Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Miền Tây

Top điểm đến đã du lịch Hậu Giang phải tới thăm một lần

Thứ hai, 23/09/2019, 14:14 GMT+7

Không quá phát triển về du lịch, song trong chuyến đi miền Tây của mình; nếu bạn thực sự muốn tìm một chốn thật bình dị, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con kênh đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và vô số các điểm riêng khác thì đừng quên ghé về Hậu Giang.

test

Các điểm đến Hậu Giang bạn nên ghé khi du lịch miền Tây


Khu du lịch sinh thái Tây Đô

Địa chỉ: Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp; cách thị xã Vị Thanh 30km (theo quốc lộ 61)

Điểm đến Hậu Giang đầu tiên du khách nên tới là khu du lịch Tây Đô. Bước tới đây du khách cảm nhận ngay được phong cảnh hữu tình, nơi có vườn cây trái sum sê, đủ các loài cây cảnh, chim thú... lại thêm các khu vui chơi giải trí sôi động. Trong khuôn viên cũng có sẵn nhà hàng, nhà nghỉ... được xây theo lối kiến trúc vừa hiện đại vừa cổ kính. Một điểm lý tưởng để nghỉ ngơi hoặc thư giãn trong ngày, nếu nghỉ qua đêm cũng chỉ khoảng 300.000đ/đêm. 

 

Top Điểm Đến Hậu Giang Đã Đi Miền Tây Phải Tới Thăm Một Lần


Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Địa chỉ: Xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp; cách trung tâm TP.Vị Thanh khoảng 40 km về hướng Đông Bắc.

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng một trong những điểm đến Hậu Giang nổi tiếng nhất. Toàn bộ diện tích Lung Ngọc Hoàng là một vùng đồng bằng nước ngập mặn trải dài từ phía Tây sông Hậu cho tới rừng U Minh, với lợi thế địa lý này, không ngạc nhiên khi Lung Ngọc Hoàng là khu bảo tồn sinh học đa dạng quý hiếm trong những cánh rừng tràm. Thảm thực vật xanh ngắt trải dài, lại có nhiều động vật quý hiếm sống lâu năm, các loài chim lạ kéo về đây sống đã tạo nên bức tranh thiên nhiên độc đáo.

 

Top Điểm Đến Hậu Giang Đã Đi Miền Tây Phải Tới Thăm Một Lần


Rừng tràm Vị Thủy

Địa chỉ: Xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, cách thị xã Vị Thanh 9km về hướng Đông Nam.

Rừng tràm Vị Thủy là khu du lịch sinh thái lớn nhất của tỉnh Hậu Giang từ trước đến nay, đồng thời đây cũng được đánh giá là nơi có hệ sinh thái đất ngập nước ngọt độc đáo nhất tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khu sinh thái rừng tràm chim Vị Thủy thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp tự nhiên của một vùng nuôi trồng các loài thủy hải sản nước ngọt, công viên cây xanh, vườn cây ăn trái mà bạn có thể cảm nhận bằng cách xuôi thuyền theo những dòng kênh quan sát các tán cây trên đầu hay cảnh vật 2 bên. 

 

Top Điểm Đến Hậu Giang Đã Đi Miền Tây Phải Tới Thăm Một Lần


Khu du lịch sinh thái Tầm Vu

Địa chỉ: Nằm ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A; cách thành phố Cần Thơ khoảng 17 km về hướng Tây Nam theo Quốc lộ 61.

Khu du lịch sinh thái Tầm Vu là điểm đến Hậu Giang nổi tiếng có một hệ sinh thái xanh, nơi nuôi dưỡng nhiều nhóm động vật quý hiếm. Đủ các loại cây cảnh, cây ăn trái, rừng cây ngập mặn mang lại không gian mát mẻ tạo điện kiện lý tưởng cho hoạt động câu cá, tản bộ, tham quan đảo khỉ hay thư thả nghe đờn ca tài tử... Ngoài ra, bạn có cơ hội tìm hiểu lịch sử dân tộc thông qua chiến thắng Tầm Vu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp thể hiện bằng những bức tượng đài, bức tường trạm trổ các hình ảnh về trận đánh này.

 

Top Điểm Đến Hậu Giang Đã Đi Miền Tây Phải Tới Thăm Một Lần

 

>> Tham khảo: Chùm tour du lịch miền Tây giá rẻ 2019


Khu văn hóa lịch sử Long Mỹ

Địa chỉ: Huyện Long Mỹ, cách thị xã Vị Thanh hơn 28km.

Khu văn hóa lịch sử Long Mỹ là vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Hậu Giang và khu Tây Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và Mỹ. Tại đây có đền thờ Bác Hồ được xây dựng vào năm Bác mất (1969), như một sự khẳng định lòng kính yêu của nhân dân miền Nam nói chung và nhân dân Hậu Giang nói riêng dành cho vị cha già kính yêu của dân tộc và niềm tin bất diệt với chiến thắng kẻ thù xâm lược mà Bác từng ấp ủ. Trong khu di tích trưng bày các hiện vật có giá trị lịch sử phản ánh cuộc chiến tranh trên địa bàn. Tới đây, du khách cũng có cơ hội thăm vườn cò tại xã Xà Phiên với số lượng cò lên đến hàng chục ngàn cùng nhiều loài chim độc đáo khác của miền Tây sông nước.

 

Top Điểm Đến Hậu Giang Đã Đi Miền Tây Phải Tới Thăm Một Lần

 

Chợ nổi Ngã Bảy – Phụng Hiệp

Địa chỉ: Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang; chợ cách trung tâm Cần Thơ khoảng 30km.

Bên cạnh chợ nổi Cái Răng và chợ nổi Long Xuyên, tại Hậu Giang cũng có chợ nổi Ngã Bảy nổi tiếng bậc nhất miền Tây; một trong những nơi diễn ra hoạt động giao thương, mua bán nhộn nhịp tại đồng bằng sông Cửu Long. Muốn tìm hiểu rõ nét tập quán, cuộc sống của người dân sông nước Hậu Giang không thể bỏ qua phiên chợ họp từ khoảng 2 - 3h sáng này, chứng kiến cảnh ghe thuyền khắp nơi về đây tụ họp, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên thuyền. Đừng quên thưởng thức bữa sáng với hủ tiếu, bánh canh, cà phê... và mua các nông sản miệt vườn về làm quà cho bạn bè, người thân.

 

Top Điểm Đến Hậu Giang Đã Đi Miền Tây Phải Tới Thăm Một Lần


Trường đại học Võ Trường Toản

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang; cách Đại học Cần Thơ 7km.

Được xây dựng cách đây chưa lâu nhưng trường đại học Võ Trường Toản đã sớm trở nên HOT rần rần trong giới trẻ bởi vẻ đẹp cổ tích cực kỳ ấn tượng. Tiêu biểu cho nét kiến trúc này là những tòa nhà tháp nhọn vươn thẳng lên trời, vừa nguy nga vừa có chút huyền bí; nhiều người gọi ngôi trường này là “Học viện Pháp thuật Hogwarts” của Việt Nam. Theo đuổi mô hình "thành phố đại học", ngôi trường có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, đầy đủ các khu vực, phòng chức năng đáp ứng đủ các yêu cầu sinh hoạt, vui chơi cho sinh viên.Thậm chí ngay trong khuôn viên trường có công viên giải trí Kitty & Minnied là một địa điểm vui chơi mới nổi cực kỳ hút khách, giá vé tham gia trò chơi là 195.000đ.

 

Top Điểm Đến Hậu Giang Đã Đi Miền Tây Phải Tới Thăm Một Lần

 

Nếu trong chuyến đi miền Tây của bạn đã có kế hoạch khám phá mảnh đất Hậu Giang thì đừng bỏ qua các điểm đến Hậu Giang được gợi ý bên trên nhé. Chúc bạn có một kỳ nghỉ thật đáng nhớ!

 

Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)