'Vượt Biên' Sang Hà Khẩu, Tham Quan Công Viên Ánh Sáng Đẹp Tuyệt Vời

Thứ năm, 08/08/2019, 10:42 GMT+7

Tận dụng chuyến đi Sapa, khá gần cửa khẩu để sang Trung Quốc, mình đã đánh liều “vượt biên” để tìm đường đến tham quan công viên Ánh Sáng - một địa điểm du lịch mới nổi của người “anh em láng giềng”. 

 

 

Do là một địa điểm du lịch mới nên trên mạng chưa có nhiều review về Công Viên Ánh Sáng. Do đó, hôm nay mình quyết định chia sẻ những kinh nghiệm thực tế có được sau chuyến “vượt biên” vừa qua. Hy vọng sẽ đem đến nhiều thông tin bổ ích cho mọi người.

 

tham quan Công Viên Ánh Sáng 1Công Viên Ánh Sáng, địa điểm check in mới của giới trẻ Việt khi du lịch Trung Quốc

Cách đi Sapa - Cửa Khẩu Lào Cai

Từ trung tâm thị trấn Sapa, mọi người có thể thuê xe máy hoặc đi bus đến Cửa Khẩu Lào Cai. Nếu đi bus, bạn bắt tuyến 02 tại nhà thờ đá, người ta sẽ chở đến tận Cửa Khẩu. Bus chạy tầm 1 tiếng và có giá là 30.000 VNĐ/lượt. 

Còn nếu đi xe máy thì bạn chạy đường Quốc Lộ 4 đến Cốc Lếu rồi đi dọc đường Hoàng Liên Sơn là tới nơi. Quãng đường này dài tầm 35km, đường thoải nhưng khá nhiều khúc cua. 

Do đó, đối với những bạn không vững tay lái cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm chạy đường núi thì mình khuyến khích đi bus hơn. Không cần tìm đường, chỉ cần nhảy lên xe là tới nơi. Bên cạnh đó, lại an toàn.

 

Cách làm sổ thông hành

Để làm sổ thông hành, bạn cần chuẩn bị 1 chứng minh nhân dân và 2 ảnh 4x6 nền trắng, không đeo kính, để lộ tai. Sau đó, đến phòng kiểm kê ở cửa khẩu để làm thủ tục làm sổ thông hành. 

Thông thường, thời gian cấp sổ sẽ mất khoảng nửa ngày đến 1 ngày. Tuy nhiên, nếu muốn đi luôn thì bạn có thể gửi người ta 50.000 VNĐ là sẽ có sổ thông hành ngay.

Sau khi có sổ thông hành, bạn đến line xuất cảnh ở cửa khẩu Lào Cai rồi đến line nhập cảnh ở cửa khẩu Hà Khẩu để làm các thủ tục. Tất cả những gì bạn cần làm sẽ được máy tự động hướng dẫn. Nên nếu đến đây lần đầu thì bạn cũng đừng lo lắng.

 

tham quan Công Viên Ánh Sáng 2Làm sổ thông hành sang Hà Khẩu không đòi hỏi giấy tờ rườm rà

 

Cách đi từ Hà Khẩu - Công Viên Ánh Sáng

Tại cửa khẩu Hà Khẩu, bạn hãy bắt taxi để đi cho nhanh gọn. Ra khỏi cửa khẩu, bạn hãy tìm và bắt xe taxi màu xanh vàng. Sau đó, lên xe và bảo nhờ chở đến Guāng gōngyuán - tên Trung Quốc của Công Viên Ánh Sáng. 

Nếu không đọc được thì bạn nhớ lưu hình ảnh công viên, khi lên xe đưa cho tài xế là được. Giá đi từ Cửa Khẩu đến Công Viên Ánh Sáng mất khoảng 20 tệ, bạn có thể trả giá. 

 

Tham quan Công Viên Ánh Sáng có gì?

Công viên Ánh Sáng đẹp nhất là khi trời nhá nhem tối. Lúc này, hệ thống điện đèn sẽ được bật, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo. Do đó, bạn nên sắp xếp lịch trình đến đây khoảng 19 giờ Trung Quốc tương đương với 18 giờ Việt Nam.

Đến đây, hoạt động chính là chỉ đi lòng vòng thăm thú và chụp choẹt, check in. Tuy nhiên, kiến trúc hơi hướng cổ trang và hệ thống đèn điện sẽ đem đến những khung cảnh vô cùng tuyệt vời. Cho bạn những giây phút tham quan thú vị và ra đời những bức sống ảo vô cùng xịn sò. 

Thời điểm mình đi, công trình vẫn đang trong quá trình xây dựng, chỉ mới đưa vào hoạt động được ⅓. Nên thời gian tham quan một vòng công viên sẽ chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng.

 

tham quan Công Viên Ánh Sáng 3Kiến trúc Công Viên Ánh Sáng hơi hướng cổ trang

 

Ăn uống gì trong chuyến đi?

Đã đến Hà Khẩu, thì nhất định bạn nên để ra một khoảng thời gian để thưởng thức ẩm thực nơi đây. Một số món ăn, địa điểm bạn nhất định phải thử trong chuyến đi này có thể kể đến là:

Trà sữa: Quán 123smile ở ngay gần cửa khẩu Hà Khẩu. Một ly trà sữa ở đây chỉ giao động từ 6 - 12 tệ, tức là khoảng 18.000 - 35.000 VNĐ/ly. Tuy nhiên, vị vô cùng béo và thơm ngon.

Mực nướng: Quầy không tên, đặc điểm nhận dạng là người bán là một chú đầu trọc. Bạn đi dọc đường quán trà sữa 123smile là sẽ thấy. Mực nướng ở đây cực ngon, mực ngọt quyện với nước sốt cay cay. Một xiên ở đây giá 2 tệ, tuy nhiên chỉ bán từ 10 xiên trở lên nhé

Bánh xá xíu, bánh bao: Bạn có thể thưởng thức ở bất kỳ quầy nào. Đây là một món ăn khá phổ biến ở Hà Khẩu. Nhớ dùng kèm với nước đậu để tăng thêm độ ngon cho món ăn

Nước chanh tươi, nước ép dưa hấu, mì trộn, gà xả ớt, gà rán: Những món ăn này có nhiều ở trước cổng Công Viên Ánh Sáng. Bạn nên vào quán màu xanh lá khá to ở đây. Đồ ăn ở quán cực ngon. Bên cạnh đó, ông chủ cũng rất vui tính và thân thiện nữa

 

tham quan Công Viên Ánh Sáng 4Trà sữa 123smile

 

Một số lưu ý thêm

- Mua bán ở biên giới vẫn dùng được tiền Việt. Tuy nhiên, khá mất giá. Do đó, bạn nên đổi đổi tiền trước khi qua Trung Quốc.

- Ở cửa khẩu Lào Cai có rất nhiều người làm dịch vụ đổi tiền Việt sang Trung. Giá đổi sẽ tùy vào từng thời điểm. Lúc mình đi, tỷ giá sẽ là 1 tệ = 3.520 VNĐ.

- Thời gian mình đi là khoảng đầu tháng 3, thời tiết khá nắng nóng. Bạn nên mang đủ áo khoác, mũ,...

Chi phí tổng chuyến đi du lịch Trung Quốc, tham quan Công Viên Ánh Sáng của mình mất khoảng 500.000 VNĐ. Đã bao gồm toàn bộ chi phí đi lại, làm sổ thông hành và ăn uống thỏa sức. Một trải nghiệm “vượt biên” đến nước bạn với mức chi phí như vậy thì quá hời phải không? Do đó, đừng ngần ngại lên kế hoạch và đến Hà Khẩu, Công Viên Ánh Sáng ngay nhé! 


 

Người viết : anhctv
Ý kiến bạn đọc

Tour du lịch Trung Quốc