Làng cổ Hanok Bukchon: Đi như thế nào? Chơi gì? Ăn gì? 

Thứ ba, 09/07/2019, 10:50 GMT+7

Làng cổ Hanok Bukchon là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Seoul. Du khách đến đây sẽ được đắm chìm trong không gian cổ xưa. Đồng thời được trải nghiệm những nét văn hoá truyền thống đặc sắc của đất nước Hàn Quốc. 

 

 

Đôi nét về làng cổ Hanok Bukchon

Vào thời đại Joeson, làng cổ Hanok Bukchon là nơi sinh sống của các quý tộc, quan viên cao cấp. Ngày nay, địa điểm này trở thành nơi sinh sống của các hộ dân. Bên cạnh đó, nhiều ngôi nhà cũng được phát triển thành nhà khách, phòng trà, quán cà phê, trung tâm văn hóa,... để phục vụ du lịch. 

Hiện tại, trong khuôn viên làng cổ Hanok Bukchon có khoảng hơn 900 ngôi nhà sở hữu lối kiến trúc khá độc đáo. Bên ngoài chúng được xây dựng mộc mạc nhưng chắc chắn. Bên trong được trang trí rất hài hòa và nhã nhặn. Những ngôi nhà này được xây dựng từ thời đại Joeson, cách đây 600 năm về trước. Đến bây giờ, chúng vẫn được giữ gìn và bảo tồn nguyên vẹn. 

 

Làng cổ Hanok Bukchon 1Làng cổ Hanok Bukchon thanh bình

 

Cách đi đến làng cổ Hanok Bukchon

Hanok Bukchon nằm ở phía bắc Seoul, tọa lạc giữa miếu thờ hoàng gia Jongmyo, cung điện Changdeok và cung điện Gyeongbokgung. Để đến đây, bạn có thể đi bằng xe bus, tàu điện ngầm hoặc taxi. Trong đó, tàu điện ngầm là phương tiện được nhiều du khách lựa chọn nhất. 

Cách đến làng cổ Hanok Bukchon từ trung tâm thành phố Seoul bằng tàu điện ngầm như sau: Tại bến Chungmuro, bạn lên tàu điện ngầm chạy ở tuyến màu cam số 3. Sau đó, xuống ga Anguk rồi ra cửa số 3 và đi thẳng khoảng 200m sẽ đến được làng cổ Hanok Bukchon. 

 

Làng cổ Hanok Bukchon 2Bảng chỉ dẫn vào làng cổ

 

Làng cổ Hanok Bukchon có gì chơi?

Làng cổ Hanok Bukchon là địa điểm nổi bật để bạn có thể tìm hiểu về lịch sử và truyền thống của đất nước Hàn Quốc. Đến đây, bạn hãy rảo bước dọc các con hẻm chạy xung quanh làng để ngắm nhìn và khám phá lối kiến trúc của những ngôi nhà được xây dựng cách đây 600 năm.

Vì là ngôi làng cổ nên không khí ở đây khá thanh bình và yên tỉnh. Đến đây, bạn sẽ được thoát khỏi khung cảnh nhộn nhịp của thành phố Seoul. Thay vào đó, sẽ được thư giãn trong không gian yên tĩnh và nhẹ nhàng.

Trong làng cổ Hanok Bukchon còn một số ít hộ gia đình sinh sống. Do đó, khi rảo bước thăm thú quanh làng, bạn sẽ có cơ hội được nhìn thấy cảnh sinh hoạt của người dân. Đôi lúc sẽ bắt gặp một vài phụ nữ Hàn Quốc đang khoác trên mình bộ trang phục truyền thống - Hanbok.

 

Làng cổ Hanok Bukchon 3Đi dạo xung quanh làng cổ

Nơi đây có rất nhiều những hoạt động để giúp bạn có thể trải nghiệm trọn vẹn nền văn hóa xưa cổ của người dân xứ Hàn. Đó có thể kể đến như là những lớp học làm đồ thủ công: tết vòng dây, nhuộm vải, thêu túi,.. Hay những buổi thưởng thức trà đạo theo phong cách truyền thống. Ngoài ra, còn có các góc học viết thư pháp, học chơi nhạc cụ truyền thống,... 

Trong đó, một trong những hoạt động trải nghiệm văn hóa yêu thích nhất của du khách khi đến làng cổ Hanok Bukchon là thuê trang phục truyền thống của người Hàn Quốc. Sau đó, khoác lên mình và dạo bước vào các hẻm, ngôi nhà để ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp nhất của mình ở đây.  

 

Làng cổ Hanok Bukchon 4Thuê Hanbok và ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp tại làng cổ

Sau khi đi dạo quanh một vòng làng cổ, nếu còn thời gian thì hãy leo lên đỉnh Gahoe-dong. Đứng trên ngọn đồi, bạn phóng tầm mắt từ gần ra xa để ngắm nhìn những mái nhà cổ và cả những tòa nhà chọc trời từ phía trung tâm thành phố.

Sự tương phản giữa sự nét hiện đại và cổ kính sẽ đem đến một cảnh tượng hiếm có. Đặc biệt, lại càng khó tả khi bạn ngắm nhìn trong khoảnh khắc hoàng hôn đang dần dần bao trùm lên cảnh vật nơi đây. 

 

Ăn gì ở làng cổ Hanok Bukchon?

Sau những giây phút đi bộ mệt mỏi, còn gì tuyệt vời hơn là được thưởng thức đồ ăn, thức uống. Trong khuôn viên làng cổ bạn sẽ thấy có rất nhiều quán cà phê và trà. Hãy lựa chọn một quán bất kỳ, vào nhâm nhi đôi chút đồ uống và bánh ngọt để thư giãn sau một buổi rong ruổi. 

Nếu muốn lót bụng với những món ăn mặn, bạn hãy ghé đến nhà hàng Cityfood Noodles Myung-ga nằm dọc theo dãy hàng lưu niệm. Nhà hàng này có những món mì đặc sản Hàn Quốc rất ngon. Bên cạnh đó, giá cả cũng vô cùng phải chăng.

 

lang-co-5Ở khu vực làng cổ có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt

 

Một số chú ý khi đến thăm làng cổ Hanok Bukchon 

- Lựa chọn trang phục thoải mái. Hãy lựa chọn giày thể thao thay vì giày cao gót. Bởi toàn bộ chuyến tham quan làng cổ Hanok Bukchon bạn sẽ phải đi bộ. Bên cạnh đó, đường đi ở đây cũng có khá nhiều dốc.

- Khi dạo quanh làng, hãy nhớ “đi nhẹ, nói khẽ”, lịch sự, nhã nhặn để không làm phiền đến cuộc sống của người dân. Đặc biệt, không tự ý đi vào những ngôi nhà không có biển chỉ dẫn du lịch. 

- Thông thường, buổi sáng sẽ là thời gian nơi đây có khá ít khách du lịch. Nếu không thích đông người, bạn có thể đến đây vào thời gian này. 

 

Kết luận

Làng cổ Hanok Bukchon nằm kế bến thành phố Seoul, bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để di chuyển đến đây. Do đó, nếu du lịch Hàn Quốc thì đừng quên ghé thăm nơi đây để có được những trải nghiệm văn hóa tuyệt vời nhé!

Người viết : anhctv
Ý kiến bạn đọc

Tour du lịch Hàn Quốc