Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hồng Kông

‘Đu đưa’ đón Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông cực vui, cực thú vị

Thứ ba, 02/02/2021, 09:08 GMT+7

Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông là ngày lễ lớn và cũng là ngày được người dân xứ Cảng Thơm mong chờ nhất trong năm. Vào ngày này, có rất nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi được diễn ra, cũng như là cơ hội để bạn thưởng thức nhiều món ăn truyền thống hấp dẫn. Đừng quên theo dõi bài viết sau để biết được những trải nghiệm thú vị trong ngày Tết ở Hồng Kông nhé.

test

Giới thiệu đôi nét về ngày Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông

Cũng giống như nhiều quốc gia ở châu Á khác, Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông cũng là ngày lễ quan trọng và vô cùng ý nghĩa. Đặc biệt là đối với những người con xa xứ, đây là dịp gia đình đoàn tụ, cùng ngồi bên nhau thưởng thức bữa cơm gia đình ấm cúng, với các món ăn truyền thống và gửi nhau lời chúc may mắn, tốt đẹp đến gia đình, bản thân trong năm mới sắp tới.

 

Các hoạt động trong ngày Tết Nguyên Đán ở Hồng KôngTết Nguyên Đán là ngày gia đình đoàn tụ, cùng ngồi ăn với nhau bữa cơm ấm cúng

 

Tượng tự ở Việt Nam, ngày Tết Nguyên Đán ở đây cũng có những phong tục truyền thống thú vị riêng. Nếu bạn du lịch Hồng Kông và ngày Tết Nguyên Đán sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn ngày Tết, được tham dự các buổi diễu hành chào đón năm mới, được hòa mình vào trong không gian sôi nổi, náo nhiệt của các lễ hội. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn trải nghiệm văn hóa đặc sắc của con người nơi đây, nét văn hóa đa dạng là sự hòa trộn giữa truyền thống phương Đông và sự hiện đại, phóng khoáng của phương Tây.

 

Trải nghiệm trong ngày Tết Nguyên Đán ở Hồng KôngKhám phá ngày Tết ở Hồng Kông

 

Các hoạt động chính trong ngày Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông

Ngày Tết ở Hồng Kông có gì thú vị? Là ngày lễ lớn, với rất nhiều hoạt động, sự kiện được diễn ra. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm du lịch Hồng Kông ngày Tết Nguyên Đán, có một số trải nghiệm bạn không được bỏ lỡ như:

 

Đi chợ hoa ở Hồng Kông

Được biết, các loài hoa là thể hiện cho sự mới mẻ, may mắn trong năm mới. Vì thế, chợ hoa là một phần quan trọng không thể thiếu mỗi khi dịp Tết tràn về. Thời gian tổ chức chợ hoa ở Hồng Kông thường bắt đầu từ 25 đến hết 30 Tết (âm lịch). Tham dự hội chợ bạn sẽ ngỡ ngàng trước một không gian hoa đầy màu sắc, có rất nhiều loại hoa từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam nữa nhé.

Gọi là chợ hoa, nhưng cũng có rất nhiều loại cây cảnh được bày bán tại đây. Trong đó, mỗi một loài hoa hay loài cây đều mang cho mình ý nghĩa đặc trưng riêng. Điển hình như: Cây quất, cây thủy tiên, cây mẫu đơn,… là thể hiện cho những điều may mắn, thịnh vượng, mang những gì tốt đẹp nhất cho gia chủ. Còn cây quýt lại thể hiện sự sum họp gia đình, mang tới một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Cây đào tượng trưng cho nét đẹp truyền thống.

 

Đi chợ hoa Hồng Kông - Trải nghiệm trong ngày Tết Nguyên Đán ở Hồng KôngNgười dân náo nức đi chợ hoa ở Hồng Kông

 

Nói chung, tới đây du khách không chỉ được tham quan rất nhiều loài hoa, loài cây đẹp, mà còn được mở mang kiến thức, cập nhật cho mình những thông tin về phong thủy thú vị nữa nhé. Đặc biệt, tới chợ hoa thì đừng quên lấy máy ảnh ghi lại những bức hình tuyệt đẹp để làm kỷ niệm trong chuyến du lịch Hồng Kông ngày Tết Nguyên Đán.

