Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Campuchia

Du lịch Siem Reap khám phá vườn quốc gia Phnom Kulen ngắm cảnh đẹp như tranh vẽ

Thứ tư, 27/05/2020, 04:46 GMT+7

Vườn quốc gia Phnom Kulen là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Siem Reap thu hút du khách với những thác nước hùng vĩ, khung cảnh thiên nhiên trong lành thích hợp cho chuyến đi thư giãn đáng nhớ tại xứ sở chùa Tháp. 

 

test

Vườn quốc gia Phnom Kulen ở đâu?  

Vườn quốc gia Phnom Kulen thuộc dãy núi Phnom Kulen, cách Siem Reap khoảng 50km, cách đền Banteay Srei khoảng 25km. Phnom Kulen có tổng diện tích 73,76 km2, là nơi tôn nghiêm và cổ kính tại Campuchia gắn liền với đế chế Khmer từ thế kỷ thứ IX dưới thời vua Jayavarman.


Vườn quốc gia Phnom Kulen Cảnh đẹp ngỡ ngàng ở vườn quốc gia Phnom Kule

 

Phnom Kulen tập trung nhiều di tích, đền thờ và các bức phù điêu được truyền từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Trải qua nhiều năm thăng trầm, nơi đây vẫn giữ được vẻ nguyên vẹn ban đầu thu hút du khách tham quan với phong cảnh thiên nhiên trữ tình, khu rừng xanh bát ngát, không khí mát mẻ và dòng thác hùng vĩ. 


Vườn quốc gia Phnom Kulen Vườn quốc gia Phnom Kule thu hút du khách

 

Vườn quốc gia Phnom Kulen có gì? 

Chơi gì ở vườn quốc gia Phnom Kulen? Ghé thăm địa điểm du lịch nổi tiếng ở Siem Reap này bạn sẽ được hòa mình cùng khung cảnh thiên nhiên, tắm suối hay ngắm cảnh, check-in sống ảo siêu đẹp. Địa điểm thu hút du khách nhất ở vườn quốc gia Phnom Kulen đó là khu khảo cổ học tại Kbal Spean thuộc khu vực phía Tây của núi Phnom Kulen được xem là biểu tượng về quyền lực của thần Shiva.


Vườn quốc gia Phnom Kulen Ngôi đền ở vườn quốc gia Phnom Kule

 

Tham quan Kbal Spean bạn sẽ được chiêm ngưỡng chiếc vòm làm từ đá sa thạch được chạm khắc rất tỉ mỉ. Đặc biệt, tại những chiếc vòm này được khắc câu chuyện thần thoại về vị thần Lord Shiva, Lord Vishnu và Lord Brahma.  Ấn tượng nhất tại công viên quốc gia Phnom Kulen đó là bản khắc về thần Vishnu và vợ trên một con rắn và có hình hoa sen ở giữa. Bức phù điêu này rất thiêng và có ý nghĩa để rửa sạch mọi tội lỗi. 


Vườn quốc gia Phnom Kulen Cây cổ thụ ở vườn quốc gia Phnom Kule

 

Khám phá vườn quốc gia Phnom Kulen không thể bỏ qua Chup Preah nơi có dòng suối uốn lượn qua thung lũng với khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn. Chup Preah vốn là nơi yên tĩnh và thanh tịnh của hội Phật giáo trong thế kỷ 16, gần đó là một cây cổ thụ lớn cao khoảng 15 mét. 


Vườn quốc gia Phnom Kulen Thỏa sức vui chơi ở vườn quốc gia Phnom Kule

 

Tại vườn quốc gia Phnom Kulen còn có ngôi chùa Phật giáo cổ kính từng bị dung nham bao phủ qua nhiều năm, đặc biệt tại đây có bức tượng Phật nằm khổng lồ dài tới 18 mét thu hút du khách tham quan và chụp hình. Ngoài ra, khu vực sân thượng của Sdach Kamlung còn có ngôi chùa nhỏ nằm ở giữa khu chính điện rất linh thiêng và được nhiều du khách tìm tới vãn cảnh, cầu may mắn. 


