Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Thái Lan

Đến chùa Wat Suan Dok Chiang Mai chiêm ngưỡng bảo tháp tuyệt đẹp

Thứ tư, 02/09/2020, 14:37 GMT+7

Bên cạnh lễ hội thả đèn hoa đăng Loy Krathong đẹp nhất xứ Chùa Vàng thì Chiang Mai còn khiến du khách phải mê mẩn với vẻ đẹp độc đáo của ngôi chùa Wat Suan Dok.

test

Đôi nét về chùa Wat Suan Dok

Wat Suan Dok là một ngôi chùa Phật giáo tọa lạc tại số 139 đường Suthep, thuộc quận Suthep, tỉnh Mueang, ở thành phố Chiang Mai – thành phố của những ngôi chùa và bảo tháp của miền bắc Thái Lan.

Trong tiếng Thái, “Wat Suan Dok” có nghĩa là “ngôi chùa vườn hoa”. Được biết, trước đây, khu vực này được sử dụng là một vườn hoa của Hoàng gia, vậy nên người ta đã lấy luôn tên của nó để đặt tên cho chùa.

 

chùa Wat Suan Dok - khuôn viên chùaToàn cảnh ngôi chùa (Ảnh @user6393596)

 

Theo những ghi chép trong sử sách thì chùa Wat Suan Dok được xây dựng vào năm 1370 (thế kỷ 14) bởi Vua Kue Na – người cai trị vương quốc Lanna để làm nơi nghỉ dưỡng cho nhà sư đáng kính Sumana Thera. Tuy nhiên, sau đó có 1 thời gian dài nó đã bị bỏ trống rồi được tìm thấy bên ngoài những tường thành cũ, rồi trở thành nơi chứa cất tro cốt của các thành viên trong hoàng tộc Chiang Mai trước đây.

Ngày nay, ngôi đền Wat Suan Dok không chỉ là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng, chứng kiến sự hình thành va phát triển của Phật giáo Thái Lan mà còn là một điểm du lịch tâm linh hấp dẫn của Chiang Mai mà du khách không thể bỏ qua.

 

Vẻ đẹp kiến trúc ấn tượng của chùa Wat Suan Dok

Về tổng thể, ngôi chùa có phong cách kiến trúc của Hoàng gia Lanna với sự tinh tế, tỉ mỉ trong từng chi tiết nhưng lại không quá phô trương, lộng lẫy.

Ấn tượng đầu tiên của du khách khi bước vào khuôn viên chùa Wat Suan Dok chính là những bảo tháp trắng kiêu sa nổi bật trên một thảm cỏ xanh mướt. Mặc dù đây là nơi chứa tro cốt của những người có chức vị trong hoàng tộc, bắt đầu từ vị vua Kawila cho đến công chúa Korkaew Prakaykavil, nhưng với việc thiết kế mỗi tòa tháp là một hình dáng độc đáo khác nhau đã khiến cho nó trở thành các tác phẩm nghệ thuật thú vị không thể rời mắt.

 

chùa Wat Suan Dok - khu vườn lăngKhu vườn bảo tháp (Ảnh @llesserpandaa)

 

Dạo trong khu vườn này, bạn cũng sẽ dễ dàng bị thu hút bởi một bảo tháp Chedi màu vàng cao 48m được xây dựng theo phong cách Sri Lanka với hình dáng là một chiếc chuông lớn thon dần lên trên, các vòng tròn trên thân tháp cũng được chạm khắc tinh tế trở thành một điểm nhấn trong khung cảnh đền Wat Suan Dok.

 

chùa Wat Suan Dok - các tòa bảo thápKiến trúc các tòa bảo tháp (Ảnh @noellesalta)

 

Ngoài ra, tòa tháp này còn được đặt trên một bệ lớn màu trắng, xung quanh là các đường dốc và các hàng rào được trang trí bằng hình ảnh nagas nảy đầu nhô ra từ miệng của các makara – điển hình cho phong cách Lanna cổ điển làm ai chiêm ngưỡng cũng bị cuốn hút.

 

chùa Wat Suan Dok - kiến trúc bảo thápKhung cảnh khu vườn lăng (Ảnh @kel.hayden)

 

Hơn nữa, bảo tháp vàng cũng là nơi thờ thánh tích của Đức Phật cực kỳ linh thiêng, nên nó không chỉ được xem như một ngôi chùa riêng biệt mà còn được coi là một di tích lịch sử cổ của quốc gia cần phải bảo tồn.

Ngay bên cạnh vườn lăng là phòng thuyết pháp của chùa Wat Suan Dok Chiang Mai với những mái nhà thấp, rộng và các sân hiên bao quanh. Cấu trúc mặt mở lớn của nó được coi là độc nhất vô nhị, vì các sảnh lắp ráp hầu như luôn là cấu trúc khép kín, chính vì vậy nó đã được tuyên bố là di tích cổ quốc gia vào năm 1932.

