Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Miền Tây

Tham quan làng hoa An Thạnh tuyệt đẹp nằm cạnh dòng sông Hậu

Thứ sáu, 14/07/2023, 10:29 GMT+7

Tồn tại đã trên 20 năm, làng hoa An Thạnh là một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng ở An Giang, chuyên cung cấp các loại hoa quanh năm cho các tỉnh miền Tây, đặc biệt là mỗi dịp tết đến xuân về. Du lịch An Giang, bạn đừng quên ghé thăm làng hoa An Thạnh, tham quan, khám phá và chụp những bức hình sống ảo mang về nhé!

test

Làng hoa An Thạnh ở đâu? Cách đi như thế nào?

Làng hoa An Thạnh nằm ở xã Hòa An, huyện Chợ Mới, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Làng hoa cách thành phố Long Xuyên khoảng chừng 11km và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng chừng 162km. Nếu đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến làng hoa, bạn có thể đi theo hướng dẫn bên dưới:
 

Làng hoa An Thạnh ở đâu? Cách đi như thế nào?Làng hoa An Thạnh nằm ở xã Hòa An, huyện Chợ Mới, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nguồn: MIA.vn


- Từ bến xe miền Tây, bạn di chuyển vào đường Kinh Dương Vương hướng về Long An. Đi qua cầu An Lạc một đoạn, gặp vòng xoay An Lạc thì rẻ vào đường QL1A. Chạy qua sông Chợ Đệm, gặp đường ĐCT Trung Lương – Hồ Chí Minh bên tay phải thì rẻ vào. 

- Chạy một quãng dài, qua hết địa phận tỉnh Long An, bạn sẽ gặp cầu vượt C1. Tại đây bạn lái xe đi thẳng vào đường ĐCT Trung Lương – Mỹ Thuận. 

- Chạy hết đường, tại vòng xoay, bạn rẻ phải vào đường QL30. Đi qua Cầu Rạch Dầu một đoạn, tại cầu Cao Lãnh, bạn đi vào đường CT02 để đi qua cầu. Chạy thêm một quãng dài, bạn sẽ gặp Cầu Lấp Vó. Đi qua cầu và rẻ phải vào đường QL80. 

- Tại vòng xoay chợ Lấp Vó, bạn rẻ phải vào đường Nguyễn Huệ. Đi qua cầu Lấp Vó, chạy qua 3 cái ngã 3, bạn rẻ trái vào đường Cầu. Sau đó, rẻ trái vào đường HL17 tại ngã tư đầu tiên. Chạy dọc sông, bạn sẽ tới được địa phận xã Hòa An. Tại đây, bạn hỏi người dân đường đi đến làng hoa An Thạch là được.
 

>>Xem thêm: Ganesha Camping Ô Thum: Địa điểm cắm trại siêu HOT ở An Giang


Thời điểm lý tưởng để đến làng hoa An Thạnh - An Giang

Với lợi thế có khí hậu dễ chịu cùng với địa thế nằm cạnh sông Hậu nên làng hoa An Thạnh có thể trồng rất nhiều hoa quanh năm. Do đó, bạn đến thăm làng hoa bất kỳ thời điểm nào trong năm.
 

Thời điểm lý tưởng để đến làng hoa An ThạnhĐể có thể tận hưởng hết vẻ đẹp trọn vẹn, rực rỡ nhất của làng hoa thì bạn nên đến đây vào thời gian trước tết âm lịch khoảng chừng 1 – 2 tháng. Nguồn: Du Lịch Miền Tây


Tuy nhiên, để có thể tận hưởng hết vẻ đẹp trọn vẹn, rực rỡ nhất của làng hoa thì bạn nên đến đây vào thời gian trước tết âm lịch khoảng chừng 1 – 2 tháng. Đây là vụ hoa chính trong năm, rất nhiều loại hoa nở rộ và người dân cũng tất bật chuẩn bị, chăm sóc từng chậu hoa để cung ứng cho lái buôn đem hoa đi khắp các tỉnh thành để cung ứng cho thị trường đúng dịp tết. Đến đây vào giai đoạn này, không chỉ bạn được ngắm nhìn vẻ đẹp của rất nhiều loại hoa mà có thể hòa mình vào không khí lao động nhộn nhịp của người dân xã Hòa An. 