Vườn quốc gia Phnom Kulen Thác nước hùng vĩ tung bọt trắng xóa

 

Điểm nhấn của vườn quốc gia Phnom Kulen đó chính là hai thác nước chảy tung bọt trắng xóa suốt ngày đêm thu hút du khách tham quan. Ghé thăm địa điểm này bạn có thể thỏa sức chụp hình làm kỷ niệm hoặc lội suối, tắm mát và vui chơi thỏa thích dưới chân thác. 


Vườn quốc gia Phnom Kulen Phong cảnh đẹp như tranh vẽ

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH CAMPUCHIA GIÁ HẤP DẪN
 
  >> HCM - Siem Riep - Phnom Penh 4N3Đ + KS 3-4*, từ 1,990,000 đ

 

Cách di chuyển tới vườn quốc gia Phnom Kulen 

Vườn quốc gia Phnom Kulen thuộc Siem Reap, vì vậy để di chuyển tới địa điểm tham quan nổi tiếng này trước hết bạn cần đáp chuyến bay tới Siem Reap. Giá vé máy bay dao động khoảng 2.500.000 - 3.000.000 đồng/chiều. Hoặc nếu muốn tiết kiệm hơn bạn có thể đi tới Siem Reap bằng xe khách từ Sài Gòn như: nhà xe Sapaco, Long Phượng, Sorya hay Kumho.


Vườn quốc gia Phnom KulenTượng Phật nằm ở ngôi đền trong vườn quốc gia Phnom Kule

 

Lưu ý, trong đó có hãng xe Sapaco và Sorya là đi thẳng tới Siem Reap với giá vé xe dao động khoảng 400.000 - 500.000 đồng. Với các hãng xe Long Phượng, Kumho chỉ đi tới Phnom Penh và bạn cần đi tiếp xe bus để tới Siem Reap. Ngoài ra, còn một cách để đi tới Siem Reap nữa đó là, khoảng thời gian mùa nước nổi (từ tháng 8 tới tháng 4 năm sau), bạn đi xe bus từ Sài Gòn tới Phnom Penh rồi đi tàu thủy để tới Siem Reap, cách này thường ít người lựa chọn hơn.

Du lịch Siem Reap bạn có thể tới vườn quốc gia Phnom Kulen bằng taxi, xe tải hay xe tuk tuk thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nếu đi ít người và muốn di chuyển nhanh bạn có thể đi bằng taxi, còn nếu đi theo nhóm đông người thì tuk tuk là phương tiện lý tưởng nhất đó với giá khoảng 400.000 đồng. 


Vườn quốc gia Phnom KulenNhững con suối nước chảy róc rách

 

Vườn quốc gia Phnom Kulen cách đền Angkor Wat khoảng 30km, bạn có thể kết hợp tham quan hai địa điểm này di chuyển rất thuận tiện. Lưu ý, có một con đường riêng giúp bạn đi tới các địa điểm tham quan nổi tiếng ở Phnom Kulen, tuy nhiên nếu muốn tiến sâu vào bên trong bạn nên thuê hướng dẫn viên du lịch.  


Những lưu ý khi du lịch vườn quốc gia Phnom Kulen

Để có chuyến du lịch vườn quốc gia Phnom Kulen bạn cần lưu ý như sau:

  • Nên xem dự báo thời tiết Siem Reap trước khi đi, tránh đi vào những ngày trời mưa sẽ rất khó đi lại để tham quan. 
  • Mang theo mũ nón, kính râm và kem chống nắng nếu đi vào ngày trời nắng to. 
  • Không quên mang theo quần áo để tắm suối tại đây. 
  • Khi tham quan đền chùa linh thiêng tại vườn quốc gia Phnom Kulen bạn nên ăn mặc kín đáo và lịch sự.
  • Đi lại cẩn thận, đặc biệt là có trẻ nhỏ vì đoạn thác nước có nhiều đoạn trơn trượt. 
  • Khu vực công viên không có nhà hàng quán ăn, vì vậy bạn nên mang theo đồ ăn và nước uống. 
  • Nên nhặt rác sạch sẽ sau khi ra về. 

Hy vọng rằng với những thông tin chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn có những thông tin hữu ích và cần thiết cho chuyến vi vu khám phá vườn quốc gia Phnom Kulen sắp tới nhé!

 

​​​​Phương Nga (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)