Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Myanmar

Mua sắm tại Myanmar và những điều vô cùng thú vị

Thứ ba, 28/05/2019, 13:02 GMT+7

Nếu bạn sắp có một chuyến đi tới Myanmar và đang phân vân không biết mua sắm tại Myanmar như thế nào thì bà viết sau đây sẽ vô cùng bổ ích với bạn đấy!

test

Đến du lịch bất cứ đâu thì bất cứ ai cũng đều mong muốn mang về cho người thân, bạn bè những món quà độc đáo. Vậy khi đến du lịch Myanmar bạn sẽ lựa chọn những gì? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu những điều vô cùng thú vị khi mua sắm tại Myanmar ngay nhé!

Nếu bạn là một trong những tín đồ mua sắm đến du lịch tại Myanmar thì đây không hẳn là lựa chọn hoàn hảo, nhưng sẽ có vô vàn những món quà lưu niệm mà bạn có thể mua về để dành tặng cho những người thân yêu. Những món đồ vô cùng nổi tiếng mà bạn có thể mua sắm tại Myanmar như tranh vẽ, tranh sơn mài, lụa hay các mỹ phẩm truyền thống, búp bê gỗ truyền thống hoặc những chiếc túi vải thủ công của người Shan,... Những sản phẩm này đều được những người thợ khéo tay tại Myanmar làm thủ công vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. 

 

Có vô vàn những món quà lưu niệm tại các chợ tại Myanmar mà bạn có thể lựa chọn

 

Những sản phẩm thủ công này sẽ có giá thành tương đối cao, nhưng so về chất lượng thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhé, sự chi tiết và tinh xảo trong từng sản phẩm sẽ khiến bạn phải kinh ngạc và muốn sở hữu ngay cho mình hay người thân.

 

Mua sắm tại Myanmar khi đến với Yangon

Đến với Yangon bạn không chỉ được chiêm ngưỡng những địa điểm nổi tiếng tại đây mà bạn còn được trải nghiệm mua sắm tại Myanmar với chợ đá quý nổi tiếng tại Yangon với hơn 2000 gian hàng khác nhau. Tại Yangon, chợ Bogyoke Aung San là một trong những khu chợ lâu đời và nổi tiếng với các loại mặt hàng như đá quý hay ngọc thạch. 

Trung bình mỗi sản phẩm đá quý tại chợ Bogyoke Aung San được bán với giá từ vài đô la đến hàng nghìn đô la, tương đương vài trăm nghìn đến hàng chục triệu tiền Việt Nam. Mua bán ở đây cũng không có hóa đơn, giấy tờ mà chỉ thỏa thuận miệng. Bù lại, uy tín được mọi người rất quan trọng. 

 

Chợ Bogyoke Aung San nổi tiếng tại Yangon

 

Chợ Bogyoke Aung San được xây dựng nên từ những năm 1994. Đá quý chảy về Yangon nhiều đến mức mà người ta mệnh danh nơi đây là “thung lũng hồng ngọc”. Đến nay, khu chợ vô cùng phát triển và thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây thăm quan và mua sắm. Bước chân vào khu chợ bạn sẽ ngay lập tức bị choáng ngợp bởi hàng ngàn những loại đá quý khác nhau được bày bán như đá ruby, ngọc bích,... bày bán khắp chợ. 

 

Những sản phẩm đã quí được bày bán tại chợ Bogyoke Aung

 

Giữ trung tâm chợ, bạn cũng có thể thấy những mặt hàng khác nhau các sản phẩm thủ công mỹ nghệ hay thảm, lụa, quần áo,... Chợ thường mở cửa từ khoảng 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều nên bạn cần phải sắp xếp thời gian hợp lý để đến đây nhé!

 

Mua sắm tại Mandalay

Mua sắm tại Myanmar càng trở nên thú vị khi bạn đến với Mandalay. Tại đây, bạn sẽ có những ấn tượng vô cùng tuyệt vời với những khu mua sắm cổ truyền với các sản phẩm đa dạng, bạn có thể thỏa sức lựa chọn cho mình những sản phẩm yêu thích. 

Myanmar nổi tiếng với các loại đá quý, các đồ trang sức và đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Và tất cả những thứ này bạn có thể tìm thấy ở Mandalay. Tại Mandalay, có rất nhiều những khu chợ nổi tiếng mà bạn có thể tới như chợ Yadanarbon, chợ Zegyo (Zay Cho), hay chợ đá quý Mahar Aung Myay,...

 

Những sản phẩm mỹ nghệ nổi tiếng tại Myanmar

 

Đến với những khu chợ nổi tiếng này bạn có thể thấy được những sản phẩm điêu khắc và tượng phật tốt nhất vô cùng tinh xảo. Một trong những chợ nổi tiếng nhất về điêu khắc nếu bạn muốn mua sắm tại Myanmar thì bạn nhất định phải tới chợ Amara Waddy.

 

Bagan – điểm đến thú vị khi đi mua sắm tại Myanmar

Đến với Bagan là bạn đến với thiên đường đồ sơn mài. Tại ngôi làng Myinkaba ở Bagan, có tới hơn 600 hộ gia đình đều làm sơn mài. Đây được coi là một trong những nghề truyền thống vô cùng nổi tiếng tại đây. Các sản phẩm sơn mài tại đây đều được làm rất công phu với những họa tiết vô cùng tinh vi đòi hỏi người thợ điêu khắc phải là người cao tay, có kinh nghiệm làm lâu năm trong nghề. 

 

Những sản phẩm sơn mài tinh xảo tại Bagan

>> Xem thêm: Khám phá chùa vàng Shwedagon linh thiêng bậc nhất Myanmar

 

Những sản phẩm sơn mài truyền thống tại Myanmar thường chỉ sử dụng ba màu đó là màu đỏ, xanh dương và xanh lá cây. Loại sơn dùng trong sản phẩm sơn mài được lấy từ cây Sơn đào. Người ta sẽ rạch vỏ cây để hứng nhựa sau đó người nghệ nhân sẽ dùng tay trần và giẻ để bôi sơn lên các sản phẩm. Đồ dùng sơn mài sản xuất tại đây có thể dùng để đựng thức ăn, nước uống, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như về độ an toàn của những sản phẩm sơn mài tại đây. 

 

Chợ nổi Inle độc đáo để lựa chọn khi mua sắm tại Myanmar

Không giống như những khu chợ khác tại các thành phố lớn tại Myanmar, chợ ở Inle vô cùng đặc biệt khi khu chợ được họp ở trên mặt sông. Những người Inthar trao đổi hàng hóa và bán các sản phẩm của mình làm ra ở các chợ nổi. Đến với nơi đây, bạn có thể mua được những sản phấn rất độc đáo như những cuốn thuốc lá đặc biệt, túi vải, ô giấy hay phấn thakhana,...

 

Hình ảnh buôn bán tấp nập tại chợ nổi Inle

 

Mua sắm tại Myanmar đem tới cho du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị và độc đáo mà không có được ở bất kì đâu! Tuy nhiên bạn cũng cần phải lưu ý một vài điều khi mua sắm tại Myanmar như nên hỏi giá trước khi mua, mua tại những địa chỉ có giấy phép giữ lại biên lai để sử dụng khi cần thiết. Hy vọng với bài biết vừa rồi bạn có thể có cho mình những kinh nghiệm hữu ích đi mua sắm tại Myanmar cho riêng mình. Đặt vé máy bay đến Myanmar ngay để sở hữu cho mình những sản phẩm độc đáo này ngay nhé!

Giang Nguyễn (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)