Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Kiên Giang

Vãn cảnh chùa Phật Đà Hà Tiên - ngôi chùa bằng lò gạch cũ độc đáo

Chủ nhật, 09/04/2023, 10:36 GMT+7

Chùa Phật Đà Hà Tiên là địa điểm tâm linh nổi tiếng thu hút du khách tham quan, chiêm bái hiện nay. Ngôi chùa có kiến trúc cổ kính độc đáo, pha chút hiện đại và đặc biệt là được xây dựng trên nền từ lò gạch cũ trở thành điểm đến thu hút khách thập phương khi tới Kiên Giang.

test

Chùa Phật Đà ở đâu Hà Tiên? 

Chùa Phật Đà còn được gọi là chùa Lò Gạch tọa lạc tại đường Mạc Cửu, thành phố Hà Tiên, Kiên Giang. Ngôi chùa thu hút du khách với kiến trúc độc đáo, đặc biệt là chiếc lò gạch cũ được Phật tử khắp nơi nô nức chiêm bái. Trải qua nhiều lần trùng tu, chùa Phật Đà Hà Tiên có diện mạo như hiện nay.
 

chùa Phật Đà Hà Tiên là địa điểm tâm linh thu hút du kháchChùa Phật Đà là địa điểm tâm linh nổi tiếng thu hút du khách ở Hà Tiên
 
>>Xem thêm: Khám phá Hà Tiên – vùng đất sở hữu vẻ đẹp thi vị làm say đắm lòng người của Kiên Giang


Theo người dân Hà Tiên, vùng đất xây chùa Phật Đà trước đây bốn là lò gạch cũ bỏ hoang. Vào năm 1945 chùa được xây dựng với diện tích nhỏ và được gọi là tịnh xá Chí Hòa. Thời gian đầu tịnh xá được xây dựng đơn sơ và lợp bằng lá cây. Đặc biệt, chùa vẫn sử dụng lò gạch cũ để làm nơi thờ cúng và tụng kinh, đó cũng là lý do vì sao được gọi là chùa Lò Gạch. 

Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, chùa Phật Đà từng bị chiến tranh tàn phá và hư hỏng. Sau đó được tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang tu sửa và dưới thời Đại đức Thích Huệ Tâm chùa được đổi thành chùa Phật Đà.
 

chùa Phật Đà Hà Tiên điểm đến thu hút du khách ở Kiên GiangChùa có khuôn viên rộng rãi và cảnh đẹp thanh tịnh thu hút du khách tham quan


Cách di chuyển tới chùa Phật Đà Hà Tiên

Chùa Phật Đà Hà Tiên cách trung tâm thành phố chỉ 1km, vì vậy du khách có thể dễ dàng di chuyển tới ngôi chùa này bằng nhiều phương tiện khác nhau. Từ bến xe Hà Tiên bạn đi theo hướng đường 2 tháng 9 -> tới cầu Tô Châu -> tiếp tục đi tiếp một đoạn tới đường số 28 -> rẽ vào đường 28 -> đi thêm một đoạn sẽ thấy chùa Phật Đà ở bên tay trái. 

Nếu đi từ trung tâm Tp. Hà Tiên gần nhất bạn có thể đi theo tuyến đường Phạm Văn Kỷ và đường số 28 khoảng 5 phút sẽ tới chùa Phật Đà Hà Tiên. Hoặc bạn có thể đi bộ tới chùa chỉ khoảng vài phút di chuyển theo chỉ đường từ Google Maps.
 

chùa Phật Đà Hà Tiiên cách di chuyểnCách di chuyển tới chùa Phật Đà từ trung tâm Tp. Hà Tiên


Chiêm ngưỡng kiến trúc và vãn cảnh tại chùa Lò Gạch 

Chùa Lò Gạch ở Hà Tiên nổi bật với tông màu xám và có kiến trúc vô cùng uy nghiêm. Ngôi chùa này được xây dựng trên nền đất rộng lớn và được trồng nhiều cây xanh cổ thụ, điều đó càng khiến cho không gian trở nên thanh tịnh. Về tổng thể kiến trúc, chùa Phật Đà được xây dựng thành nhiều hạng mục như: Nhà thờ tổ, chánh điện, Tây lang, Đông lang, tăng phòng và nhà trương phượng.
 

Chiêm ngưỡng kiến trúc ở chùa Phật Đà Hà Tiên Khung cảnh đẹp thanh tịnh tại chùa Phật Đà


Có lẽ điều thu hút du khách nhất khi tham quan chùa Phật Đà Hà Tiên đó chính là chánh điện được xây trên nền lò gạch cụ độc đáo. Bên trong chánh điện được thiết kế ấn tượng với hình Bồ Tát đang cầm phương trượng. Bức tượng đặt trong lò gạch có ý nghĩa về ngài Tam Tạng sau khi thỉnh kinh tại Tây Phương đã đắc đạo trở thành Bồ Tát.
 

Chiêm ngưỡng kiến trúc ở chùa Phật Đà Hà Tiên Tượng Phật được đặt ở khuôn viên ngoài trời của chùa Phật Đà


Khuôn viên của chùa Phật Đà có cây cổ thụ lớn với đường kính tới 1,5m. Xung quanh là cành lá xum xuê và rễ mọc tua tủa ra phía trước càng khiến cho không gian thêm trang nghiêm, linh thiêng. Chính điều đó càng khiến cho khung cảnh trong chùa thêm tĩnh mịch hơn bao giờ hết.
 

chùa Phật Đà Hà Tiên xây dựng trên lò gạch cũChùa được xây dựng trên nền của lò gạch cũ thu hút du khách tham quan


Vãn cảnh chùa Phật Đà Hà Tiên du khách sẽ được thắp hương chiêm bái cầu may mắn, bình an cho gia đình. Cùng đi dạo một vòng quanh chùa tận hưởng bầu không khí yên bình và xua tan mọi ưu phiền của cuộc sống thường ngày.
 

Tượng Phật trong chùa Phật Đà Hà Tiên  Bên trong lò gạch cũ là tượng Phật Bồ Tát uy nghiêm đang cầm trượng


Địa điểm du lịch nổi tiếng gần chùa Phật Đà

Chùa Phật Đà có vị trí rất gần và thuận tiện khi di chuyển tới một số địa điểm tham quan nổi tiếng ở Kiên Giang như: 

- Khu di tích lăng Mạc Cửu (tọa lạc dưới chân núi Bình San, thuộc phường Bình San, thành phố Hà Tiên): Tham quan khu di tích nổi tiếng này ở Hà Tiên du khách sẽ tìm hiểu về lăng, đền thờ Mạc Cửu và 59 ngôi mộ của dòng họ Mạc tại đây. Mạc Cửu là người đã có công khai phá ra vùng đất Hà Tiên và lăng thờ ông trở thành danh thắng thu hút du khách khi có dịp tới Hà Tiên. 

- Chùa Tam Bảo (đường Sư Thiện Ân ở thành phố Rạch Giá): Đây là nơi lưu giữ những pho tượng Phật bằng gỗ quý và những giá trị về văn hóa lịch sử của vùng đất Kiên Giang. Tham quan chùa Tam Bảo du khách sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo, vãn cảnh và thư thái tâm hồn.
 

kết hợp tham quan chùa Tam Bảo và chùa Phật Đà Hà Tiên  Kết hợp tham quan chùa Phật Đà và chùa Tam Bảo

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH PHÚ QUỐC KHUYẾN MÃI


Những lưu ý khi vãn cảnh chùa Phật Đà ở Hà Tiên 

“Bỏ túi” những lưu ý cần thiết khi tham quan chùa Lò Gạch ở Hà Tiên dưới đây:

- Chùa Lò Gạch là chốn Phật linh thiêng, vì vậy khi vãn cảnh bạn nên ăn mặc lịch sự và trang nghiêm. 

- Không được tự ý bẻ cành, leo trèo, sờ lên tượng Phật khi tham quan chùa. 

- Nếu muốn quay phim, chụp hình tại chùa Phật Đà, du khách cần hỏi trước ban quản lý chùa. 

- Chùa có phong cảnh rất đẹp, vì vậy bạn có thể mang theo máy ảnh để chụp hình. 

- Chùa mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần cho du khách thập phương vãn cảnh. 

Nếu bạn là người yêu thích khám phá các địa điểm tâm linh, hãy ghé chùa Phật Đà Hà Tiên để vãn cảnh, cầu tài lộc và may mắn khi có dịp nhé! 


Phương Nga (tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)