trăng sáng vào tháng 7 và 8. Lễ hội gồm có nghi lễ đánh đu và lễ Teej, những người tham gia sẽ mặc áo dài đỏ và ăn chay. Đối với những cô gái chưa có gia đình sẽ cầu nguyện cho mình tìm được một người chồng ưng ý và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cùng với đó là những hoạt động vui chơi hấp dẫn như đánh đu được tổ chức tại đền thờ thần Jagannath ở Puri thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.


Lễ hội lớn ở Ấn Độ - Lễ hội gió mùaLễ hội gió mùa

 

6. Lễ hội Naga Panchami

  • Thời gian tổ chức: Giữa tháng 7 và tháng 8


Du lịch Ấn Độ vào tầm tháng 7 và tháng 8 bạn sẽ được hòa mình cùng không khí sôi động của lễ hội Naga Panchami. Lễ hội thu hút những người theo đạo Hindu đây là lễ hội cỏ của người dân Ấn Độ còn được gọi là lễ hội Rắn. Vào những ngày diễn ra lễ hội, những con rắn sẽ được tắm bằng sữa với ý nghĩa rửa tội và xua đuổi những điều không tốt đến với gia đình. Người theo đạo Hindu ở Ấn Độ quan niệm rằng, rắn được xem là vị thần tối cao và nếu nhìn thấy rắn hổ mang bành sẽ gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. 


Lễ hội lớn ở Ấn Độ - Lễ hội Naga PanchamiLễ hội Naga Panchami

 

7. Lễ hội Pushkar Camel Fair

  • Thời gian tổ chức: Vào dịp trăng tròn tháng 10 hoặc tháng 11 theo lịch của người Hindu


Lễ hội lớn ở Ấn Độ này được tổ chức trong thời gian 5 ngày tại thị trấn Pushkar, bang Rajasthan. Trong những ngày diễn ra lễ hội sẽ có 50000 con lạc đà tới thị trấn Pushkar được mặc những bộ trang phục đẹp và phụ kiện bắt mắt. Đến với lễ hội Pushkar Camel Fair du khách sẽ được tìm hiểu những phong tục truyền thống của người Ấn thời xưa. Cùng chiêm ngưỡng những chú lạc đà đầy màu sắc đi dạo trên sa mạc. Lễ hội được tổ chức với ý nghĩa cầu may mắn cho một mùa màng bội thu.


Lễ hội lớn ở Ấn Độ - Lễ hội Pushkar Camel FairLễ hội Pushkar Camel Fair

 

8. Lễ hội Durga

  • Thời gian tổ chức: 19/10 hàng năm trong vòng 9 ngày


Lễ hội Durga được tổ chức trong vòng 9 ngày tại thủ đô Mumbai của Ấn Độ. Đây được xem là sự kiện lớn thu hút tất cả mọi người tham gia không phân biệt tôn giáo hay tín ngưỡng. Lễ hội được tổ chức bởi những đơn vị từ thiện với sự tham gia của những người cao tuổi biểu diễn các vũ điệu Garba truyền thống hấp dẫn. 

Lễ hội Durga được ví như mẹ của vũ trụ với nữ thần Durga được người dân sùng bái và tôn thơ. Người có quyền năng to lớn và sở hữu vẻ đẹp vô cùng thanh lịch. Vào những ngày diễn ra lễ hội, người dân ở các khu vực khác nhau tại Ấn Độ dựng tượng về nữ thần Durga.


Lễ hội lớn ở Ấn Độ - Lễ hội DurgaLễ hội Durga

 


Với top 8 lễ hội lớn ở Ấn Độ đặc sắc trên đây hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng mà bạn không nên bỏ qua khi có dịp ghé thăm “xứ sở diệu kỳ” hay quốc gia “một đi không trở lại” này với nhiều trải nghiệm đáng nhớ đó.

 

​​​Phương Nga (tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)