Ra đời vào thế kỷ thứ 3 dưới thời Đế chế Byzantine, thuở ban đầu nơi đây là một quảng trường rộng lớn dài 450 mét và rộng 130 mét dùng để đua ngựa, với sức chứa lên đến hàng vạn khán giả. Bên cạnh đó, nó cũng được sử dụng như một trung tâm thực hiện các nghi lễ, duyệt binh, các cuộc diễu hành và xét xử quan trọng của thành phố Constantinople.
Từ năm 1453, Đế chế Ottoman đánh bại Byzantine và dành quyền chiếm giữ Istanbul thì nơi đây được đổi tên thành Sultanahmet. Bởi quảng trường này nằm ngay trước mặt Nhà thờ Hồi Giáo Sultan Ahmed được thiết kế tinh xảo nổi tiếng và Bảo tàng Hagia Sophia. Đa phần những kiến trúc và kết cấu đầu tiên đều đã bị phá hủy, đường đua ngựa ban đầu cũng đã được rải nhựa bằng phẳng và sạch sẽ.
Trở thành công viên cảnh quan với cây xanh thoáng mát, điểm dừng chân thư giãn và tham quan không chỉ quen thuộc với người dân ở nơi đây. Mà còn rất thu hút đối với khách du lịch khi đến thành phố này. Vừa ngắm nhìn những công trình, cảnh Constantinople cổ kính, lại vừa tận hưởng không khí mát lành của vùng Địa Trung Hải, nghỉ ngơi sau khi tham quan Thánh đường xanh hay những địa điểm gần đấy.
>>Xem thêm: thông tin du lịch Istanbul bổ ích |
Ngày nay dù kiến trúc ban đầu đã bị mai một đi nhiều, nhưng quảng trường Hippodrome vẫn luôn sôi động cả ngày và đêm. Địa điểm ấn tượng này là điểm đến đầu tiên trong chuyến tham quan thành phố Istanbul của bất cứ ai khi đến với đất nước thảm bay này. Tản bộ xung quanh đây nghỉ ngơi ở quán cafe để ngắm trọn cảnh xung quanh với không khí yên bình và những công trình lịch sử ấn tượng còn sót lại.
Công trình này được xây dựng vào năm 390 SCN và làm hoàn toàn bằng đá Granit hồng được vận chuyển về từ Ai Cập. Trước khi được mang về Istanbul thì cột đá nguyên khối này được cho là có niên đại từ năm 1450 TCN với chiều cao lên đến 30 mét. Nhưng trong quá trình vận chuyển bị hư gãy nên chỉ còn cao hơn 18 mét, phía dưới có bệ đỡ. Trên đấy khắc họa hình ảnh Hoàng đế Hy Lạp Byzantine Teodosius I đang xem một cuộc đua ngựa ở quảng trường này.
Cột Serpentine là một trong những di tích nổi tiếng được nhiều người biết đến ở thành phố Istanbul, đây cũng là điểm nhấn cho toàn bộ quảng trường Hippodrome. Cột với hình 3 con rắn màu xanh quấn lấy nhau, chính là một lá bùa được mang về từ Đền Delphi ở Apollo. Được xây dựng vào năm 480 TCN để ghi nhớ về chiến thắng của quân đội Hy Lạp với Ba Tư, cũng như mong muốn bảo vệ thành phố khỏi sự xâm nhập của côn trùng.
Đến đây bạn có thể điểm đặc biệt là đầu của chúng đã không còn. Chỉ còn một chiếc đầu rắn duy nhất sót lại nhưng đã được mang về trưng bày ở bên trong Bảo tàng Khảo cổ Istanbul. Mặc dù trải quan thời gian màu sắc cũng như hình dạng đã bị hao mòn. Tuy nhiên, cột rắn này vẫn luôn ẩn chứa nhiều sự bí ẩn thu hút các nhà khoa học cũng như khách du lịch khi đến với quảng trường.
Đây cũng được xem là một di chỉ lịch sử có ý nghĩa quan trọng của thành phố Istanbul mà bạn nên đến tham quan tại quảng trường Hippodrome. Theo như sử sách cũng không rõ rằng cột đá này được xây dựng dưới thời vua nào, nhưng đến thời vua Vua Constantine VII đã được tu sửa lại. Phần trên đỉnh có gắn huy hiệu và một quả cầu vàng, nhưng trong cuộc Thập tự chinh lần thứ 4 nó đã bị đem xuống và mang đi nung chảy. Mục đích tâm linh mong muốn đế chế Constatine sẽ bị suy tàn và mất hết quyền lực cũng như sức mạnh đang có.
Tọa lạc ngay giữa quảng trường, đài phun nước Foutain của Đức, hay còn được biết đến với tên gọi Kaiser. Đây là công trình kiến trúc cổ có thiết kế rất đẹp bởi những cột đá bao quanh. Phía trên mái vòm màu xanh ấn tượng. Bạn có thể đến đây để tham quan và check in hay ngồi nghỉ mát ngắm nhìn xung quanh và tận hưởng những cơn gió thảnh thơi.
Điểm đến ngay cạnh quảng trường Hippodrome cho những ai muốn tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của thành phố Istanbul nổi tiếng từ xưa đến nay. Nằm ngay bên trong của Cung điện Ibrahim Pasha, đây là một trong những công trình quan trọng nhất của kiến trúc dân sự Ottoman thế kỷ 16. Bảo tàng có lối trưng bày đa dạng và độc đáo với hơn 40.000 hiện vật khác nhau từ thảm, bản thảo, gỗ, thủy tinh kim loại, gốm,…
Nhà thờ cổ kính này có niên đại từ năm 325, Hagia Sophia được công nhận là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất thế giới. Và nó cũng được xem như là kỳ quan thứ 8 của thế giới, nằm gần với quảng trường Hippodrome. Nhà thờ Hồi Giáo này được khách du lịch ghé thăm hàng đầu ở Istanbul và trên thế giới. Từ kiến trúc bên ngoài đến cách trang trí bên trong đều mang màu sắc cổ điển bắt mắt. Bạn có thể đến đây để check in và nhìn tận mắt những đồ trang trí đầy tính nghệ thuật đỉnh cao.
Không gian thoáng đãng, rộng rãi với những điểm tham quan nổi tiếng. Quảng trường này xứng đáng là điểm dừng chân đầu tiên và lý tưởng cho chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng tìm hiểu, khám phá nơi đây cũng như những công trình cổ kính xung quanh để hiểu hết về thành phố Istanbul đầy hấp dẫn.
Hà Lê (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet