Không phải là một người quá tôn sùng Phật giáo, nhưng vẫn muốn tìm một nơi an nhiên để tĩnh tâm thì Tịnh Xá Ngọc Ban ở Đắk Lắk chính là điểm đến lý tưởng cho bạn.
Ngọc Ban là một ngôi tịnh xá thuộc hệ phái Khất sĩ, Phân đoàn 1 Ni giới, tọa lạc tại số 6 đường Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo các tài liệu ghi lại, vào năm 1968, ông Antoine Delpane - Tổng giám đốc công ty cao su C.H.P.I đã hiến cúng cho cố Ni trưởng Hoa Liên một mảnh đất hơn 14.000 m2 trên nông trường, nên Ngài đã sử dụng để xây dựng tịnh xá vào năm 1969. Và sau hơn 1 năm thi công, đến ngày 28/3/1970 thì lễ khánh thành long trọng được diễn ra dưới sự chứng kiến của Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam và các ni sư.
Nhưng trải qua 30 năm hoạt động, chính điện và một số công trình khác trong Tịnh Xá Ngọc Ban đã bị hư hại và xuống cấp trầm trọng. Chính vì vậy, đến đầu năm 1999 thì Ni trưởng đã quyết định trùng tu và hoàn thành vào năm 2001, để có một chốn linh thiêng khang trang và nổi tiếng như ngày này.
Tịnh Xá Ngọc Ban không được thiết kế quá cầu kỳ hay xa hoa, mỹ lệ như chùa Sắc Tứ Khải Đoan, nhưng lại có bố cục khá hài hòa và được sắp xếp theo từng khu nhất định gồm: tòa chính điện ở giữa, trai đường, nhà khách, nhà trù, ni xá, động quả phúc, bảo tháp, ngọn ngũ hành...ở xung quanh và khu vườn rộng lớn, thoáng đãng ôm lấy các công trình trong khuôn viên.
Đây là công trình quan trọng nhất tại tịnh xá, rộng gần 300 m2 và được xây dựng theo hình bát giác - phong cách kiến trúc truyền thống của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ.
Bên trong chính điện của ngôi chùa Ngọc Ban thì được thiết kế bốn cột trụ lớn bao quanh tháp Phật thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, để đại diện cho "Tăng - Ni - Nam - Nữ" đang cùng nhau tu học và hộ trì Phật giáo. Đặc biệt, dưới chân 4 cột còn có 4 bông sen hồng nâng đỡ như để nhắc nhở cho mọi người phải giữa tâm luôn tịnh và tinh khiết như hoa sen vậy.
Ngoài ra, bên trong điện còn được tôn trí chân dung Tổ sư Minh Đăng Quang - người khai sáng ra hệ phái Khất Sĩ, để bày tỏ tấm lòng tôn kính và nhớ ơn của các ni sư đối với Ngài.
Song, điểm ấn tượng nhất trong tòa chánh điện lại nằm ở bức tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cao 2,7m và được đúc bằng gỗ cây Thủy Tùng trên 2.000 năm tuổi, đặt ở chính giữa.
Có thể bạn không biết, gỗ cây Thủy Tùng vốn đã rất hiếm, chỉ những cây hàng đại thụ trên thế giới may ra mới có, hơn nữa đây còn cây Thủy Tùng duy nhất ở Việt Nam được giữ nguyên bản, nên mặc dù Tịnh Xá Ngọc Ban không phải là ngôi chùa lớn nhất nhưng nhờ có di sản độc nhất vô nhị này mà nó vẫn thu hút rất nhiều người ghé thăm hàng năm.
Hơn nữa, tôn tượng này còn được điêu khắc các đường nét hoa văn rất tinh xảo và tỉ mỉ đến từng chi tiết như: nếp gấp của áo, váy, gân lá sen hay các đường nét trên mặt...khiến ai được chiêm ngưỡng cũng không khỏi trầm trồ, thán phục.
Bên cạnh việc thờ Tam Thế Phật thì điện thờ Cửu Huyền Thất Tổ trong tòa Tịnh Xá Ngọc Ban ở Buôn Ma Thuột còn dành riêng một nơi để con cháu có thể lui tới, đốt nén hương thơm và tỏ lòng hiếu thảo, tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ hay những người thân đã khuất. Đó là một trong những lý do mà ai đến đây cũng muốn quay lại lần nữa.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH BUÔN MA THUỘT KHUYẾN MÃI
|
Sẽ thật là thiếu sót nếu đến du lịch Ngọc Ban mà bỏ qua khu vườn rộng lớn với những tán cây cổ thụ xum xuê, xanh mướt một màu và vườn hoa với đủ các loài quanh năm khoe sắc, tỏa sáng cả một vùng.
Ngoài ra, trong vườn còn có một hồ nước trong veo và các công trình bằng đá công phu như: thạch động Di Lặc Bồ Tát luôn nở trên môi nụ cười bí ẩn, hang Đạt Ma Sư Tổ trầm hùng hay núi Ngũ Hành Sơn kỳ bí...cũng sẽ thôi thúc bạn phải đi khám phá cho bằng hết đấy nhé.
Mục đích của tịnh xá không phải là nơi cầu Thần bái Phật, để ban phước lành hay may mắn mà nó là chốn để người ta có thể tịnh tâm, rũ bỏ sau lưng những muộn phiền, dối trá và lừa lọc, vậy nên nếu bạn đang muốn tìm một chốn có thể xoa dịu tâm hồn thì chẳng còn nơi nào tuyệt vời hơn ngôi Tịnh Xá Ngọc Ban ở Đắk Lắk đâu nhé.
Hơn nữa, bắt đầu từ năm 2006, điểm tâm linh này đã thành lập một cơ sở y học từ thiện với đầy đủ các phòng như: khám bệnh, châm cứu, trị liệu vât lí, bấm huyệt, bốc thuốc...hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Vì thế, nếu ai có hoàn cảnh khó khăn mà muốn chữa bệnh theo Đông Y thì đây là một địa điểm không tồi đâu.
Đặc biệt, tịnh xá còn kết hợp với các tổ chức từ thiện, hàng năm đều giúp đỡ những hộ nghèo, cấp nhà tình thương cho những người neo đơn hay giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường... Đây có thể nói là một nghĩa cử cao đẹp, khiến nơi này càng trở nên đáng quý trong lòng mọi người.
Ngoài ra, nếu có thời gian thì bạn có thể thử tham gia các khóa tu 2 tháng cho các Phật tử được tổ chức tại tịnh xá, với nhiều bài học ý nghĩa và bổ ích, cùng những món chay thơm ngon, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời của bạn cho xem.
Có thể nói, cùng với các ngôi chùa khác trên vùng đất đỏ cao nguyên, Tịnh Xá Ngọc Ban đã vẽ thêm nét chấm phá diễm lệ trong quần thể tâm linh nơi Phố Núi, khiến du khách không thể bỏ qua.
Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet