Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
DÒNG SỰ KIỆNlàng đo đochè Huế
Huế

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội Huế

Thứ tư, 01/04/2020, 13:17 GMT+7

Những ngày cuối tháng 2 cho đến giữa tháng 3 âm lịch là thời điểm những cành hoa ngô đồng ở Đại Nội Huế khoe sắc rực rỡ làm ngẩn ngơ bao du khách phương xa.

test

Đại Nội Huế - di tích lịch sử chốn cung đình triều Nguyễn

Huế là vùng đất có nhiều điểm đến thơ mộng, những di tích lịch sử lâu đời như đền đài, lăng tẩm các vị vua triều Nguyễn, chùa Thiên Mụ hơn 400 năm tuổi nằm soi bóng bên dòng sông Hương. Nhưng điểm đến nổi tiếng nhất nơi này lại chính là Đại Nội - Kinh thành Huế.

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếNgô đồng khoe sắc một góc Đại nội Huế.

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếNhững cánh hoa xưa đẹp ngỡ ngàng giữa chốn một thời vàng son.

 

Nếu đến những những điểm sống ảo ở Huế khác bạn sẽ được thưởng thức những cảnh đẹp lãng mạn, thơ mộng thì Đại Nội Huế lại là nơi để bạn vừa tìm hiểu thời kỳ lịch sử vừa chiêm ngưỡng kiến trúc của tòa thành, cung điện, kỳ đài, những "lầu vàng gác ngọc" còn lưu giữ vết tích của nền phong kiến đã qua. Đây chính là chốn cung đình xưa cũ của triều đại nhà Nguyễn ở Việt Nam. Có thể nói Đại Nội Huế là một công trình lịch sử cổ kính, một điểm tham quan độc đáo mà bất cứ ai cũng không nên bỏ qua khi đến với Cố đô!

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếCây ngô đồng khoe sắc tím rực rỡ nhất, tạo nét thanh tao cho công trình lịch sử nổi tiếng nhất cố đô Huế.

 

Đại Nội Huế nằm ở đâu?

Đại Nội Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế. Nơi đây đã được công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới vì còn lưu giữ được nhiều dấu ấn đặc sắc của nét phong kiến triều đình hàng trăm năm trước.

Nằm ngay bên cạnh bờ sông sông Hương, Đại Nội Huế là cụm di tích bao gồm Hoàng Thành Huế (nơi vua thiết triều và làm việc) và Tử Cấm Thành (là nơi sinh hoạt của vua và hoàng tộc).

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếĐến thăm quan quần thể di tích Đại Nội Huế, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm công trình cung điện nguy nga, đền đài và miếu thờ bề thế.

 

Trong số những di tích lịch sử ở Việt Nam, Đại Nội - Kinh Thành Huế được đánh giá là công trình có quy mô đồ sộ nhất. Quá trình xây dựng kéo dài tới 30 năm với hàng vạn người thi công và hoàn thành cùng lúc hàng loạt các công việc đi kèm như lấp sông, đào hào, đắp thành, dời mộ… Cùng với đó là khối lượng đất đá khổng lồ để xây nên thành quách, tường hào, cung điện lên đến hàng triệu mét khối.

 

Kiến trúc độc đáo của Đại Nội Huế

Quần thể di tích Đại Nội Huế bao gồm hàng trăm công trình chính và phụ với cung điện nguy nga, đền đài tráng lệ và miếu thờ bề thế. Hành trình tham quan địa điểm đặc biệt này chắc chắn sẽ để lại nhiều dấu ấn kiến trúc đặc sắc khiến bạn không ngừng trầm trồ và thán phục.

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếĐại Nội Huế đã được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

 

Đại Nội Huế bao gồm hai phần chính là Hoàng Thành và Tử Cấm Thành. Hoàng Thành là nơi vua thiết triều và làm việc. Nơi đây có khoảng 100 công trình và được xây dựng trên một khu đất gần như hình vuông với mỗi cạnh dài khoảng 600m. Phần cửa chính của Hoàng Thành là Ngọ Môn. Và chỉ có cửa này là quay mặt về hướng Nam, ba cửa còn lại là Hiển Nhơn quay về phía Đông, Chương Đức hướng ra phía Tây và Hòa Bình nhìn về phía Bắc.

Là một kinh thành xây theo kiến trúc phong kiến nên hầu hết các công trình bên trong Hoàng Thành Huế đều nằm trên trục đối xứng theo nguyên tắc nam tả nữ hữu và văn tả võ hữu. Đặc biệt là trục chính giữa là nơi xây dựng các cung điện dành cho vua. Điểm ấn tượng của các công trình truyền thống ở Huế nói chung và Đại Nội nói riêng là được xây dựng hài hòa với khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Hầu như cung điện nào cũng đều có hồ nước, vườn hoa, cầu đá cùng với các hòn đảo và những loại cây lâu năm để giữ sinh khí chung.