Bên trong hội trường nổi bật với hai tượng Phật chính ở trên bục ngay chính giữa tòa nhà. Một bức là Phra Chao Kao Tue bằng đồng nặng 10,8 tấn, rộng 3m, cao 5m trong tư thế Bhumisparsha Mudrā ngồi thiền nhìn về phía Đông, được đúc theo đúng phong cách Chiang Saen cổ đại vào năm 1504 CN dưới thời cai trị của Vua Mueang Kaeo. Đáng chú ý là các ngón tay của Đức Phật đều có chiều dài như nhau, cho thấy ảnh hưởng từ Sukhothai, nhưng với áo choàng được mô tả theo phong cách của Vương quốc Ayutthaya. Trong khi đó, bức tượng còn lại đang đứng cầm một bó rơm, quay mặt về phía Tây về phía bảo tháp. 

 

chùa Wat Suan Dok - không gian bên trongKhông gian bên trong chùa (Ảnh @saya.snaps)

 

Đặt trước bức tượng đang ngồi, là một vị Phật nhỏ hơn theo phong cách Lanna, được tạo ra vào thời Vua Kue Na, cũng có phong cách tương tự. Nhưng bàn chân của bức tượng này khác thường ở chỗ, các ngón chân chịu ảnh hưởng của Sri Lanka, được hình thành riêng lẻ. Bao quanh các bức ảnh là nhiều bức tượng của Đức Phật, một số trong số đó có từ những năm 1930.

Đặc biệt, trong ngôi chùa Wat Suan Dok còn được cất giữ các xá lợi của Đức Phật và một chuông chùa khổng lồ mang kiến trúc của thời Sukhothai, cũng là nơi tưởng niệm vị sư nổi tiếng Mahathir Sumana nên được mọi người rất coi trọng và tôn kính.

 

 

Những điều thú vị của chùa Wat Suan Dok

Là một chốn tâm linh linh thiêng nhất nhì tại Chiang Mai, Thái Lan nên chùa Wat Suan Dok luôn đón rất nhiều lượt khách hành hương đến lễ bái và cầu nguyện mỗi ngày.

Bên cạnh đó, trong khuôn viên chùa còn tọa lạc trường Đại học Phật giáo Mahachulalongkorn nổi tiếng nên có rất nhiều các nhà sư không chỉ ở Thái Lan mà còn ở các nước khác như Myanmar hay Việt Nam cũng đến đây tham gia các khóa tu thiền.

Nếu may mắn đến đây vào dịp tổ chức các nghi lễ truyền thống quan trọng như Tam Bun Salakphat – tổ chức vào đêm mồng 8 tháng 1 âm, Tang Tham Luang – tổ chức tháng 11 âm sau lễ hội Ok Phansa và Song Nam Phra Borommathat – tổ chức vào đêm 15 của tháng 3 âm lịch, bạn sẽ được hòa mình vào không khí vui tươi, nhộn nhịp của người dân địa phương đấy nhé.

 

chùa Wat Suan Dok - ngày lễTấp nập người đến lễ phật (Ảnh @dew_kranok)

 

Hơn nữa, từ đỉnh tháp chính của chùa Wat Suan Dok Thái Lan, phóng tầm mắt ra xa, du khách sẽ được mãn nhãn với khung cảnh hùng vĩ của đồi Suthep và nhiều đỉnh tháp tuyệt đẹp khác trong khu vực Chiang Mai xung quanh đó nữa đấy.

Đặc biệt, đây còn là địa điểm yêu thích của những “tay săn ảnh”, nhất là khi hoàng hôn xuống, cả không gian như được đắm chìm trong sắc màu cam rực rỡ của mặt trời cuối ngày khiến các tòa bảo tháp bỗng như rực sáng, cộng thêm vẻ tĩnh lặng và bình yên khiến ai chứng kiến cũng bị mê hoặc.

 

chùa Wat Suan Dok - vào buổi hoàng hônKhung cảnh hoàng hôn đẹp siêu thực (Ảnh @leehhyy_)

 

Không chỉ vậy, vì nằm trên đường Suthep – tuyến đường tập trung khá nhiều các địa điểm du lịch nổi tiếng của Chiang Mai như: sở thú Chiang Mai, chùa Wat U – mong cổ kính và chùa Wat Doi Suthep lộng lẫy…nên trước khi kết thúc chuyến tham quan đừng quên ghé thăm chúng đấy nhé.

Nếu bạn là một tín đồ tâm linh, bạn yêu các kiến trúc độc lạ không theo quy luật thường thấy thì chùa Wat Suan Dok ở Chiang Mai chính là một gợi ý tham quan không tồi đâu đấy. Đừng quên thêm địa điểm này vào hành trình du lịch Thái Lan sắp tới.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)