Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Triều Tiên

Bật mí kinh nghiệm du lịch Kaesong Triều Tiên đầy đủ nhất

Thứ năm, 31/12/2020, 10:45 GMT+7

Du lịch Kaesong Triều Tiên - chuyến khám phá kho tàng văn hóa và lịch sử, ngắm những cảnh đẹp thiên nhiên phong phú và thưởng thức những món ăn đặc biệt, chắc chắn sẽ khiến bạn mê mẩn cho xem.

test

Giới thiệu về thành phố Kaesong

Kaesong là thủ phủ của tỉnh Bắc Hwanghae, nằm ở phía Nam của CHDCND Triều Tiên, gần Khu công nghiệp Kaesong và gần biên giới với Hàn Quốc.

 

ngắm các tòa nhà đẹp khi du lịch KaesongThành phố với các tòa nhà ấn tượng (Ảnh @naveenkella_photoreflex)

 

Trước đây nó từng là thủ đô của Triều Tiên trong thời vương quốc Taebong, triều đại Goryeo và vương triều Koryo, với tên gọi là "Songak" hoặc "Songdo" vì nhiều cây thông thường xanh và những bức vẽ phong cảnh tuyệt vời.

Trong Chiến tranh Triều Tiên, thành phố Kaesong thuộc về Hàn Quốc nên nó là thành phố duy nhất ở Bắc Triều Tiên không bị phá hủy và còn giữ nguyên được vẻ đẹp lịch sử ban đầu. Đó là lý do vì sao nó được coi là biểu tượng của Chiến tranh Lạnh và xung đột nhưng cũng là niềm hy vọng về hòa bình.

 

các tòa nhà cổ - điểm thú vị khi du lịch KaesongThành phố hiếm hoi giữ lại được các công trình cổ sau chiến tranh (Ảnh @rrren.away)

 

Còn hiện nay, Kaesong đóng vai trò là trung tâm công nghiệp nhẹ của Triều Tiên, cùng với 12 di tích, địa điểm lịch sử được ghi vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2013 và khung cảnh yên bình, xanh mát, đã và đang thu hút rất nhiều du khách tới tham quan hàng năm.

 

Thời điểm tuyệt vời để du lịch Kaesong

Kaesong có khí hậu lục địa ẩm, lại có địa hình chủ yếu là núi đồi không cao quá 100m và rừng xanh chiếm tới 55%, nên không khí nói chung là khá mát mẻ và ôn hòa. Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 10 ℃, tháng lạnh nhất là tháng Giêng, với nhiệt độ trung bình là −5,9 ℃, trong khi tháng nóng nhất là tháng Tám nhưng nhiệt độ bình quân vẫn khá mát mẻ chỉ khoảng 24,7 ℃.

 

mùa thu - thời điểm tuyệt đẹp để du lịch KaesongMùa nào cũng đẹp nhưng mùa thu vẫn là "chân ái" (Ảnh @__elena_s___)

 

Chính vì vậy nếu không chịu được lạnh thì ngoại trừ tháng Giêng, du khách có thể đi du lịch Kaesong bất kỳ lúc nào. Còn với những ai muốn được ngắm và chơi đùa với tuyết thì chỉ cần bạn rảnh là thời điểm nào cũng lý tưởng hết thôi.

 

Những địa điểm nhất định phải đến khi du lịch Kaesong

Kaesong là một điểm đến thu hút du khách nước ngoài hàng đầu tại Triều Tiên, chỉ sau thủ đô Bình Nhưỡng, với nhiều di tích văn hóa vô giá, các công trình kiến trúc ấn tượng và các thắng cảnh tuyệt đẹp...Điển hình là:

 

1. Nam Gate (Cổng Nam)

Công trình này được xây dựng vào cuối triều đại Koryo và đầu triều đại Choson từ năm 1391 đến năm 1393, cùng thời với thành nội của thành phố có tường bao quanh. Thành từng có bảy cửa, nhưng trong Chiến tranh Triều Tiên, nó đã bị hư hại nghiêm trọng do bom Mỹ phá hủy, nên được xây dựng lại vào năm 1954 và chỉ còn lại cửa Nam. 