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếDi tích Đại Nội Huế bao gồm hàng trăm công trình cung điện nguy nga, đền đài và miếu thờ bề thế.

 

Tử Cấm Thành nằm trong lòng Hoàng Thành Huế. Đây là một trong hai bộ phận chính tạo nên Đại Nội và cũng được xây dựng đối xứng qua trục chính. Điểm bắt đầu của trục là từ Ngọ Môn kéo dài đến lầu Tứ Phương Vô Sự. Nếu Hoàng Thành chỉ có 4 cửa thì Tử Cấm Thành có đến 7 cửa và hàng chục công trình kiến trúc lớn nhỏ khác. Và trong số đó, đáng chú ý nhất là điện Cần Chánh. Đây chính là nơi vua làm việc và thiết triều. Ngoài ra, còn có nơi sinh hoạt của vua, hoàng tộc, các công trình phục vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe, giải trí của cả hoàng cung.

 

Những điểm tham quan hấp dẫn tại Đại Nội Huế

Danh sách những điểm tham quan nổi bật của di tích Đại Nội triều Nguyễn bao gồm: Ngọ Môn - cổng chính nằm ở phía nam của Hoàng Thành (gồm hai thành phần chính là Đài – Cổng và Lầu Ngũ Phụng), Điện Thái Hòa - nơi đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn, cũng là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng như sinh thần vua, tiếp đón sứ thần hay các buổi đại triều, Thái Bình Lâu - địa điểm để nhà Vua dùng để nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi và thư giãn, nơi diễn ra cách hoạt động như đọc sách, viết văn hay làm thơ.

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếĐại Nội Huế là một công trình có quy mô đồ sộ bậc nhất trong lịch sử Việt Nam.

 

Ngoài những điểm đến du lịch Huế nổi bật trên, Đại Nội còn có một số nơi tham quan khác như: Duyệt Thị Đường, Thế Tổ Miếu, Cung Diên Thọ,…

 

Các hoạt động du lịch khác ở Đại Nội Huế

Đến tham quan Đại Nội Huế, ngoài việc ghé thăm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, bạn còn có thể tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn gắn liền với lịch sử - văn hóa Huế như "đêm Hoàng cung" - chương trình được tổ chức định kỳ vào thứ Bảy hàng tuần. Trong sự kiện ngập tràn ánh sáng này, các nghi thức của cung đình xưa sẽ được tái hiện lại đầy chân thực và đi cùng đó là các hoạt động văn hóa nghệ thuật độc đáo. Có thể nói đây chính là một điểm nhấn vô cùng thú vị cho hành trình khám phá Đại Nội Huế của bạn đấy!

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếCổng Ngọ Môn – Cửa chính của Hoàng thành Huế.

 

Một tin vui nữa là gần đây Đại Nội Huế đã chính thức mở cửa đón khách thăm quan vào ban đêm từ 19 – 22h. Đây chính là cơ hội để du khách được ngắm nhìn Đại Nội về đêm với những công trình rực rỡ, lung linh ánh đèn. Và đừng quên lưu lại những bức ảnh để đời chốn Hoàng cung huyền ảo một thời này nhé.

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếĐại Nội Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế.

 

Mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội Huế

Đại Nội Kinh thành Huế cùng với những đền đài lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn vẫn luôn sừng sững oai nghiêm, trải qua bao thăng trầm và biến cố của lịch sử. Đây mãi là một tài sản văn hóa truyền thống quý báu mà lịch sử đã để lại. Vì vậy khi đến du lịch Huế, nhiều du khách không thể không ghé thăm nơi này. Dạo bước trên Đại Nội, bạn sẽ như được lạc vào chốn cung đình cổ xưa của một vương triều đã mất và vô cùng ấn tượng với những trải nghiệm độc đáo thú vị mà cũng không kém phần sâu lắng!

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếHai cây ngô đồng được trồng hai bên góc phía sau điện Thái Hòa, những cánh hoa mang vẻ đẹp như phượng múa rồng bay.

 

Mỗi mùa đi qua trên Đại Nội, thời gian in dấu lên từng viên gạch, mái gói, những bức tường. Thiên nhiên cũng thay đổi với từng sắc hoa, màu lá. Nếu có dịp đến Huế vào những ngày giữa tháng 2 và tháng 3 âm lịch, du khách có thể được chiêm ngưỡng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội Huế, ngắm sắc hoa ngô đồng, bên kiến trúc cổ kính của cung đình xưa, được trải nghiệm một vẻ đẹp rất Huế mà chẳng nơi nào có được.

