Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Sài Gòn

Check in ngay lễ hội hoa đăng lớn nhất Sài Gòn vào dịp mừng Lễ Phật Đản

Thứ tư, 15/05/2019, 14:37 GMT+7

Lễ Phật Đản là ngày lễ vô cùng trọng đại của đạo Phật được tổ chức hằng năm vào rằm tháng 4 âm lịch. Ghé thăm ngay tại Chùa Pháp Hoa để chiêm ngưỡng lễ hội hoa đăng lớn nhất tại Sài Gòn nhân dịp mừng lễ Phật Đản 2019 bạn nhé! 

test

Lễ Phật Đản diễn ra vào ngày nào?


Trong Phật giáo, có ba ngày lễ lớn nhất được tổ chức hàng năm là lễ Phật Đản (ngày 15/04 âm lịch), lễ Vu Lan (ngày 15/07 âm lịch) và lễ Thành Đạo (ngày 7-8/12 âm lịch) . Ngày lễ Phật Đản được tổ chức bởi cả hai hệ phái Phật giáo Nam Tông (Tiểu thừa) và Phật giáo Bắc Tông (Đại thừa) để chào mừng ngày Đức Phật ra đời. 


Trước năm 1959, các nước Đông Á thường tổ chức ngày lễ Phật Đản vào ngày 8 tháng 4 âm lịch hằng năm. Cho đến  năm 1999, ngày lễ Phật Đản hay còn gọi là lễ Vesak đã được Liên Hiệp Quốc công nhận diễn ra chính thức vào ngày 15 tháng 4 âm lịch, đây còn là ngày lễ hội văn hóa tâm linh lớn nhất của các tín đổ phật giáo trên toàn thế giới. 

 

le hoi hoa dangLễ Phật Đản được diễn ra vào ngày 15 tháng 4 hàng năm (Ảnh @saradoan_1607)


Theo truyền thống Phật giáo Bắc tông (Đại thừa) và ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa, Lễ Phật Đản chỉ là ngày kỷ niệm ngày sinh của đức Phật Thích Ca. Tuy nhiên, theo Phật giáo Nam tông và Phật giáo Tây Tạng thì ngày này là ngày Tam hiệp (kỷ niệm Phật đản sanh, lễ Phật thành đạo và lễ Phật nhập Niết-bàn). 


Những nghi thức diễn ra vào dịp lễ Phật Đản

 

Vào mùa lễ Phật Đản, các ngôi chùa luôn trong không khí vô cùng tấp nập, bận rộn chuẩn bị tổ chức đại lễ, nhằm mang đến sự long trọng và trang nghiêm nhất cho các phật tử và người dân cùng tham gia lễ kỷ niệm này. 


Ngoài việc tổ chức các nghi lễ chính, Giáo hội Phật giáo tại các tỉnh thành còn tổ chức lễ diễu hành rước Phật, thuyết giảng về Phật pháp, biểu diễn văn nghệ, các phật tử ăn chay, giữ Ngũ giới, từ bi hỷ xả, thực hiện hoạt động từ thiện và đặc biệt là lễ hội hoa đăng trên sông. Đây được xem là nghi thức thu hút hàng ngàn người trên khắp đất nước cùng tham gia và chiêm ngưỡng. 

 

le hoi hoa dangHàng trăm chiếc hoa đăng được trang trí màu sắc rực rỡ. (Ảnh @trithuctructuyen)


Theo dân gian, hoa đăng (đèn hoa) là những chiếc đèn được làm bằng giấy với hình dáng của đóa hoa sen đang nở, được thắp sáng bằng nến là biểu trưng của trí tuệ sáng suốt và sự thanh cao thoát tục. Khi thả đèn hoa đăng, chúng ta thắp sáng lên ngọn đuốc trí tuệ trong mỗi con người để cúng dường cho chư Phật, tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh trong phật giáo. Thả đèn hoa đăng còn mang ý nghĩa cầu an, cầu siêu cho các chư vị hương linh nương nhờ ánh sáng Phật pháp mà vãng sanh về cõi cực lạc.