 

Cổng Nam - điểm đến hấp dẫn khi du lịch KaesongCổng Nam cổ kính trong thành phố

 

Điểm nổi bật nhất ở Cổng Nam là chiếc chuông Yonbok nặng 14 tấn được đúc vào năm 1346 và được sử dụng cho đến đầu những năm 1900 để cho biết thời gian ở Kaesong. Dù đứng ở khoảng cách 40 km thì bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng của nó vọng lại, chính vì vậy điểm du lịch Kaesong này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2013.

 

2. Phố cổ Kaesong 

Đây là một trong những khu phố được bảo tồn tốt nhất ở Triều Tiên, nơi bạn vẫn có thể được chiêm ngưỡng kiến trúc ấn tượng của các tòa nhà kiểu truyền thống ở Triều Tiên vào thời Joseon. 

Mặc dù khu phố cổ thường không được bao gồm trong hầu hết các tour du lịch Kaesong, nhưng các hướng dẫn viên du lịch thì lại rất hiểu biết về nó, nên nếu muốn ghé qua thì bạn có thể bảo họ chỉ đường cho nhé, chỉ mất vài phút đi bộ mà thôi.

 

3. Cung điện Thiếu nhi

Đây là một phiên bản nhỏ hơn của Cung thiếu nhi ở Bình Nhưỡng, nơi các bé nhỏ có thể thỏa sức giải trí với các trò chơi thú vị, hấp dẫn và các chương trình đặc sắc, vì thế, nếu bạn dẫn theo các bé nhỏ trong chuyến du lịch thành phố Kaesong thì đừng bỏ qua địa điểm này nhé.

 

4. Pháo đài Taehungsan

Nằm cách trung tâm thành phố Kaesong khoảng 24 km về phía Bắc, pháo đài Taehungsan là một pháo đài vệ tinh Koguryo nổi tiếng, được xây dựng để bảo vệ Bình Nhưỡng. Bên trong pháo đài này còn được xây dựng 2 ngôi đền là Kwanum và Taehung, với kiến trúc cổ kính đã nhuốm màu rêu phong, nên sẽ là một điểm đến rất tuyệt vời với các du khách thích hoài cổ đấy.

 

5. Bảo tàng Koryo

Vào thế kỷ thứ 10 địa điểm này là Học viện Nho giáo Songgyungwan - cơ sở giáo dục cao nhất của Koryo với số lượng sinh viên được đào tạo lên tới 2000 người. Nhưng hiện nay, nó lại được coi là bảo tàng - nơi lưu giữ các vật phẩm cổ của triều đại Koryo huy hoàng, cũng như trưng bày các phát hiện khảo cổ học từ khắp khu vực và các vật phẩm ghi lại lịch sử phát triển của chính Kaesong. 

 

bảo tàng Kyoro - điểm du lịch Kaesong nổi tiếngBảo tàng thu hút rất nhiều người đến khám phá (Ảnh @travelwithwinny)

 

Điểm hấp dẫn nhất của bảo tàng Koryo mà du khách không thể bỏ qua là căn phòng được coi là bản sao của căn phòng đá bên dưới khu mộ của Vua Kongmin - người cai trị Vương quốc Koryo từ năm 1351 đến năm 1374, với thiết kế độc đáo và rất nhiều hiện vật quý giá.

 

kiến trúc bảo tàng Kyoro - điểm thú vị khi du lịch KaesongCăn phòng có kiến trúc ấn tượng nhất bảo tàng (Ảnh @pur.iy)

 

Ngoài ra, du khách đến đây có thể ngồi lại và thư giãn trong những khu vườn và sân gạch thoáng mát trong khuôn viên, cũng có thể cửa hàng tem bên ngoài bảo tàng, để mua các loại tem, các tác phẩm nghệ thuật, bưu thiếp và tiền xu cổ "hay ho" của CHDCND Triều Tiên. Đảm bảo sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du lịch Kaesong của bạn cho xem.

 

6. Cầu Sonjuk 

Nằm trong khuôn viên bảo tàng Koryo, cầu Sonjuk được xây dựng vào năm 1216, không chỉ là biểu tượng của lòng trung thành ở Triều Tiên mà còn UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2013, nên luôn hấp dẫn rất nhiều du khách ghé thăm khi khám phá Kaesong.