 

Lễ hội diễu hành trong ngày Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông

Hoạt động không thể thiếu trong ngày đầu năm mới, đó là sự kiện diễu hành. Đặt chân tới Hồng Kông trong ngày Tết Nguyên Đán bạn sẽ thấy rất nhiều người đang tham gia diễu hành trên những con đường lớn ở đây như: Tsim Sha, đường Canton, đường Haiphong, bờ sông Salisbury Road,…. Không chỉ vậy, xung quanh các buổi diễu hành còn có rất nhiều hoạt động náo nhiệt khác được tổ chức quanh thành phố như: Các màn biểu diễn võ thuật đặc sắc, các chương trình nhào lộn đỉnh cao, các màn khiêu vũ, múa lân,…. Với những sự kiện và hoạt động náo nhiệt này, đảm bảo sẽ khiến du khách nhớ mãi về ngày Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông cho mà xem.

 

Đi diễu hành - Trải nghiệm trong ngày Tết Nguyên Đán ở Hồng KôngTrải nghiệm diễu hành trên các con phố lớn ở Hồng Kông

 

Thưởng thức màn bắn pháo hoa ở cảng Victoria

Cảng Vitoria không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hồng Kông, mà đây còn là nơi diễn ra các màn bắn pháo hoa chào đón năm mới lớn nhất nữa nhé. Thời gian bắn pháo hoa thường diễn ra vào ngày mùng 2 Tết, không gian lung linh xen kẽ với vẻ đẹp của những tòa nhà cao chót vót, tạo nên một màn hòa tấu ánh sáng vô cùng ấn tượng. Bạn có thể tìm một góc quán cà phê đẹp hoặc ngồi trên tản mạn trên những con thuyền, ngắm pháo hoa trong không gian lãng mạn cũng rất tuyệt vời.

 

Xem bắn pháo hoa - Trải nghiệm trong ngày Tết Nguyên Đán ở Hồng KôngNhững màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp ở cảng Victoria

 

Ăn tiệc mừng năm mới tại Lan Quế Phường (Lan Kwai Fong)

Cũng là điểm vui chơi sôi động nhất Hồng Kông về đêm, vì thế Lan Quế Phường sẽ là nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc chào mừng năm mới đấy nhé. Đặc biệt, nơi đây được mệnh danh là ‘thiên đường về đêm’, nên không gian buổi tối trong những ngày đầu năm mới càng trở nên náo nhiệt. Còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức các bữa tiệc Buffet trong không gian các quán bar, các câu lạc bộ đêm chứ nhỉ? Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông, khu phố này còn diễn ra rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí,… thu hút không chỉ du khách nước ngoài, mà kể cả người dân địa phương cũng đặc biệt quan tâm.

 

Vui chơi ở Lan Quế Phường - Trải nghiệm trong ngày Tết Nguyên Đán ở Hồng KôngKhông gian náo nhiệt tại Lan Quế Phường trong dịp Tết

 

Xem các màn đua ngựa đỉnh cao

Đua ngựa là hoạt động nổi bật nhất trong ngày Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông. Thông thường, hoạt động này sẽ được diễn ra vào ngày mùng 3 Tết, lượng người tới xem đông đảo mang tới bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đối với người Hồng Kông, đây là hoạt động may mắn trong ngày đầu năm mới. Khán giải tới theo dõi cuộc đua ngựa, có thể chọn cho mình một chú chiến mã đặt cược, để thử vận may cũng rất thú vị.

 

Xem đua ngựa - Trải nghiệm trong ngày Tết Nguyên Đán ở Hồng KôngĐua ngựa là hoạt động náo nhiệt, được yêu thích trong dịp lễ Tết ở Hồng Kông

 

Thưởng thức món ăn truyền thống trong ngày Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, giải trí thì việc khám phá ẩm thực ngày Tết ở Hồng Kông cũng là trải nghiệm hết sức tuyệt vời. Có rất nhiều món ăn cổ truyền, mà ngày thường tới Hồng Kông bạn sẽ không được thưởng thức đâu nhé. Điển hình như các món: Bánh gạo nếp hấp, món Back Moss, món hàu khô, Tongyeun,… và rất nhièu món ăn hấp dẫn từ thịt lợn khác. Các món ăn này không chỉ mang hương vị quê hương, mà nó còn thể hiện sự may mắn, thịnh vượng. Chính bởi vậy, khi tới Hồng Kông trong dịp Tết bạn nhất định phải thưởng thức hết các món này.

 

Khám phá ẩm thực truyền thống - Trải nghiệm trong ngày Tết Nguyên Đán ở Hồng KôngKhám phá ẩm thực truyền thống trong dịp Tết ở Hồng Kông

 

 

Đón Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời và đáng nhớ. Mong rằng, những thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn có hành trình du lịch xuyên Tết vui vẻ và có thêm thật nhiều kỷ niệm với xứ Cảng Thơm.

 

Tạ Bằng (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)