Làng hoa An Thạnh khoe sắc rực rỡ bên dòng sông Hậu 

Làng hoa An Thạnh có diện tích khá lớn, khoảng gần 2ha. Nơi đây chủ yếu trồng những giống hoa có màu sắc rực rỡ để phù hợp với không khí tết như hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa cát tường, hoa hồng, hoa dừa cạn, hoa tử la lán, hoa cúc tây, hoa cẩm nhung, hoa cúc tiger,… Những giống hoa này được người dân Hòa An lấy giống từ Đà Lạt và Sa Đéc.
 

Làng hoa An Thạnh khoe sắc rực rỡ bên dòng sông Hậu Nơi đây chủ yếu trồng những giống hoa có màu sắc rực rỡ để phù hợp với không khí tết như hoa vạn thọ, hoa cúc,... Nguồn: MIA.vn


Làng hoa An Thạnh từ lâu luôn là địa điểm sống ảo được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Bởi lẽ nơi đây sở hữu diện tích rộng lớn và có rất nhiều loại hoa với màu sắc sặc sỡ, tạo nên những background chụp hình cực kỳ lung linh. Bên cạnh đó, làng hoa còn nằm ngay cạnh dòng sâu Hậu nên càng khiến cho khung cảnh sống ảo nơi đây trở nên cực kỳ hữu tình. Lữ Hành Việt tin rằng khi đến đây bạn chắc chắn sẽ có được những bức hình check-in tuyệt đẹp.
 

Làng hoa An Thạnh khoe sắc rực rỡ bên dòng sông Hậu Kinh nghiệm để có được những bức hình sống ảo đẹp nơi đây thì bạn nên đến làng hoa An Thạnh vào sáng sớm hoặc chiều tối. Nguồn: Lang Thang An Giang


Kinh nghiệm để có được những bức hình sống ảo đẹp nơi đây thì bạn nên đến làng hoa An Thạnh vào sáng sớm hoặc chiều tối. Vào sáng sớm, mặt trời vừa mới lên, ánh nắng còn dịu nhẹ, không khí cũng mát mẻ. Chụp hình lúc này bạn sẽ cảm thấy thoải mái và không bị nắng gắt. Còn vào buổi chiều, khung cảnh hoàn hôn tại làng hoa An Thạnh cũng vô cùng rực rỡ và thơ mộng. Đứng vào bất cứ chỗ nào, bạn cũng có được một bức hình sống ảo lung linh mang về.
 

Làng hoa An Thạnh khoe sắc rực rỡ bên dòng sông Hậu 
Đến làng hoa An Thạnh, bạn sẽ còn có cơ hội trải nghiệm, khám phá cuộc sống bình dị của người dân nơi đây. Nguồn: Báo An Giang


Đường đến làng hoa An Thạnh cũng rất nên thơ và thú vị. Để đến đây, bạn sẽ băng qua một bến đò nhỏ để qua sông Hậu. Sau đó, chạy trên những con đường lang quanh co, rợp bóng cây, đi qua những xóm nhỏ miền Tây thanh bình và yên tĩnh. Đến làng hoa An Thạnh, bạn sẽ còn có cơ hội trải nghiệm, khám phá cuộc sống bình dị của người dân nơi đây. Người dân miền Tây chân chất, cực kỳ hiền lành và mến khách.
 

>>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch Miền Tây giá tốt


Trên đây là một số thông tin về làng hoa An Thạnh ở An Giang. Lữ Hành Việt hy vọng với bài viết này, bạn sẽ có thêm một gợi ý vui chơi, tham quan khi đi du lịch An Giang. Lữ Hành Việt chúc bạn sẽ có chuyến du lịch An Giang với nhiều trải nghiệm thú vị! 


Hoàng Anh (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)