Cây cầu đá này dài 7 mét, rộng 2,5 mét và được đặt tên theo một cây tre mọc ngay bên cạnh cây cầu. Nhưng điều khiến nó trở nên đặc biệt không phải vì vẻ ngoài mà vì một câu chuyện đau thương ẩn dấu bên trong.

Theo đó, dựa vào các sử sách ghi lại thì vào năm 1392, Jong Mong Yu - một cố vấn chính trị và học giả trung thành với Vua của Vương triều Koryo đã bị sát hại ngay trên cây cầu, theo lệnh của vị vua thứ ba của triều đại Choson là Lee Bang Won, vì từ chối phản bội vua cũ, khiến rất nhiều người cho đến ngày nay vẫn không khỏi thổn thức và thương tiếc cho một nhân tài.

 

7. Các lăng mộ 

Là một thủ phủ của nhiều vương triều thịnh vượng trong lịch sử Triều Tiên, nên chẳng có gì khó hiểu khi Kaesong có rất nhiều các ngôi mộ của các vị vua nổi tiếng, khiến du khách trầm trồ. Tiêu biểu trong đó là lăng mộ của vua Kongmin cùng vợ của ông và lăng mộ của vua Wang Kon.

 

lăng mộ vua Kongmin - điểm du lịch Kaesong hấp dẫnLăng mộ vợ chồng vua Kongmin (Ảnh @sanny.on.the.road)

 

2 công trình này không chỉ là những di tích lịch sử được bảo tồn tốt nhất ở CHDCND Triều Tiên mà còn được công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2013 bởi UNESCO, vậy nên nếu du lịch Kaesong mà không ghé qua các lăng mộ là thiếu sót lắm đấy.

 

8. Đồi Janam

Đây là ngọn đồi được đặt 2 bức tượng đồng khổng lồ của chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Kim Jong Il đang nhìn ra toàn cảnh thành phố và khu vực xung quanh, nên được người dân địa phương rất tôn thờ và yêu thích.

 

đồi Janam - điểm du lịch Kaesong thú vị Tượng Chủ tịch nước trên đồi Janam (Ảnh @notabdullahalsaadi)

 

Hơn nữa, đứng trên đây, du khách còn có thể ngắm nhìn quang cảnh ngoạn mục của thành phố và toàn bộ khu vực cổ kính của thị trấn gần đó, cũng như được tận hưởng làn gió mát lành, vậy nên làm gì có ai ghé thăm Kaesong mà bỏ qua nơi này được cơ chứ.

 

9. Thác Pakyon

Là một trong 3 thác nước nổi tiếng nhất ở Triều Tiên, thác Pakyon cao 37 mét, nằm cách thành phố Kaesong khoảng 24 km về phía Bắc chính là địa điểm tiếp theo mà bạn không nên bỏ lỡ.

Tại đây, du khách sẽ được mãn nhãn với dòng nước trắng xóa đổ thẳng từ độ cáo 37m xuống dưới tựa như mái tóc của nàng tiên nữ và được ngắm nhìn công trình Pomsa Pavilion sang chảnh ở gần đó.

 

thác Pakyon - điểm du lịch Kaesong thu hútThác nước đẹp tựa tranh vẽ (Ảnh @a.traveling.girl)

 

Đặc biệt là còn có thể thoải mái bơi lội trong hồ bơi Pakyon Pond sâu 5m ở đỉnh thác hoặc hồ bơi mùa thu Komo Pool có đường kính 40 mét ở dưới chân thác và thưởng thức một bữa picnic nhẹ ngoài trời, chắc chắn là phê chữ ê kéo dài luôn đấy.

 

 

Ăn gì khi đi du lịch Kaesong?

Kể từ khi Kaesong là thủ đô của Goryeo với 487 năm cai trị thì văn hóa và ẩm thực của nó đã bắt đầu phát triển rất mạnh. Thậm chí, phong cách sang trọng của ẩm thực Kaesong còn thường được so sánh với phong cách ẩm thực Seoul và ẩm thực Jeolla.

Những món ăn nổi tiếng của Kaesong có thể kể đến là: Bossam kimchi (kim chi bọc), pyeonsu (mandu mùa hè hình vuông), sinseollo (hoàng hầm), seolleongtang (súp dạ dày bò thịt bò), chueotang (súp mudfish), joraengi Tteokguk (canh bánh gạo), umegi (tteok phủ bằng xi-rô) và gyeongdan (bóng hình tteok)...