 

le hoi hoa dangNghi thức thả hoa đăng vào dịp Lễ Phật Đản thu hút hàng ngàn phật tử và người dân cùng tham gia.


Ánh nến hòa quyện với màu sắc trang trí trên đèn hoa đăng được thả trôi trên sông mang theo ước nguyện của mọi người về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an yên và thiện lành, cầu mong cho nhân loại một tương lai tươi đẹp. Lễ hội thả đèn hoa đăng còn phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam, đồng thời những giá trị thẩm mỹ của lễ hội này còn mang đến ấn tượng mạnh mẽ cho du khách trên toàn thế giới mỗi khi du lịch Sài Gòn vào dịp lễ này. 

 

le hoi hoa dangÁnh sáng của đèn hoa đăng biểu trưng của trí tuệ sáng suốt và sự thanh cao thoát tục.


Địa điểm tham gia lễ hội hoa đăng lớn nhất tại Sài Gòn


Chỉ còn vài ngày nữa là đại lễ diễn ra, các ngôi chùa lớn nhỏ ở Sài Gòn đã rộn ràng tưng bừng chuẩn bị cho ngày lễ lớn mừng Phật Đản sanh và một trong những ngôi chùa đẹp và linh thiêng mà bạn nhất định phải đi trong mùa Đại lễ Phật Đản 2019 đó chính là chùa Pháp Hoa - một địa điểm quen thuộc tổ chức ngày hội thả đèn hoa đăng hoành tráng nhất Sài Gòn thu hút hàng nghìn phật tử và người dân cùng tham gia tổ chức. 

 

le-hoi-hoa-dangChùa Pháp Hoa trang trí rực rỡ chào mừng Lễ Phật Đản


Hàng năm các Tăng Ni và phật tử tại chùa đã tái thiết mô hình 7 đóa hoa sen tượng trưng cho 7 bước đi của Thái tử khi vửa được sinh ra, dưới mỗi bước chân của ngài, nở một đóa sen nâng gót. Con số 7 còn tượng trưng cho vũ trụ (thời gian phân 3 cộng với không gian có 4 chiều). Ngoài ra còn là con số biểu tượng trình tự tu chứng, là bảy cấp tiến đến giác ngộ: Thất Bồ đề phần.

 

le hoi hoa dangBảy đóa sen tượng trưng cho 7 bước chân của Đức Phật khi ngài mới ra đời.


Khác hẳn các năm trước đây chỉ có một màu hoa sen, vào năm 2019, ý tưởng 7 đóa sen với sắc màu cầu vồng tượng trưng cho biểu tượng cho hòa bình thế giới, vẻ đẹp thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn có hơn 3.000 chiếc đèn hoa đăng với màu sắc rưc rỡ để phân phát cho mọi người cùng tham gia rước lễ. 

 

le hoi hoa dangHàng trăm chiếc đèn hoa đăng tạo nên không gian vô cùng lung linh huyền ảo. (Ảnh @nydieu1912)


Tham gia lễ hội hoa đăng lớn nhất tại Sài Gòn vào dịp này, bạn sẽ tận mắt chiêm ngưỡng cùng một lúc, hàng ngàn chiếc hoa đăng được thả xuống bờ kênh Nhiêu Lộc, ánh sáng phát ra từ chiếc đèn tạo nên một không gian vô cùng lung linh, huyền ảo, bồng bềnh soi sáng dọc cả một dòng sông. Đừng bỏ lỡ cơ hội check-in tại đại lễ mừng Phật Đản vào rằm tháng 4 sắp tới nhé! Sẽ có hàng trăm góc ảnh đẹp để bạn sống ảo vào dịp lễ hội này đấy. 


Thời gian và địa điểm diễn ra lễ hội hoa đăng: 
Ngày hội hoa đăng mừng đại Lễ Phật Đản 2019 
Địa chỉ: Chùa Pháp Hoa, số 220A đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP HCM.
Thời gian:18h30 ngày 18 - 19/05/2019 (tối 14 -15 tháng 4 âm lịch)

 

Thùy Vũ (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)