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếCây hoa ngô đồng mang màu hồng phấn ngọt ngào trong Đại Nội.

 

Từ xa xưa, thời khắc những cành ngô đồng rụng lá đã được xem là dấu hiệu của mùa thu. Cổ thi Trung Hoa có câu “Ngô đồng nhất diệp lạc – Thiên hạ cộng tri thu” (Một chiếc lá ngô đồng rụng, Cả thiên hạ đều biết là mùa thu). Và khi những cánh hoa mang sắc hồng phớt tím nhạt đua nở trên cây cũng là lúc mùa hè về. Cây ngô đồng Huế trổ từ khoảng tháng 2 đến tháng 3 Âm lịch, lúc này lá trên cây đã rụng gần hết, chỉ còn những chùm hoa bồng bềnh nở rộ cả góc trời Đại Nội. Từng cánh hoa đung đưa theo gió phối cùng cảnh sắc Hoàng thành cổ kính tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp không gì sánh bằng. Bức tranh mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội Huế thật sự làm xao xuyến tâm hồn bao du khách.

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếCành hoa mang vẻ đẹp cổ kính, gợi nhớ những ngày xưa cũ.

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếNhững chùm hoa đủ làm xao xuyến những tâm hồn yêu cái đẹp.

 

 

Có thể nói rằng hoa ngô đồng thực sự lộng lẫy và kiêu sa khi bước vào kỳ đơm hoa. Vào thời điểm này, cây trút hết lá rồi phô kết những chùm hoa nho nhỏ, mọc dày đặc trên mỗi cành cây đã trụi lá. Hoa ngô đồng có màu tím nhạt, nhìn gần lại phơn phớt hồng. So với nhiều loại cây khác trong Đại nội, cây ngô đồng vươn cao hơn hẳn nên khi đứng từ xa du khách cũng có thể ngắm nhìn trọn vẹn những bông hoa đang nằm chi chít cùng dệt thành một tám thảm tuyệt đẹp màu tím nhạt.
 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếSắc tím ngô đồng trên mái ngói Hoàng cung - một nét vẽ tươi mới trên mái ngói thâm trầm.

 

Trong 28 loại cây thân gỗ được khắc lên Cửu đỉnh đặt ở trước sân Thế miếu trong Hoàng thành Huế để sự tôn vinh sự trù phú của non nước Việt Nam, có hình ảnh cây ngô đồng. Và điều đặc biệt hơn là người ta chỉ tìm thấy loài cây này duy nhất ở Huế. Mùa hoa ngô đồng trên Đại Nội Huế mang màu tím thanh tao với tầng tầng lớp lớp cánh hoa đôi khi gợi nên niềm thương nhớ về thời vàng son đã qua, nay chỉ còn trong lịch sử và hoài niệm.

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếĐại Nội Huế là nơi ngắm hoa ngô đồng đẹp nhất.

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếLoài hoa ngô đồng do vua Minh Mạng chọn trồng trong Hoàng cung Huế đang khoe sắc tím rực rỡ.

 

Ngô đồng không chỉ là loài cây của sự kiêu sa, vương giả mà còn mang dáng dấp của sự dịu dàng, tha thướt. Sắc hoa tuy không rực rỡ nhưng khiến ai cũng phải ngước nhìn, nhất là khi điểm xuyết lên những bức tường và mái ngói đậm màu rêu phủ, những tường thành, cung điện đầy hoài cổ của Hoàng Thành. Du khách khi được chiêm ngưỡng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội Huế không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của một sắc hoa mà còn gợi lên bao nỗi niềm về Kinh Thành Huế xưa cũ, vương giả một thời.

 

Đẹp nao lòng mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội HuếHoa ngô đồng mang đến vẻ đẹp dịu dàng và tươi mới cho vùng đất Cố đô.

 

Dường như không có một nơi nào khác ở Việt Nam lại có nhiều cây ngô đồng như ở xứ Huế. Có lẽ chính vì vậy mà người dân ở đây cũng vô cùng quan tâm đến loài cây này. Du khách tham quan xứ Huế ngoài trải nghiệm ngắm mùa hoa ngô đồng ở Đại Nội Huế nơi góc điện Cần Chánh còn có thể chọn nhiều địa điểm khác như hai cây ngô đồng ở công viên Tứ Tượng, tại công viên Thương Bạc. Phía cầu Tràng Tiền có cả một cụm ngô đồng đang lần lượt trổ hoa, tô điểm thêm cho cảnh sắc cố đô.

Thanh (Tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)