Ngoài ra, theo kinh nghiệm du lịch Kaesong Triều Tiên, thì những món ăn khác mà du khách cũng nên thử là: A King's Treat - các món ăn phục vụ cho hoàng gia ở Triều Tiên thời phong kiến bao gồm nhiều bát nhỏ có nắp đậy, Local Delicacy - đặc sản gà nhồi cơm nhân sâm của vùng,...

 

món ăn ngon - điểm thu hút khi du lịch kaesongNhững món ăn phục vụ trong rất nhiều bát (Ảnh @youngpioneer)

 

Bên cạnh đó, Umegi hay Kaesong juak - món ăn ngày lễ của Kaesong, được làm từ bột, quả thông hoặc táo tàu đem đi chiên và phủ bằng xi-rô, nó không chỉ được yêu thích với phong cách tinh tế mà hương vị còn rất ngọt ngào và hấp dẫn. 

Hay Gaejangguk - món súp hầm từ một danh sách các thành phần được lựa chọn cẩn thận bao gồm thịt chó và bồ công anh, chỉ phục vụ vào ba ngày nóng nhất trong năm và được cho là có thể bảo vệ người nhận khỏi say nắng hoặc chóng mặt do nắng nóng, cũng không tồi đâu đấy.

 

súp thịt chó - món ăn nổi tiếng khi du lịch KaesongMón súp thịt chó độc lạ (Ảnh @jktraveller)

 

Mỗi món sẽ có một hương vị độc đáo riêng, mang đến nững trải nghiệm khác nhau cho du khách, mà giá cũng không quá đắt, chỉ dao động từ 5 đến 30 Euro mà thôi, vậy nên bạn nhất định phải thưởng thức chúng trong chuyến tham quan Kaesong đấy nhé.

 

Lưu trú tại Kaesong Triều Tiên

Không có các khách sạn lớn như thủ đô Bình Nhưỡng nhưng những khách sạn nhỏ mang phong cách truyền thống, với không khí thoáng đãng và yên bình ở Kaesong lại có một sức hút đặc biệt du khách.

Tiêu biểu trong đó là Minsok - khách sạn dân gian ở Triều Tiên, nơi mà bạn có thể trải nghiệm ăn và ngủ trên tầng theo phong cách truyền thống của đất nước này. Đồng thời được ngắm những bầu trời sao lung linh như dải ngân hà về đêm và chiêm ngưỡng bức tượng của Chủ tịch Kim Nhật Thành ở trên đồi đối diện phía xa.

 

khách sạn truyền thống - nơi nghỉ thú vị khi du lịch KaesongKhách sạn truyền thống mộc mạc tại thành phố (Ảnh @above_borders)

 

Một gợi ý nghỉ ngơi tại Kaesong không tồi khác là khách sạn truyền thống Folk Custom được thiết kế theo phong cách Hanok, tức là không có giường - thay vào đó khách ngủ trên thảm trải sàn có đệm, bên dưới lưới chống côn trùng treo trên tường và trần nhà bằng dây căng. Xung quanh là cây cối và những dòng suối róc rách chảy ngày đêm, thơ mộng đến lạ.

 

Phương tiện di chuyển khi du lịch Kaesong

Kaesong được kết nối với Bình Nhưỡng và các thành phố khác bằng đường sắt và đường cao tốc. Ga đường sắt chính của thành phố là ga Kaesong nằm trên tuyến Pyongbu, vì vậy, chỉ cần đặt một chuyến tàu hỏa ở thủ đô là bạn đã có thể đến Kaesong rồi đấy.

Còn muốn chủ động hơn về thời gian và hành trình di chuyển thì du khách có thể thuê xe ô tô từ Bình Nhưỡng để đến đây với thời gian di chuyển khoảng 2 giờ đồng hồ.

Nếu bạn muốn được lãng đãng dạo bước dưới những con đường xanh mát, được thưởng thức những món ăn thơm ngon và thăm thú các Di sản văn hóa Thế giới ấn tượng, thì còn đợi gì mà không làm ngay chuyến du lịch Kaesong ở Triều Tiên đi nào!

 

Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)