Tour du lịch bờ Tây Jeju - Hành trình ngắm nhìn những mỹ quan của đất trời

Thứ tư, 13/03/2019, 23:37 GMT+7

Tour du lịch bờ Tây Jeju chỉ gói gọn trong vòng 8 tiếng, kéo dài từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tuy nhiên, khi tham gia vào chuyến hành trình này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt tác mà sẽ rất khó để có thể tìm thấy ở một nơi nào khác.

 

Jeju thanh bình từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch Hàn Quốc nổi tiếng. Hòn đảo có diện tích khá lớn nên chỉ cần bạn khám phá một nửa cũng đã có rất nhiều mỹ quan đủ làm cho bạn choáng ngợp và sinh ra hàng ngàn bức ảnh “sống ảo” triệu like. 

 

Những mỹ quan trong tour du lịch bờ Tây Jeju

 

Bãi biển Hyupjae & Gumneung

Mở đầu tour du lịch bờ Tây Jeju, bạn sẽ được dẫn đến 1 trong những bãi biển đẹp nhất của Jeju đó là Hyupjae & Gumneung. Do tour bắt đầu hơi muộn nên bạn sẽ không thể ngắm bình minh trên biển. Nhưng bù lại bạn sẽ được cảm nhận sự trong lành và bình yên của đảo Jeju trong một sớm ban mai dịu dàng.

Khung cảnh lúc này sẽ rất thích hợp để bạn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mình nơi đây. Bên cạnh đó, ánh nắng chan hòa, biển xanh, cát trắng, xa xa có hòn đảo Biyangdo làm điểm nhấn, tạo nên một khung cảnh thực sự rất tuyệt để ngắm nhìn và hít thở. 

 

du-lich-bo-tay-jeju-1Bãi biển Hyupjae & Gumneung xanh rì và bình yên trong một buổi sớm mai

 

Công viên Hallim Park

Công viên Hallim Park sở hữu diện tích gần 100 nghìn mét. Do đó, khi vào đây, bạn sẽ có rất nhiều địa điểm để tham quan. Trước đây, ở đây là một bãi đất trống nhưng được bàn tay con người cải tạo và biến thành công viên Hallim Park xinh đẹp. 

Hallim Park sở hữu hệ thực vật rất phong phú và đa dạng. Chúng thay đổi theo mùa và tạo nên những vẻ đẹp thiên nhiên khác nhau làm say mê du khách. Mùa xuân, những khóm cây Palm Tree phủ một màu xanh trong vắt. Mùa thu, những hàng cây xanh đổi lá, tạo nên một vùng trời sắc vàng nổi bật. 

 

du-lich-bo-tay-jeju-2_2Một góc nhỏ ở công viên Hallim Park

 

Cánh đồng trà xanh 

Nếu như ở Việt Nam, bạn chưa có dịp lên Thái Nguyên hay Mộc Châu để ngắm nhìn những cánh đồng trà xanh tươi mát thì bạn có thể tận dụng tour du lịch bờ Tây Jeju để thực hiện điều này. Khi được ngắm nhìn trực tiếp, bạn sẽ thấy khung cảnh nơi đây thực sự rất tuyệt mỹ. 

Cánh đồng trà xanh ở đây nằm ở trong khuôn viên bảo tàng O’sulloc. Những cây trà được trồng theo hàng, đang độ trổ lá tươi mơn mởn, xếp hàng nhau chạy dài tạo nên một cánh đồng xanh rì rộng lớn. Đứng giữa những cây trà và hít thở bầu không khí trong lành sẽ đem đến cho bạn cảm giác dễ chịu và thư thái quý giá. 

 

du-lich-bo-tay-jeju-3Check in tại cánh đồng trà xanh

 

Đi du thuyền khám phá núi Sambang

Du thuyền sẽ đưa bạn vòng qua núi Sanbang đến khám phá đảo Brother Island và vách đá Hexagon Lave ở bờ biển Dragon Coast và núi Songak trong vòng 1 giờ. Đây là một trong những trải nghiệm độc đáo khi tham gia tour du lịch bờ Tây Jeju

Đứng trên du thuyền, bạn sẽ được lướt trên mặt biển xanh rì và ngắm nhìn những cảnh quan hùng vĩ dần dần hiện ra. Bên cạnh đó, bạn còn được trải nghiệm rất nhiều những hoạt động vui chơi khác nữa. 

 

du-lich-bo-tay-jeju-4Đi du thuyền khám phá núi Sambang

 

Thác nước Cheonjeyeon

Thác nước Cheonjeyeon là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nằm trong tour du lịch bờ Tây Jeju. Đây là điểm cuối của một con suối, gặp ghềnh đá cao, chảy dóc ngược xuống  tạo nên một thác nước hùng vĩ. Bên dưới thác nước sẽ có một hồ nước thơ mộng. 

Thác nước Cheonjeyeon cũng được biết đến bởi sự đa dạng sinh học. Nơi đây có rất nhiều động thực vật. Cây cối mọc ùm sùm cộng hưởng với hơi nước mát mẻ tạo ra từ thác nước làm cho không khí ở nơi đây lúc nào cũng mát mẻ. Là một trong những điểm đến cuối cùng trong tour nên đến đây du khách được thư giãn thoải mái vô cùng. 

 

du-lich-bo-tay-jeju-5_1Thác nước Cheonjeyeon hùng vĩ

 

Ngoài ra với tour du lịch bờ Tây Jeju còn đưa bạn đến tham quan các địa điểm như: Bảo tàng K-pop và bảo tàng gấu bông Teddy Bear Museum,...

 

Ăn gì trong Tour du lịch bờ Tây Jeju

Tour du lịch bờ Tây Jeju sẽ có một bữa ăn trưa BBQ tại cửa hàng của người dân địa phương. Với bữa ăn này, bạn sẽ được thưởng thức món thịt nướng ngon lành theo phong cách của người dân Hàn Quốc. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều những món đặc sản ăn kèm. Không chỉ được ăn ngon, đây còn là một trải nghiệm đáng nhớ của bạn tại đây. 

Bên cạnh đó, khi đến cánh đồng trà ở bảo tàng O’sulloc, bạn sẽ được thưởng thức những đồ uống, món ăn được chế biến từ nguyên liệu chính là lá trà xanh. Thưởng thức những ly kem tươi, những chiếc bánh ngọt rồi thưởng một tách trà xanh tươi ngon giữa bầu không khí trong lành. Dường như chuyến du lịch chỉ cần đến đây cũng đã rất trọn vẹn rồi.

 

du-lich-bo-tay-jeju-6Những món ăn, thức uống tại cánh đồng trà ở bảo tàng O’sulloc

 

Tour du lịch bờ Tây Jeju chỉ kéo dài trong vòng 8 tiếng nhưng chúng tôi tin chắc rằng những gì bạn đã được trải nghiệm, ngắm nhìn sẽ in đậm mãi mãi trong tâm trí của bạn. Đây xứng đáng là một trong những chuyến đi mà bất kỳ ai cũng nên thực hiện!


 

Người viết : anhctv
Ý kiến bạn đọc

Tour du lịch Hàn Quốc